Tín dụng tăng trưởng thấp, hầu bao của người Việt đã giảm nhanh

Minh Ánh |

Theo chuyên gia tài chính Võ Trí Thành, "hầu bao” của người Việt đã giảm nhanh. Trong đó, “lỗi của người giàu” là có gần 3,5 triệu người Việt đi du lịch nước ngoài.

Dù chịu nhiều sức ép nhưng nền kình tế vẫn có những điểm tích cực

Chia sẻ tại hội thảo "Tháo van tín dụng - Khơi thông tăng trưởng" do Báo Dân Trí tổ chức ngày 17.11, chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần hạ lãi suất. Lãi vay cũng đã bắt đầu giảm dù chưa giảm bằng lãi suất huy động.

Nợ xấu tăng nhanh nhất là với lĩnh vực bất động sản. Nợ xấu nội bảng cũng đã vượt quá 3%, nợ xấu của VAMC cũng tăng nhanh.

TS Võ Trí Thành - chuyên gia tài chính. Ảnh: BTC
TS Võ Trí Thành - chuyên gia tài chính. Ảnh: BTC

Sự ổn định và sự cân đối của hệ thống thanh khoản để đảm bảo tỷ giá, lãi suất và cung tín dụng chưa đủ. Hiện tỷ giá đã giảm (suốt từ năm 2011 đến nay đã thực hiện chính sách lãi suất tiền Việt áp suất lên lãi USD).

Theo ông Thành, lãi suất trước mắt rất khó giảm, áp lực không phải lạm phát mà chủ yếu là vấn đề tỷ giá. Tín dụng tăng trưởng vẫn thấp so với mục tiêu 14% mà nguyên nhân là không có đầu ra, tiêu chuẩn người đi vay chưa được đáp ứng...

"Hầu bao” của người Việt đã giảm nhanh. Trong đó, “lỗi của người giàu” là gần 3,5 triệu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Chúng ta đang đi ngược khi thay vì xuất khẩu du lịch, ta lại nhập khẩu du lịch.

Vì vậy, bên cạnh những khó khăn mà kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt, chúng ta vẫn có điểm tích cực như tổng cầu tiêu dùng, xuất khẩu đầu tư có điểm tích cực. Thị trường bất động sản đang nỗ lực, các tín hiệu tích cực về thanh khoản, đã nhúc nhích đi lên...

Điểm tích cực khác là nhiều chính sách giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2024.

Nhóm chính sách tiếp đó là hỗ trợ tổng cầu (lao động, giảm thuế VAT, kích thích du lịch, đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài…). Ông hy vọng đầu tư tư nhân không phải gửi tiền vào ngân hàng mà để tiền làm ăn.

Ông Thành cho biết: Một số tỉnh thành đã được tạo cơ chế đặc thù như Khánh Hoà, Cần Thơ, TPHCM, tạo chính sách mới. Ngoài ra, đáng chú ý, thời gian tới, các luật cũ như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đấu thầu, Luật Các tổ chức tín dụng... sẽ được sửa đổi.

Các ngân hàng đang hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước quyết liệt trong việc điều hành và linh hoạt điều chỉnh đưa chính sách về tỷ giá, lãi suất. Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần giảm lãi suất điều hành.

Ông Nguyễn Văn Bách - Trưởng ban Chính sách tín dụng Agribank cho biết: Đến tháng 10.2023, Agribank có 7 lần giảm lãi suất cho vay.

Ông Nguyễn Văn Bách - Trưởng ban Chính sách tín dụng Agribank.
Ông Nguyễn Văn Bách - Trưởng ban Chính sách tín dụng Agribank. Ảnh: BTC

Theo đó, sàn lãi suất cho vay ngắn hạn giảm từ 1,3-4%/năm tùy từng lĩnh vực. Sàn lãi suất cho vay trung dài hạn giảm từ 0,3-1,5%/năm. Lãi suất cho vay của Agribank hiện tại thuộc nhóm thấp trên thị trường, bằng mức trước thời điểm dịch COVID-19 diễn ra. Chưa có lúc nào mà lãi suất cho vay lại thấp như lúc này. Đây không chỉ là việc Agribank mà các ngân hàng thương mại đều vào cuộc đồng hành.

Còn ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp HDbank - chia sẻ: HDbank đã nỗ lực thực thi các yêu cầu của cơ quan quản lý trong việc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp SMEs – nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Phương cho rằng, thanh khoản tốt rất quan trọng với doanh nghiệp, nếu thanh khoản tốt sẽ khơi thông dòng tiền trên thị trường.

