Chủ tịch Vietcombank: Sẽ mất tối đa 8 - 10 năm để hỗ trợ ngân hàng yếu kém

Lan Hương |

Nóng nhất tại Đại hội cổ đông của Vietcombank năm nay là việc ngân hàng sắp tham gia tái cơ cấu một tổ chức tín dụng yếu kém theo hình thức nhận chuyển giao bắt buộc.

Trả lời câu hỏi chất vấn của cổ đông, ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank - cho biết ngân hàng đang triển khai các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý nhà nước, hiện chưa khẳng định là tổ chức nào và thời điểm nào nhận chuyển giao.

Theo Chủ tịch HĐQT Vietcombank, thời gian xử lý xong tổ chức tín dụng yếu kém còn phụ thuộc nhiều yếu tố như quy mô, mức độ nợ xấu, sự hỗ trợ của NHNN và tình hình thị trường...). Vietcombank dự kiến sẽ mất tối đa 8-10 năm để hỗ trợ tổ chức tín dụng yếu kém này trở thành tổ chức tín dụng bình thường.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành Vietcombank phát biểu tại ĐHĐCĐ.
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành Vietcombank phát biểu tại ĐHĐCĐ.

Vietcombank khẳng định việc tham gia tái cơ cấu này phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển lành mạnh và ổn định của ngành ngân hàng, nền kinh tế.

Ngân hàng này cũng sẽ có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, cơ sở khách hàng, mạng lưới hoạt động, tốc độ tăng trưởng… và có thể nhận sáp nhập, hoặc tiếp tục duy trì tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc như một ngân hàng con, hoặc bán, chuyển nhượng tổ chức tín dụng cho nhà đầu tư mới; tạo cơ hội gia tăng lợi ích cho cổ đông Vietcombank.

Cụ thể, sau khi nhận chuyển giao bắt buộc, tổ chức tín dụng hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ, là pháp nhân độc lập và không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính vào báo cáo tài chính hợp nhất của Vietcombank.

Đại diện Vietcombank cho biết sẽ không góp vốn vào tổ chức tín dụng trong thời gian tổ chức tín dụng còn lỗ lũy kế và không chịu trách nhiệm về thanh khoản và các nghĩa vụ tài chính của tổ chức tín dụng trong thời gian thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc.

Vietcombank sẽ được ưu tiên chấp thuận cho vay vượt 15%/25% vốn tự có ngân hàng đối với khách hàng và nhóm khách hàng liên quan; cho vay trung dài hạn bằng ngoại tệ đối với các dự án trọng điểm; tăng thị phần phục vụ các dự án vốn tín dụng quốc tế cho Vietcombank trong suốt thời gian tổ chức tín dụng chưa hết lỗ lũy kế.

Tại đại hội, ban lãnh đạo ngân hàng cũng trình cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và 2020.

Vietcombank dự kiến năm 2022 tăng tối thiểu 12% lợi nhuận trước thuế so với năm trước, tương đương mức trên 30.676 tỉ đồng. Tổng tài sản tăng khoảng 8%; dư nợ tín dụng tăng 15%; huy động vốn dự kiến tăng 9%, phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng; tỉ lệ nợ xấu thấp hơn 1,5%.

Ngân hàng dự kiến phát hành gần 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỉ lệ 18,1% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 181 cổ phiếu mới).

Hoạt động kinh doanh của VCB trong quý 1 năm 2022 ghi nhận những kết quả ấn tượng.  Quy mô tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành (huy động vốn tăng trưởng 3,7%, tín dụng tăng trưởng 6,9%).

Cơ cấu hoạt động tiếp tục chuyển dịch mạnh, tỉ trọng tiền gửi không kỳ hạn đạt ~ 35%, dư nợ bán lẻ chiếm trên 55% danh mục tín dụng.

Tỉ lệ nợ xấu 0,8%. Lợi nhuận hợp nhất đạt 9.950 tỉ đồng, tăng trưởng 15,3% so với cùng kỳ.


Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

TGĐ LienVietPostBank: "Sẽ tiết lộ đối tác độc quyền bảo hiểm vào tháng 6"

Lan Hương |

Nhiều vấn đề gai góc được cổ đông chất vấn tại Đại hội cổ đông của LienVietPostBank. Các câu hỏi như "Vì sao giá cổ phiếu giảm? Vì sao VNPOST thoái vốn không thành công?".

TGĐ MB: Mất khoảng 8 năm để xử lý hết 20.000 tỉ nợ xấu từ ngân hàng yếu kém

Lan Hương |

Kế hoạch sáp nhập Ngân hàng OceanBank là tâm điểm chú ý tại Đại hội cổ đông MB sáng 25.4. Một cổ đông đặt câu hỏi: “Chúng tôi rất lo ngại việc MB phải sáp nhập một ngân hàng yếu kém. Vì sao ngân hàng yếu kém không cho phá sản đi, giờ “ôm rơm nặng bụng?”, nợ xấu nhiều thì giải quyết như thế nào?”.

Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vietcombank và Vietnam Post

Nhật Nguyên |

Ngày 22.3.2022, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

TGĐ LienVietPostBank: "Sẽ tiết lộ đối tác độc quyền bảo hiểm vào tháng 6"

Lan Hương |

Nhiều vấn đề gai góc được cổ đông chất vấn tại Đại hội cổ đông của LienVietPostBank. Các câu hỏi như "Vì sao giá cổ phiếu giảm? Vì sao VNPOST thoái vốn không thành công?".

TGĐ MB: Mất khoảng 8 năm để xử lý hết 20.000 tỉ nợ xấu từ ngân hàng yếu kém

Lan Hương |

Kế hoạch sáp nhập Ngân hàng OceanBank là tâm điểm chú ý tại Đại hội cổ đông MB sáng 25.4. Một cổ đông đặt câu hỏi: “Chúng tôi rất lo ngại việc MB phải sáp nhập một ngân hàng yếu kém. Vì sao ngân hàng yếu kém không cho phá sản đi, giờ “ôm rơm nặng bụng?”, nợ xấu nhiều thì giải quyết như thế nào?”.

Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vietcombank và Vietnam Post

Nhật Nguyên |

Ngày 22.3.2022, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện.