TGĐ MB: Mất khoảng 8 năm để xử lý hết 20.000 tỉ nợ xấu từ ngân hàng yếu kém

Lan Hương |

Kế hoạch sáp nhập Ngân hàng OceanBank là tâm điểm chú ý tại Đại hội cổ đông MB sáng 25.4. Một cổ đông đặt câu hỏi: “Chúng tôi rất lo ngại việc MB phải sáp nhập một ngân hàng yếu kém. Vì sao ngân hàng yếu kém không cho phá sản đi, giờ “ôm rơm nặng bụng?”, nợ xấu nhiều thì giải quyết như thế nào?”.

Một cổ đông khác đặt câu hỏi: “MB nhận ngân hàng này 0 đồng là không phải trả 1 xu nào đúng không? Nếu hôm nay chúng ta biểu quyết nhận ngân hàng yếu kém này thì Ngân hàng Nhà nước cho chúng ta biện pháp hỗ trợ như thế nào để đổi lại “khúc xương” đó. Nếu 5-7 năm tái cơ cấu không thành công thì liệu chúng ta có quyền trả lại cho Nhà nước hay có quyền bán 0 đồng không?".

Trả lời câu hỏi cổ đông, ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cho biết: “MB là ngân hàng được lựa chọn để đóng góp trong điều kiện có thể. Vậy đó có phải nhiệm vụ chính trị không? Có một phần, vì chúng ta là ngân hàng lớn, có khả năng thực hiện điều này.

Thứ hai, nói về câu chuyện kinh tế. MB làm tự nguyện, không ai ép buộc. Hàng năm, MB đều tăng trưởng và vẫn kiểm soát được an toàn, rủi ro. Việc có nghiệp vụ đi kèm theo một số biện pháp, trong đó có mở rộng không gian tăng trưởng cho MB. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thì sẽ giúp MB có không gian tăng trưởng mới”.

Vậy lộ trình sáp nhập ngân hàng sẽ diễn ra như thế nào?

Ông Lưu Trung Thái cho biết: “Có câu hỏi cổ đông là liệu việc chuyển giao bắt buộc có phải bỏ tiền không? Tôi trả lời là 0 đồng, tức là chuyển giao 0 đồng, đồng nghĩa với việc MB không phải bỏ tiền mua ngân hàng này. Vậy MB được hỗ trợ gì để khắc phục ngân hàng này? Hội đồng quản trị đề nghị cổ đông cho phép nhận ngân hàng bắt buộc này. Và ngân hàng này chỉ dưới 10% tổng tài sản, lỗ luỹ kế các kiểu không vượt quá 20 nghìn tỉ đồng. Vậy làm thế nào giải quyết được 20.000 tỉ trong thời gian tái cơ cấu.

Nói về 2 biện pháp xử lý ngân hàng, ông Lưu Trung Thái cho biết: Ngân hàng chuyển giao bắt buộc được vay một khoản tiền 0% trong thời gian tái cơ cấu. Cộng với việc được phép tăng trưởng ngân hàng đó với quy mô tốt. Theo tính toán, 1/2 được hỗ trợ bởi nhà nước, 1/2 do MB tạo ra lợi nhuận. Tính toán là 7-8 năm, MB có thể giải quyết dứt điểm lỗ luỹ kế ngân hàng này.

Khi giải quyết hết lỗ thì có 2 phương án, không nhất thiết hợp nhất với MB.

Phương án 1 là sau khi triển khai tái cơ cấu sáp nhập MB để quy mô tài sản tăng lên.

Phương án 2 là bán ngân hàng đó đi như một khoản đầu tư. Phương án chuyển giao bắt buộc thì sở hữu thuộc MB, IPO chuyển nó thành ngân hàng TMCP hoặc bán.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Ứng dụng đầu tư tài chính Wealth Management trên App MBBank đạt giải Sao Khuê 2022

Thanh Lịch |

Là công cụ quản lý tài chính cá nhân đắc lực, cho phép khách hàng kết nối với hệ sinh thái sản phẩm tài chính đa dạng ngay trên thiết bị di động, ứng dụng đầu tư tài chính Wealth Management trên App MBBank đã mang về giải thưởng Sao Khuê lần thứ tư liên tiếp cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Chủ tịch Hồ Hùng Anh nói gì khi cổ đông Techcombank không được chia cổ tức?

Lan Hương |

Một trong những câu hỏi nóng nhất tại Đại hội cổ đông Techcombank là câu chuyện cổ tức. Trong suốt 11 năm (trừ năm 2018), Techcombank không chia cổ tức. Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại của Techcombank hiện lên tới hơn 40.000 tỉ đồng. Một cổ đông thắc mắc: "Tại sao kết quả hoạt động ngân hàng “đẹp như mơ” mà không chia cổ tức?".

MB trở thành ngân hàng dẫn đầu kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

Thanh Lịch |

Với doanh số APE tháng 2, tháng 3 lần lượt đạt 108 tỉ đồng và 190 tỉ đồng, MB đã bứt phá để giành ngôi đầu trên thị trường Bancassurance.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ứng dụng đầu tư tài chính Wealth Management trên App MBBank đạt giải Sao Khuê 2022

Thanh Lịch |

Là công cụ quản lý tài chính cá nhân đắc lực, cho phép khách hàng kết nối với hệ sinh thái sản phẩm tài chính đa dạng ngay trên thiết bị di động, ứng dụng đầu tư tài chính Wealth Management trên App MBBank đã mang về giải thưởng Sao Khuê lần thứ tư liên tiếp cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Chủ tịch Hồ Hùng Anh nói gì khi cổ đông Techcombank không được chia cổ tức?

Lan Hương |

Một trong những câu hỏi nóng nhất tại Đại hội cổ đông Techcombank là câu chuyện cổ tức. Trong suốt 11 năm (trừ năm 2018), Techcombank không chia cổ tức. Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại của Techcombank hiện lên tới hơn 40.000 tỉ đồng. Một cổ đông thắc mắc: "Tại sao kết quả hoạt động ngân hàng “đẹp như mơ” mà không chia cổ tức?".

MB trở thành ngân hàng dẫn đầu kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

Thanh Lịch |

Với doanh số APE tháng 2, tháng 3 lần lượt đạt 108 tỉ đồng và 190 tỉ đồng, MB đã bứt phá để giành ngôi đầu trên thị trường Bancassurance.