Nhiệt điện sông Hậu 1: Trưởng thành của các nhà thầu Việt

PV |

Từ thành công của dự án nhiệt điện Sông Hậu 1 hoàn toàn do người Việt Nam làm tổng thầu, có thể khẳng định các doanh nghiệp trong nước đã có sự trưởng thành về mọi mặt và có thể đảm nhận các nhiệm vụ to lớn trong thời gian tới, qua đó góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ.

Dự án sử dụng công nghệ siêu tới hạn đầu tiên của tổng thầu Việt

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 được đầu tư xây dựng tại ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Dự án do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Sông Hậu 1 (Ban QLDA) làm đại diện chủ đầu tư, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) làm tổng thầu EPC.

Đây là dự án trọng điểm trong Quy hoạch điện VII, áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Quyết định số 2414/QĐ-TTg ngày 11.12.2013 của Thủ tướng Chính phủ và có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng.

Dự án có công suất 1.200 MW, số giờ vận hành cực đại - Tmax là 6.500 giờ/năm, điện năng sản xuất 7.800 GWh/năm và điện năng thương phẩm 7.301 GWh/năm. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 43.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 2 tỉ USD.

Dự án nằm trong hệ thống truyền tải điện lưới

Sông Hậu, là công trình cấp 1, được lắp đặt theo công nghệ lò hơi kiểu lò than phun thông số siêu tới hạn, trực lưu, đốt trực tiếp, quá nhiệt trung gian 1 lần. Đây là nhà máy đầu tiên ở Việt Nam sử dụng công nghệ vòi đốt giảm phát thải khí NOx, tua bin kiểu tua bin ngưng hơi truyền thống, quá nhiệt trung gian 1 cấp, trích hơi gia nhiệt nước cấp, thông số hơi đầu vào siêu tới hạn.

Đáng chú ý, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 sử dụng công nghệ hiện đại nên dù sản xuất điện than nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các chỉ tiêu về môi trường.

Vượt đại dịch, hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ

Khi bắt đầu khởi công từ tháng 5.2015, khu vực xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu chỉ là một vùng đất sình lầy rộng 150 ha, phủ kín lau sậy và sú vẹt. Nhưng với bàn tay của những người thợ lắp máy LILAMA, vùng đất sình lầy ngày xưa đã mọc lên một trong những nhà máy nhiệt điện hiện đại nhất Việt Nam, với những giàn thép cao hàng chục mét vươn lên trời xanh.

Ngày 12.5.2022, dự án đã tiến hành phát điện thương mại và dự kiến mỗi năm đóng góp hơn 1.000 tỉ đồng cho ngân sách. Ngày 16.7.2022, chủ đầu tư PVN đã tổ chức khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 sau hơn 7 năm thi công.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, nhưng với tinh thần chủ động sẵn sàng ứng phó, chủ đầu tư PVN và tổng thầu EPC LILAMA vẫn đề ra hàng loạt giải pháp để hoàn thành dự án nhiệt điện Sông Hậu 1 đúng tiến độ, tiết kiệm hơn 500 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Có thể nói, dự án này đã đánh dấu sự trưởng thành về cả bàn tay lẫn khối óc của kỹ sư và công nhân LILAMA trong việc thi công các dự án nhiệt điện.

Kỹ sư Vũ Trọng Thiết - Giám đốc Ban dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 cho biết: Các chi tiết như lò hơi, tua bin, cảng, vận chuyển nhiên liệu… là những hạng mục khó nhất của nhà máy nhiệt điện vì tập trung nhiều thiết bị quan trọng, thi công khó và cần nhiều thời gian. Ngoài hệ thống cọc móng khổng lồ, việc lắp đặt thành công kết cấu thép lò hơi và giàn ống sinh hơi trọng lượng hơn 10 nghìn tấn là minh chứng sinh động nhất thể hiện khả năng làm chủ công nghệ của thợ lắp máy Việt Nam. Với thiết bị tua bin máy phát nặng hơn 1.000 tấn, người thợ máy đã phải tính toán sử dụng hệ thống kích rút thủy lực để nâng hạ cấu kiện nặng vào vị trí móng cao 18 m bảo đảm tuyệt đối chính xác.

Không những thế, dự án nhiệt điện Sông Hậu 1 còn ghi nhận khối lượng công việc khổng lồ được hoàn thành đúng tiến độ. Trong thời gian bùng nổ đại dịch Covid-19, đội ngũ kỹ sư và công nhân của LILAMA vẫn cố gắng bám trụ công trường để lao động nhằm hoàn thành công việc đúng tiến độ, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Tổng giám đốc LILAMA Lê Văn Tuấn cho biết: Từ khi khởi công nhà máy đến nay, LILAMA và các nhà thầu đã lắp đặt khoảng 100 nghìn tấn thiết bị, hơn 270.000 m3 bê tông cốt thép với 25 triệu giờ vận hành, thi công an toàn. Tất cả các hạng mục đều đáp ứng đầy đủ tiêu chí kỹ thuật và thông số bảo đảm theo đúng yêu cầu của hợp đồng EPC. Trong đó, tỉ lệ nội địa hóa đạt hơn 30% đối với khâu thiết kế, chế tạo vật tư thiết bị trong nước. Một số gói thầu thậm chí đạt tỷ lệ 55% do các đơn vị trong nước sản xuất được.

