Chung cư nợ hơn trăm triệu đồng tiền điện, công ty điện lực phát loa "đòi nợ"

Khánh Linh |

Hà Nội - Do tranh chấp nội bộ giữa chủ đầu tư và Ban quản trị nên Công ty CP đầu tư Đồng Phát chậm thanh toán tiền điện, số tiền lên đến gần 140 triệu đồng. Công ty Điện lực Hoàng Mai đã phải phát loa thông báo cắt điện và yêu cầu thanh toán số tiền trên.

Ngày 30.8, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc loa phát thanh được đặt ngay dưới tòa nhà chung cư Park View Tower, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Nội dung clip ghi lại việc Công ty Điện lực Hoàng Mai phát nội dung yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Phát (chủ đầu tư dự án) phải thanh toán tiền điện.

Theo nội dung chia sẻ, Công ty Điện lực Hoàng Mai cho biết "lấy làm tiếc khi phải thông báo cho các cư dân, đơn vị sẽ ngừng cấp điện tòa nhà từ 15h ngày 30.8 cho đến khi Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Phát thanh toán số tiền điện 139 triệu đồng".

Sự việc ngay sau đó nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sáng 31.8, thông tin đến PV, bà Trương Thị Minh Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hoàng Mai xác nhận đây là sự việc có thật.

Theo đó, Công ty cổ phần đầu tư Đồng Phát ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Hoàng Mai cấp điện cho hoạt động của tòa nhà và các hộ dân sinh hoạt. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, phía doanh nghiệp đã nợ đến 139 triệu đồng tiền điện.

"Phía điện lực đã nhiều lần thông báo đến Công ty Đồng Phát; cùng với đó là báo với công an, chính quyền vào cuộc nhưng phía chủ đầu tư vẫn chưa thanh toán tiền điện.

Ngày 30.8, chúng tôi cũng đã thông báo cho cư dân về việc sẽ ngừng cấp điện từ 15h hôm qua (30.8) để người dân có sự chuẩn bị, khi không có sự hợp tác thì sẽ ngừng cấp điện. Ngay sau khi thông báo, chủ đầu tư tức tốc có văn bản xin khất nợ đến 17h hôm nay (31.8)”, bà Thanh cho hay.

Cũng theo đại diện Điện lực Hoàng Mai, phía điện lực không sai, nhưng trên quan điểm để cuộc sống của cư dân không bị xáo trộn, đơn vị đã quyết định gia hạn tiền nợ cho doanh nghiệp thêm một thời gian.

Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên, bà Thanh cho biết: "Do tranh chấp nội bộ giữa chủ đầu tư và Ban quản trị toà nhà nên vài tháng trước, Công ty CP đầu tư Đồng Phát) chậm thanh toán tiền điện. Đến tháng vừa qua, chủ đầu tư nợ toàn bộ số tiền đã ký theo hợp đồng gồm tiền điện khu vực chiếu sáng công cộng, hành lang. Đồng nghĩa với việc cư dân sẽ phải đi thang bộ".

Cách đây không lâu, sự việc tương tự cũng đã diễn ra tại Khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Theo một bảo vệ tòa nhà CT10A (Đô thị Đại Thanh), lúc khoảng 16h ngày 28.6, phía Công ty Điện lực Thanh Trì bắt đầu cắt điện chiếu sáng 32 hành lang và các thang máy của 3 tòa chung cư thuộc CT10. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ tranh chấp giữa Ban quản lý và Ban quản trị chung cư.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện tin nhắn giả mạo Brandname EVNCPC đòi tiền điện

Tường Minh |

Một khách hàng sử dụng điện tại Quảng Ngãi nhận được tin nhắn lạ mạo danh Brandname EVNCPC, nội dung đề nghị khách hàng thanh toán tiền điện.

