LILAMA gia công chế tạo và tổ hợp 02 mô-đun thiết bị điện phân 20MW cho dự án Nhà máy sản xuất Hydro tại West Coast, Hoa Kỳ

Duy Tình |

Vừa qua,  Tổng  công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) ký hợp đồng với đối tác thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA để gia công chế tạo và tổ hợp 02 mô-đun thiết bị điện phân 20MW cho dự án Nhà máy sản xuất hydro tại West Coast, Hoa Kỳ.

Theo nội dung hợp đồng đã ký, trong thời gian 10 tháng (từ 2022-2023), LILAMA sẽ gia công chế tạo và tổ hợp 02 mô-đun thiết bị điện phân 20MW. Phạm vi công việc của LILAMA bao gồm việc cung cấp vật tư thép, vật tự điện; chế tạo kết cấu thép, chế tạo ống, sơn kết cấu thép, sơn ống; lắp dựng và tổ hợp kết cấu thép, ống, thiết bị cơ khí, thiết bị điện, thiết bị điều khiển, bảo ôn; làm sạch và chạy thử toàn bộ hệ thống sau đó tổ hợp theo dạng từng skid và xuất sản phẩm theo điều kiện FOB tại cảng Hải Phòng.

Đây là dự án có yêu cầu độ chính xác cao trong công tác chế tạo và tổ hợp, đặc biệt là yêu cầu nghiêm ngặt trong việc làm sạch và bảo quản thiết bị cũng như đóng gói sản phẩm trước khi xuất hàng.

Việc đạt được hợp đồng gia công chế tạo và tổ hợp 02 mô-đun thiết bị điện phân 20MW cho một dự án năng lượng xanh không chỉ góp phần đưa thương hiệu LILAMA ra thế giới mà còn đóng góp chung vào nền kinh tế Việt Nam trong cán cân xuất nhập khẩu.

 

Đặc biệt những kinh nghiệm quý báu để dần mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang các dự án năng lượng xanh – nguồn năng lượng của tương lai. Đây là kết quả của nhiều năm tìm tòi, hợp tác, cùng nghiên cứu phát triển dự án với đối tác thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, nhà thầu hiện đang đi đầu trong nghiên cứu và phát triển các dự án năng lượng xanh trên thế giới.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu và khan hiếm nguồn nhiên liệu hóa thạch, từ nhiều năm trước, trên thế giới đã bắt đầu xu hướng chuyển dịch năng lượng. Nhu cầu sử dụng năng lượng từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, than đá sẽ giảm dần, thay vào đó là các loại hình năng lượng thân thiện hơn với môi trường như khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), nhiên liệu sinh khối, khí hydro được sản xuất từ các nguồn trung hòa carbon. Trong đó, sản xuất hydro bằng phương pháp điện phân và sau đó là quá trình tổng hợp ammonia với đầu vào chủ yếu là nguồn năng lượng tái tạo thân thiện môi trường sẽ là một ưu thế trong lộ trình phát triển của thế giới ngày nay, tiến tới một thế giới công nghiệp ứng dụng năng lượng xanh một cách toàn diện.

Là một doanh nghiệp hội nhập sâu rộng quốc tế với sở trường là gia công chế tạo, tổ hợp và lắp đặt thiết bị cơ khí thì việc mở rộng thị trường sang các dự án năng lượng xanh, đặc biệt là lĩnh vực chế tạo tổ hợp các mô-đun thiết bị cỡ lớn cho các nhà máy sản xuất hydro thông qua hợp đồng gia công chế tạo với các bạn hàng quốc tế để dần tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu là bước chuyển mình cần thiết của LILAMA, phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng trên toàn cầu.

Duy Tình
TIN LIÊN QUAN

Từ ăn cắp thương hiệu Lilama đến khai thác quặng chui

Lê Thanh Phong |

Ngày 22.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 8 bị can về tội vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Công ty Lilama và Apatit đã thu hơn 610 tỉ đồng từ khai thác quặng chui

Văn Đức |

Lào Cai – Cơ quan công an vừa có kết luận bổ sung vụ Lilama khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit, có giá trị hơn 610 tỉ đồng.

Tổng công ty Lilama đảm bảo tiến độ tại các dự án lớn trong bối cảnh dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp

Duy Tình |

Năm 2021 chứng kiến đại dịch COVID-19 tác động sâu sắc tới mọi mặt của nền kinh tế trên tất cả các lĩnh vực so với thời gian trước đó. Từ dịch vụ y tế, vận tải, hàng không, du lịch, xây dựng, công nghiệp, đến các hoạt động xuất nhập khẩu…Đứng trước khó khăn thách thức đó, Tổng công ty Lilama trên cơ sở áp dụng các biện pháp chống dịch của Chính phủ và căn cứ thực tế tại đơn vị mình, đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực áp dụng tại các công trình dự án đang thi công, đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng tiến độ cam kết với đối tác.

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Vụ cắt tóc trên bục giảng: Cô, trò cùng nhận lỗi, khép lại sự việc

Trọng Lộc |

Chiều 23.3, Sở GDĐT Vĩnh Phúc đã thông tin chính thức về vụ việc cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng gây xôn xao dư luận.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Từ ăn cắp thương hiệu Lilama đến khai thác quặng chui

Lê Thanh Phong |

Ngày 22.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 8 bị can về tội vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Công ty Lilama và Apatit đã thu hơn 610 tỉ đồng từ khai thác quặng chui

Văn Đức |

Lào Cai – Cơ quan công an vừa có kết luận bổ sung vụ Lilama khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit, có giá trị hơn 610 tỉ đồng.

Tổng công ty Lilama đảm bảo tiến độ tại các dự án lớn trong bối cảnh dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp

Duy Tình |

Năm 2021 chứng kiến đại dịch COVID-19 tác động sâu sắc tới mọi mặt của nền kinh tế trên tất cả các lĩnh vực so với thời gian trước đó. Từ dịch vụ y tế, vận tải, hàng không, du lịch, xây dựng, công nghiệp, đến các hoạt động xuất nhập khẩu…Đứng trước khó khăn thách thức đó, Tổng công ty Lilama trên cơ sở áp dụng các biện pháp chống dịch của Chính phủ và căn cứ thực tế tại đơn vị mình, đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực áp dụng tại các công trình dự án đang thi công, đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng tiến độ cam kết với đối tác.