Từ chỗ phải thuê tư vấn nước ngoài trong các dự án điện than đầu tiên, đến nay LILAMA đã hoàn toàn làm chủ công nghệ để hoàn thành các gói thầu lớn. Đây là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của các nhà thầu trong nước, tiêu biểu là LILAMA.

Nhà thầu trong nước đủ sức thực hiện các dự án lớn

Chia sẻ trong lễ khánh thành nhiệt điện Sông Hậu 1, Tổng giám đốc LILAMA Lê Văn Tuấn cho biết: Trong những năm qua, LILAMA đã khẳng định được vai trò là tổng thầu EPC các dự án nhiệt điện lớn trong nước như nhiệt điện Uông Bí mở rộng, Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1 và 2, Vũng Áng 1... và mới nhất là nhiệt điện Sông Hậu 1. Những thành tích này đã khẳng định năng lực của các nhà thầu trong nước đối với các dự án nhiệt điện lớn.

Việc hoàn thành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 một lần nữa chứng minh đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc phát huy tối đa nội lực để phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

Thành công của dự án nhiệt điện Sông Hậu 1 càng chứng minh sự đúng đắn của Chính phủ khi kiên định xây dựng một nền công nghiệp tự chủ như công nghiệp năng lượng, vật liệu…, trong đó có làm chủ về công nghiệp sản xuất trang thiết bị về năng lượng.

Với sự trưởng thành của những công ty và tập đoàn lớn ở trong nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các chủ đầu tư mạnh dạn giao các dự án lớn cho các nhà thầu của nước nhà để hoàn toàn tự chủ và tiết kiệm.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, dù có thể đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự tổ chức, quản lý tốt của Nhà nước, kèm theo các quy định rõ ràng, các nhà thầu trong nước vẫn có thể hoàn thành các dự án lớn đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

PV
TIN LIÊN QUAN

Cách nào hiện thực hóa mục tiêu nhiệt điện khí theo Quy hoạch Điện VIII

Hưng Hoàng |

Quy hoạch điện VIII xác định đến năm 2030 sẽ xây mới 13 nhà máy nhiệt điện khí LNG có tổng công suất 22.400 MW, đến năm 2035 có thêm 2 nhà máy với công suất 3.000 MW. Việc xác định địa điểm xây dựng các nhà máy này căn cứ theo nhu cầu, cân đối nội vùng ở khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ và khu vực phía Nam.

Căng thẳng cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện

Nguyễn Hùng |

Ngành than dự kiến sẽ cấp vượt 2 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện trong năm 2023 so với hợp đồng, trong đó, riêng trong 3 tháng cao điểm sẽ cấp tăng thêm gần 1 triệu tấn than. Tuy nhiên, số lượng trên vẫn không đủ so với nhu cầu tăng mạnh của các nhà máy nhiệt điện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

TRUNG DU |

Ngày 27.4, tại xã Mỹ Lộc (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Sau khi đưa vào vận hành, hàng năm, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 7,2 tỉ kWh lên lưới điện quốc gia, với doanh thu khoảng 18.000 tỉ đồng/năm.

Xem xét trách nhiệm TP Đà Lạt trong vụ biệt thự sạt lở vùi lấp 2 người

Hữu Long |

Đến 10h sáng 29.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã tổ chức cuộc họp để chỉ đạo khắc phục hậu quả sau khi một biệt thự ở phường 10, TP Đà Lạt sạt lở, vùi lấp 2 người.

Quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

QUẾ CHI |

Sáng 29.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 14 (khoá XII).

Điều tra vụ tử vong khi nâng ngực trong khách sạn ở TPHCM

Hữu Chánh |

Sau khi tiêm, bệnh nhân bị biến chứng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở và sau đó tử vong.

NSƯT Thanh Quý: "Tôi mong con gái chấp nhận mọi được - mất trong đời"

Mi Lan |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, NSƯT Thanh Quý nhắc đến con gái với nhiều yêu thương. “Tôi mong con có thể sống an nhiên, đón nhận mọi được - mất trong đời một cách chủ động nhất”- NSƯT Thanh Quý nói.

Người để lọt đề thi môn Toán tại Yên Bái là thí sinh tự do

Tân Văn |

2 tỉnh Yên Bái, Cao Bằng được xác định là nơi làm lọt đề thi môn Toán và Văn kỳ thi THPT 2023.

Cách nào hiện thực hóa mục tiêu nhiệt điện khí theo Quy hoạch Điện VIII

Hưng Hoàng |

Quy hoạch điện VIII xác định đến năm 2030 sẽ xây mới 13 nhà máy nhiệt điện khí LNG có tổng công suất 22.400 MW, đến năm 2035 có thêm 2 nhà máy với công suất 3.000 MW. Việc xác định địa điểm xây dựng các nhà máy này căn cứ theo nhu cầu, cân đối nội vùng ở khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ và khu vực phía Nam.

Căng thẳng cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện

Nguyễn Hùng |

Ngành than dự kiến sẽ cấp vượt 2 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện trong năm 2023 so với hợp đồng, trong đó, riêng trong 3 tháng cao điểm sẽ cấp tăng thêm gần 1 triệu tấn than. Tuy nhiên, số lượng trên vẫn không đủ so với nhu cầu tăng mạnh của các nhà máy nhiệt điện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

TRUNG DU |

Ngày 27.4, tại xã Mỹ Lộc (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Sau khi đưa vào vận hành, hàng năm, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 7,2 tỉ kWh lên lưới điện quốc gia, với doanh thu khoảng 18.000 tỉ đồng/năm.