Thúc đẩy cho vay tiêu dùng, ngăn người dân rơi vào bẫy tín dụng đen

Tuyết Lan |

Kênh tín dụng tiêu dùng góp phần giúp người dân, đặc biệt là những người yếu thế tiếp cận được các dòng vốn chính thức. Tuy nhiên, gần đây hầu hết các công ty tài chính chính thống đều gặp khó khăn do nợ xấu ngày càng tăng cao. Trong khi đó tín dụng đen, lãi suất cao lại đang có những thủ đoạn mới, gây ra nhiều hệ lụy.

Tín dụng tiêu dùng gặp khó

Trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia Kinh tế cho biết, thời gian qua nền kinh tế gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp trì trệ, ngưng hoạt động khiến thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Người lao động gặp khó khi vay tiền tại các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, tạo cơ hội cho tín dụng đen hoành hành.

"Bàn về nguyên nhân, thứ nhất, ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính không thể cho vay quá "mạnh tay", nếu như khách hàng không bảo đảm được nguồn tài chính trả nợ. Muốn vay ngân hàng thì người lao động cần có tài sản đảm bảo. Thứ hai, nếu nguồn trả nợ là thu nhập của khách hàng bị ảnh hưởng có thể xem xét tới giải pháp có bảo lãnh hoặc cam kết trả nợ của một bên.

Ngoài ra, hiện nay thị trường tín dụng đen hoạt động sôi nổi cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc mạnh mẽ đẩy lùi mạng lưới tín dụng đen. Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước cần có những chương trình tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng với tần suất thường xuyên để cảnh báo người dân không dính bẫy tín dụng đen. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng cần có những chương trình hỗ trợ người dân, đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp" - ông Hiếu cho hay.

Theo TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - cho biết, dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng các công ty tài chính vẫn chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tổ chức triển khai cho vay tiêu dùng đối với những đối tượng dưới chuẩn. Từ đó đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tối thiểu của người lao động có thu nhập thấp nhằm hạn chế và từng bước đẩy lùi tín dụng đen.

"Tuy nhiên, thời gian gần đây thị trường tín dụng tiêu dùng đang gặp khó khăn. Nợ xấu của các công ty tài chính đến nay đã lên đến 8-10% cá biệt có công ty nợ xấu lên đến 20%, nhiều công ty lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí thua lỗ do phải trích dự phòng rủi ro nợ xấu tăng cao" - TS. Nguyễn Quốc Hùng cho biết.

Ngoài những yếu tố khách quan với khó khăn chung còn có những yếu tố chủ quan mà chưa có chế tài xử lý, đó là khách hàng cố tình không trả nợ, người trước khuyên người sau không trả nợ, thậm chí cán bộ công ty đến đòi nợ hoặc nhắc nợ thì chống đối, tố cáo, vu khống cho cán bộ dùng biện pháp manh động để đòi nợ.

Bên cạnh đó tình trạng tín dụng đen núp bóng cho vay tiêu dùng, thậm chí mạo danh ngân hàng, công ty tài chính… khiến người vay không phân biệt được đâu là công ty tài chính được cấp phép chính thống, đâu là tín dụng đen.

Mở rộng kênh cho vay chính thống, ngăn tín dụng đen "hoành hành"

Chia sẻ về những nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc thúc đẩy tín dụng tiêu dùng, hạn chế tín dụng đen, bà Phạm Thị Thanh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai rất nhiều giải pháp tín dụng, cải cách thủ tục hành chính giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng hơn.

"Để tạo thuận lợi hơn nữa trong việc tiếp cận vốn cho người dân, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, khuyên khích các tổ chức tín dụng tăng cường các biện pháp xác thực khách hàng vay vốn để tránh rủi ro và thu hồi nợ tốt hơn" - bà Tùng cho hay.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Tăng trưởng tín dụng cao hơn 12% sẽ có rủi ro lớn về lạm phát cho năm sau

Minh Ánh |

Nhận định mức tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm là bình thường, ông Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TPHCM cho rằng, với mức tăng trưởng GDP được dự báo chỉ khoảng 4,7 - 5% trong năm nay thì tăng trưởng tín dụng ở mức 11 - 12% là phù hợp.

Tín dụng tăng trưởng thấp, hầu bao của người Việt đã giảm nhanh

Minh Ánh |

Theo chuyên gia tài chính Võ Trí Thành, "hầu bao” của người Việt đã giảm nhanh. Trong đó, “lỗi của người giàu” là có gần 3,5 triệu người Việt đi du lịch nước ngoài.

Các hình phạt nghiêm khắc với tội phạm tham nhũng, buôn lậu, tín dụng đen

Quang Việt |

Trước ý kiến người dân về việc đề nghị cần tăng nặng các biện pháp chế tài, bảo đảm tính nghiêm khắc, đủ sức răn đe với những hành vi liên quan đến tham nhũng, ma tuý, buôn lậu, tín dụng đen, Bộ Công an đã có giải đáp.

Quảng Trị kiến nghị dừng mô hình một cửa một lần dừng sau 8 năm thí điểm

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã có đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất cho phép cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn dừng thí điểm mô hình một cửa một lần dừng và quay trở lại hoạt động như các cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Cẩn trọng vướng bẫy tuyển dụng mạo danh các doanh nghiệp dầu khí trên mạng xã hội

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Kẻ gian sử dụng thương hiệu, thông tin, hình ảnh của các doanh nghiệp lớn nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, trục lợi người có nhu cầu tìm việc dưới hình thức tuyển dụng.

Tiêu hủy xác con cá sấu sổng chuồng vừa được tìm thấy

NGUYÊN ANH |

Ngày 19.11, ông Lê Quang Nghĩa - Giám đốc Công viên Văn hóa An Hòa (TP Rạch Giá, Kiên Giang) - cho biết, lực lượng chức năng vừa thực hiện tiêu hủy con cá sấu sổng chuồng vừa tìm thấy được đêm qua nhưng đã chết.

Nhân lực trình độ cao sẽ quyết định vị thế, sức mạnh của mỗi quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và trình độ phát triển khoa học công nghệ sẽ quyết định vị thế, sức mạnh, năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Những quy định mới về khám bệnh, chữa bệnh từ tháng 1.2024

NHÓM PV |

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ 1.1.2024 đã quy định cụ thể về các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh... Khi Luật có hiệu lực, sẽ là kim chỉ nam để người dân và cả lực lượng y bác sĩ thực hiện đúng và tốt hơn trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Tăng trưởng tín dụng cao hơn 12% sẽ có rủi ro lớn về lạm phát cho năm sau

Minh Ánh |

Nhận định mức tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm là bình thường, ông Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TPHCM cho rằng, với mức tăng trưởng GDP được dự báo chỉ khoảng 4,7 - 5% trong năm nay thì tăng trưởng tín dụng ở mức 11 - 12% là phù hợp.

Tín dụng tăng trưởng thấp, hầu bao của người Việt đã giảm nhanh

Minh Ánh |

Theo chuyên gia tài chính Võ Trí Thành, "hầu bao” của người Việt đã giảm nhanh. Trong đó, “lỗi của người giàu” là có gần 3,5 triệu người Việt đi du lịch nước ngoài.

Các hình phạt nghiêm khắc với tội phạm tham nhũng, buôn lậu, tín dụng đen

Quang Việt |

Trước ý kiến người dân về việc đề nghị cần tăng nặng các biện pháp chế tài, bảo đảm tính nghiêm khắc, đủ sức răn đe với những hành vi liên quan đến tham nhũng, ma tuý, buôn lậu, tín dụng đen, Bộ Công an đã có giải đáp.