Cảnh báo chiêu lừa "hoàn tiền điện" để chiếm đoạt tiền của người dân

Nam Dương |

Chiều 31.7, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã có thông báo về tình trạng giả danh nhân viên ngành điện để hoàn tiền điện cho khách hàng với mục đích để chiếm đoạt tiền của người dân.

Chủ đầu tư nợ tiền điện, cư dân phải leo bộ cả chục tầng để về nhà

Phương Ngân - Hữu Chánh |

TP Hồ Chí Minh – Tiền điện cư dân đã đóng, song chủ đầu tư lại không đóng tiền điện đầy đủ cho ngành điện lực nên khiến cư dân sống tại chung cư Nguyễn Quyền thường chịu cảnh bị cắt điện, phải đi thang bộ hơn 10 tầng để về nhà.

Lý giải nguyên nhân nhiều ôtô không được vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Trong trường hợp lưu lượng phương tiện quá đông hoặc gặp sự cố, lực lượng chức năng sẽ đóng cao tốc, đồng thời chuyển hướng các phương tiện liên quan, theo đơn vị quản lý cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Chiến sĩ PCCC cứu em bé ra khỏi đám cháy: Tôi nghĩ đó như em mình

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau khi tiếp cận tiệm sửa xe máy bị cháy có 3 mẹ con bị kẹt bên trong tối 31.8, tại TP Phan Thiết, chiến sĩ PCCC binh nhì Trần Văn Quỳnh đã bế bé trai 3 tuổi lao ra từ căn nhà cháy và phóng lên xe cứu thương, sơ cứu trong suốt quãng đường đến bệnh viện khiến ai cũng xúc động. Hiện bé trai này đang cấp cứu, còn người anh trai 9 tuổi đã tử vong vào trưa 1.9, nâng số người tử vong trong vụ cháy lên 3 người.

Vì sao không xem xét trách nhiệm hình sự 8 cựu lãnh đạo Quảng Ninh vụ AIC?

Việt Dũng |

Ngoài sai phạm của các bị can thuộc Sở Y tế trong vụ Công ty AIC thông thầu gây thiệt hại hơn 50 tỉ ngân sách Nhà nước, cơ quan chức năng còn nêu cá nhân liên quan gồm cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh...

Xuyên Việt Oil "ôm" hàng trăm tỉ Quỹ bình ổn vẫn chưa nộp vào ngân sách

Cường Ngô |

Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil vừa bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động. Theo nguồn tin của Lao Động, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này vẫn chưa chuyển toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn xăng dầu vào ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng cũng đang điều tra, xác minh vụ việc này.

Bị chặn đầu ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, tài xế phải tìm lộ trình thay thế

HỮU CHÁNH - CHÂN PHÚC |

Một số thời điểm sáng nay (1.9), cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không tiếp nhận phương tiện khiến nhiều tài xế phải quay đầu, tìm lộ trình thay thế.

Xuất hiện tin nhắn giả mạo Brandname EVNCPC đòi tiền điện

Tường Minh |

Một khách hàng sử dụng điện tại Quảng Ngãi nhận được tin nhắn lạ mạo danh Brandname EVNCPC, nội dung đề nghị khách hàng thanh toán tiền điện.

Cảnh báo chiêu lừa "hoàn tiền điện" để chiếm đoạt tiền của người dân

Nam Dương |

Chiều 31.7, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã có thông báo về tình trạng giả danh nhân viên ngành điện để hoàn tiền điện cho khách hàng với mục đích để chiếm đoạt tiền của người dân.

Chủ đầu tư nợ tiền điện, cư dân phải leo bộ cả chục tầng để về nhà

Phương Ngân - Hữu Chánh |

TP Hồ Chí Minh – Tiền điện cư dân đã đóng, song chủ đầu tư lại không đóng tiền điện đầy đủ cho ngành điện lực nên khiến cư dân sống tại chung cư Nguyễn Quyền thường chịu cảnh bị cắt điện, phải đi thang bộ hơn 10 tầng để về nhà.