Tín dụng không phải là vấn đề duy nhất kìm hãm thị trường bất động sản

Minh Ánh |

Chia sẻ tại Hội nghị tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội" sáng 13.11 tại Ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp đều cho rằng, ngoài vấn đề lãi suất, pháp lý vẫn là rào cản lớn nhất đối với thị trường bất động sản.

Pháp lý là "rào cản" lớn

Hôm nay (13.11), Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến về việc triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ để gỡ khó cho thị trường bất động sản.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup - ông Phạm Thiếu Hoa, đề cập đến một số vướng mắc liên quan đến vấn đề lãi suất.

Theo đó, ông Hoa cho rằng lãi suất cho vay tại các ngân hàng vẫn chưa được như kỳ vọng, hơn nữa, việc giải ngân tại các ngân hàng cho khoản vay có tài sản đảm bảo gặp nhiều vướng mắc.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP invest cho biết, 70% vướng mắc của doanh nghiệp đến từ pháp lý.

"Có dự án kéo dài chưa giải phóng mặt bằng, tốn thời gian. Thậm chí một dự án đi vào triển khai cần thêm 30 con dấu. Vướng mắc pháp lý khiến cho sức khoẻ doanh nghiệp bị ảnh hưởng" - ông Hiệp nêu.

Doanh nghiệp bất động sản "ôm" dự án làm ngân hàng sợ

Sau khi lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp bất động sản, đại diện các ngân hàng lớn, có dư nợ cho vay bất động sản lớn nhất toàn ngành cũng có những kiến nghị, đề xuất.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: Hiện này nhiều khách hàng có tâm lý đợi giá giảm nên chưa xuống tiền mua nhà. Tại Vietcombank, thời gian qua tiền gửi ngân hàng vẫn tăng mạnh.

Theo đó, ông Tùng cho biết, lĩnh vực bất động sản đóng góp tín dụng trọng yếu của Vietcombank với gần 300.000 tỉ đồng, chiếm 24,6% tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng.

"Đối với định hướng tăng trưởng tín dụng, Vietcombank quan tâm bất động sản khu công nghiệp, chế xuất. Đối với bất động sản lưu trú, Vietcombank đang tiếp cận các khu du lịch trọng điểm. Về bất động sản nhà ở, định hướng tín dụng với người mua nhà thật, không cấp tín dụng cho các nhà ở có giá trị lớn không hướng đến nhu cầu ở của người dân " - ông Tùng chia sẻ.

Theo đó, Tổng Giám đốc Vietcombank đề xuất nhằm hạn chế rủi ro pháp lý đảm bảo đồng bộ văn bản luật, bao gồm luật đất đai, nhà ở, bổ sung chính sách quy định, về phía chủ đầu tư, cần nâng cao năng lực tài chính, tập trung phân khúc người mua nhà thực.

Đồng quan điểm với các doanh nghiệp, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV cho rằng, vấn đề pháp lý vẫn là vấn đề khiến BIDV gặp khó khăn rất nhiều, không chỉ trong việc cho vay đối với các dự án bất động sản, mà các dự án khác được phê duyệt nhưng gặp nhiều vướng mắc trong việc thủ tục để giải ngân.

Về vấn đề giảm lãi suất, các ngân hàng đều cam kết đã giảm đáng kể lãi suất cho vay ngắn, trung và dài hạn so với giai đoạn trước.

Đơn cử như BIDV 2-3 tháng điều chỉnh lãi suất cho vay 1 lần. Lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ xoay quanh 6-6,5%/năm, cho vay trung hạn duy trì ở mức từ 8-9%/năm, giảm so với giai đoạn trước.