Còn theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, tín dụng tiêu dùng chỉ tăng 1,36%, trong khi tín dụng chung là 3,6%. Cho vay mua nhà để ở giảm 0,3%, điều này phản ánh rõ thu nhập của khách hàng giảm.

Để khơi thông dòng vốn, từ nay đến cuối năm cần kích thích tăng trưởng. Trong ngắn hạn, ngân hàng sẽ tập trung khai thác tính chất mùa vụ, dịp Tết nhu cầu vốn tăng cao, NHTM duy trì đảm bảo nhu cầu vốn dịp Tết, cho vay ngắn hạn giúp doanh nghiệp giảm giá thành khoảng 9.000 tỉ đồng cho vay qua doanh nghiệp kênh phân phối tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, với lãi suất từ 4-6%/năm.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Tăng giá điện lần thứ hai trong năm, chưa lo lạm phát

Đức Mạnh |

Theo các chuyên gia, động thái tăng giá điện lần thứ hai trong năm nay sẽ không tác động nhiều tới chỉ số CPI, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát.

Cơn đau đầu của FED đối phó với lạm phát

An Quý |

Nền kinh tế Mỹ phục hồi với tốc độ chóng mặt đang khiến công việc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trở nên khó khăn hơn.

Phấn đấu tăng trưởng GDP 2023 trên 5%, lạm phát dưới 4%

NHÓM PV |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, trong đó tăng trưởng GDP đạt trên 5%, lạm phát khoảng 3,5-4%.

Giá bia bình dân tăng 85% nếu áp thuế tiêu thụ đặc biệt theo phương pháp hỗn hợp

Xuyên Đông |

Nếu áp dụng phương pháp hỗn hợp trong thu thuế tiêu thụ đặc biệt, sản phẩm bia cao cấp sẽ tăng từ 65% lên 75%. Trong khi đó, bia bình dân sẽ tăng từ 65% lên 85%. Như vậy, người tiêu dùng có thu nhập thấp sẽ chịu thuế lớn hơn người có thu nhập cao.

Giới trẻ ngại kết hôn trước tuổi 30, chuyên gia chỉ ra những rào cản

Nhóm PV |

Kết hôn muộn hoặc kết hôn nhưng không sinh con đang là xu hướng sống của giới trẻ, không chỉ ở nước ta mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới. Vậy đang có những rào cản nào khiến giới trẻ ngại kết hôn? Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Viện Nghiên cứu Thanh niên (Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam) sẽ có những phân tích trong số Cafe Chiều thứ 7 tuần này.

Vụ tố mua nước giá đắt đỏ ở Nha Trang, chủ đầu tư cho rằng do dân chưa hiểu hết!

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cư dân chung cư dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) phản ánh, chủ đầu tư bán nước giá đắt đỏ rồi tự ý cắt nước những hộ không nộp tiền nước. Ở chiều ngược lại, chủ đầu tư cho rằng, do không hiểu biết nên một số cư dân đã có thông tin sai lệch…

Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng sai lãi suất, cho vay chồng chéo tại 7 chi nhánh

Nhóm Phóng viên |

Tại Báo cáo số 1247/BC-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về Tổng hợp kết quả kiểm toán tổ chức thực hiện Chương trình phục hồi phát triển Kinh tế - Xã hội mới đây, đã chỉ ra loạt sai sót của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Cháy lớn tại Khu công nghiệp Nam Cấm ở tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Khói lửa bốc lên cuồn cuộn từ một nhà máy trong Khu công nghiệp Nam Cấm, thuộc địa bàn xóm Trung Tiến, xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Tăng giá điện lần thứ hai trong năm, chưa lo lạm phát

Đức Mạnh |

Theo các chuyên gia, động thái tăng giá điện lần thứ hai trong năm nay sẽ không tác động nhiều tới chỉ số CPI, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát.

Cơn đau đầu của FED đối phó với lạm phát

An Quý |

Nền kinh tế Mỹ phục hồi với tốc độ chóng mặt đang khiến công việc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trở nên khó khăn hơn.

Phấn đấu tăng trưởng GDP 2023 trên 5%, lạm phát dưới 4%

NHÓM PV |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, trong đó tăng trưởng GDP đạt trên 5%, lạm phát khoảng 3,5-4%.