Đáng chú ý, giải thích về vấn đề thủ tục cho vay như các doanh nghiệp kiến nghị, Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh của MB cho biết, giai đoạn thẩm định cho vay là giai đoạn bắt buộc, cần thẩm định kỹ lưỡng bởi thị trường đang gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank cho rằng: Không có ngành nào được Thủ tướng Chính phủ quan tâm như bất động sản, tuy nhiên 70-80% khó khăn của ngành lại nằm ở các quy định, chính sách và quá trình thực thi.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Dư nợ tín dụng bất động sản 2023 chiếm 21,56% tổng dư nợ của nền kinh tế

MINH ÁNH |

Sáng 13.11, Hội nghị về tín dụng cho thị trường bất động sản do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Xây dựng tổ chức, với sự tham dự của các ngân hàng có dư nợ bất động sản từ 20.000 tỉ đồng trở lên.

Điểm chung thú vị ở các ngân hàng có dư nợ bất động sản trên 20.000 tỉ đồng

Quang Dân |

Tính đến cuối tháng 9.2023, có khoảng 5 ngân hàng có dư nợ cho vay bất động sản trên 20.000 tỉ đồng. Thú vị rằng 4/5 ngân hàng này có mối liên hệ mật thiết với những ông lớn bất động sản trên thị trường hiện nay.

Phân khúc bất động sản ảm đạm trước tín hiệu tích cực của thị trường

Tuyết Lan |

Đầu quý IV/2023, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse nghỉ dưỡng vẫn "ế ẩm" trước những diễn biến tích cực của thị trường bất động sản.

1.600 hộ dân nguy cơ bị cúp nước vì công ty cấp nước không biết tiền trong tài khoản đi đâu mất!

THANH TUẤN |

Công ty nước trây ỳ, kéo dài thời gian nộp thuế, buộc Cục thuế tỉnh Gia Lai phải thực hiện theo pháp luật về thi hành biện pháp cưỡng chế. Thay vì báo cáo trung thực, khách quan sự việc lên Huyện uỷ, UBND huyện Chư Sê thì lãnh đạo công ty lại cho rằng “không biết tiền trong tài khoản đi đâu mất”!.

Chạy đua với thời gian cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Ngày 14.11, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho hay vừa cứu sống nam bệnh nhân L.T.T (30 tuổi) bị đâm thủng tim bằng vật sắc nhọn do mâu thuẫn cá nhân. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc trụy mạch đe dọa tử vong với tỉ lệ cứu sống khoảng 10%.

Lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội

Tô Thế |

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vừa có thông báo lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội (trước đó dự kiến triển khai từ ngày 15.11.2023).

Thú y tỉnh Đồng Tháp phản hồi việc cấp giấy kiểm dịch cho trâu, bò nhập lậu

Nhóm PV |

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp xác nhận "Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh" được phản ánh trong bài "Hành trình trâu, bò lậu vượt biên từ Campuchia về Việt Nam” đăng trên Báo Lao Động, là do Chi cục cấp.

Giới thiệu nhân sự giữ chức Chủ tịch UBND và Trưởng Đoàn ĐBQH Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (14.11), Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và chức danh Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Dư nợ tín dụng bất động sản 2023 chiếm 21,56% tổng dư nợ của nền kinh tế

MINH ÁNH |

Sáng 13.11, Hội nghị về tín dụng cho thị trường bất động sản do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Xây dựng tổ chức, với sự tham dự của các ngân hàng có dư nợ bất động sản từ 20.000 tỉ đồng trở lên.

Điểm chung thú vị ở các ngân hàng có dư nợ bất động sản trên 20.000 tỉ đồng

Quang Dân |

Tính đến cuối tháng 9.2023, có khoảng 5 ngân hàng có dư nợ cho vay bất động sản trên 20.000 tỉ đồng. Thú vị rằng 4/5 ngân hàng này có mối liên hệ mật thiết với những ông lớn bất động sản trên thị trường hiện nay.

Phân khúc bất động sản ảm đạm trước tín hiệu tích cực của thị trường

Tuyết Lan |

Đầu quý IV/2023, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse nghỉ dưỡng vẫn "ế ẩm" trước những diễn biến tích cực của thị trường bất động sản.