Kỳ vọng về một năm mới khởi sắc

Nguyên Huỳnh |

Năm 2022 dần khép lại với những dấu ấn tích cực nhưng song hành với đó vẫn còn những khó khăn cần phải vượt qua. Song, với tinh thần lao động không ngừng và niềm tin vào sự lãnh đạo của Chính phủ, sự đồng hành của doanh nghiệp và cộng đồng, người lao động vẫn hy vọng về một bức tranh tươi sáng hơn cho năm mới 2023.

Nhiều hy vọng cho năm mới

Trải qua hơn 2 năm khó khăn vì dịch COVID-19, năm 2022, Việt Nam nhanh chóng hồi phục mạnh mẽ và trở lại “đường đua” với nhiều kết quả ấn tượng. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng qua đạt hơn 1.638 nghìn tỉ đồng, bằng 116% dự toán năm, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh với tổng kim ngạch 11 tháng đạt 673,82 tỉ USD, vượt năm 2021; số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Cơn sóng COVID-19 đi qua cho thấy nội lực và sự dẻo dai của đất nước để ứng phó và vượt qua dịch bệnh. Cùng với tinh thần hành động của các cấp lãnh đạo và đội ngũ đứng đầu bộ máy hành chính nhà nước, lực lượng công nhân đóng vai trò quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu mở cửa toàn diện, từng bước vực dậy nền kinh tế. Tinh thần cống hiến và dốc sức làm việc hết mình của lực lượng lao động đã tạo nên những biến chuyển tích cực trong cả lĩnh vực kinh tế lẫn xã hội.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại các khu công nghiệp - chế xuất hầu hết công nhân đều không có tích luỹ, nên khi mất việc do dịch COVID-19 thì không có nguồn sinh sống nữa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã chung tay góp sức hỗ trợ để người lao động có nhu yếu phẩm đảm bảo cuộc sống. Vì vậy, đối tượng người lao động mất việc, giãn việc đương nhiên là chương trình ưu tiên, tập trung hỗ trợ. Ngoài ra, còn có đối tượng người lao động hoàn cảnh khó khăn, lao động giỏi, có nhiều sáng kiến; hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi còn trẻ (độ tuổi đoàn).

Một lần nữa, khi đứng trước những thách thức của làn sóng suy thoái kinh tế đang lớn dần, nhờ sự “trưởng thành” từ đại dịch, người lao động vẫn giữ niềm tin vững chắc về sự trở lại cuộc sống bình thường, về viễn cảnh phục hồi của nền kinh tế. Tinh thần lạc quan ấy được thắp lên từ sự chung tay của Chính phủ, doanh nghiệp và của cả cộng đồng.

Là lao động lâu năm tại một nhà máy tại Long An, chị H.V. chia sẻ “Mọi năm, vào tầm giáp Tết, công nhân chúng tôi phải liên tục tăng ca mới kịp tiến độ các đơn hàng, dù vất vả nhưng ai nấy đều phấn khởi vì có thêm một khoản lo Tết. Cuối năm nay, dịch bệnh không còn nhưng lại có khó khăn mới, thưa việc hơn. Anh chị em công nhân cũng chỉ biết động viên nhau cố gắng, đồng hành cùng công ty để sớm vượt qua giai đoạn này. Hi vọng sang năm tình hình sẽ khá hơn”.

Anh T.H là công nhân tại Nghệ An cho hay: “Tết đến nơi rồi nhưng ở nhà máy, nhiều anh em công nhân đang phải tạm giãn việc do công ty mất đơn hàng. Hi vọng công ty và các cơ quan công đoàn có chế độ hỗ trợ thêm cho công nhân chúng để anh em có ngày Tết trọn vẹn, có thêm động lực phấn đấu”.

Dù ăn tết ở đâu, chỉ cần trong lòng luôn ấm nghĩa tình

Trước thềm Tết Nguyên Đán 2023, tinh thần sẻ chia được lan tỏa mạnh mẽ đến người lao động thông qua chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” được Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) thông qua nhãn hàng Bia Saigon phối hợp triển khai cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) và Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Trung Ương Đoàn).

Tri ân những đóng góp lớn lao của người lao động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, ba đơn vị sẽ thực hiện chuỗi hoạt động cộng đồng và trao tặng 8.000 phần quà Tết với tổng trị giá 5,6 tỉ đồng cho những công nhân có thành tích tốt trong lao động sản xuất nhưng còn khó khăn tại 11 tỉnh thành trên khắp cả nước. Mỗi phần quà bao gồm tiền lì xì may mắn và các nhu yếu phẩm cần thiết để dù ở đâu, người lao động vẫn có thể đón một mùa Tết trọn vẹn, đủ đầy, ấm áp nghĩa tình.

 
Ảnh: Hải Nguyễn

Bên cạnh đó, với mong muốn mang không khí náo nức của mùa xuân đến với người lao động, SABECO và Bia Saigon cũng phối hợp cùng Trung ương Đoàn và đoàn thanh niên tại các tỉnh thành đoàn tái hiện không gian Tết ba miền ở một số địa phương với các hoạt động vui chơi truyền thống. Qua đó, góp phần giúp họ thêm phấn khởi và tiếp tục vững tin về một năm mới tươi sáng với nhiều khởi sắc.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ký kết thỏa thuận hợp tác, chung tay thực hiện Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ký kết thỏa thuận hợp tác, chung tay thực hiện Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”. Ảnh: Hải Nguyễn

Dù thách thức vẫn còn, song chỉ cần trong lòng luôn ấm nghĩa tình bởi tinh thần sẻ chia từ doanh nghiệp và cộng đồng thì niềm vui của người lao động sẽ thêm phần trọn vẹn. Đó là nguồn động lực mạnh mẽ để họ thêm vững tin vào tương lai.

Liên tiếp trong nhiều năm, Bia Saigon đã thực hiện nhiều chương trình nhằm hỗ trợ người lao động trước thềm Tết Nguyên Đán. Trong chiến dịch “Về nhà ăn Tết” dịp Tết 2019 và 2020, SABECO cùng Trung ương Đoàn chung tay hỗ trợ 2.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về sum họp gia đình. Dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, chiến dịch “Tết gắn kết” của SABECO và Tổng LĐLĐVN đã trao tặng hàng nghìn phần quà đến công nhân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh với tổng trị giá 4,2 tỉ đồng. Năm 2022, chương trình “Tết chung một nhà" của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bia Saigon đã trao tặng tổng cộng 2.000 tấm vé, cùng những phần quà Tết đến công nhân, người lao động và sinh viên đại học, mang đến cho họ thêm niềm vui sum họp cùng gia đình.

Nguyên Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Mức thưởng Tết năm 2023 cao nhất ở Nghệ An là bao nhiêu?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động dịp Tết Dương lịch 2023 trên địa bàn tỉnh là 6,2 triệu đồng/người, mức thưởng tết Âm lịch cao nhất là 80 triệu đồng.

10 hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán

THANH BÌNH |

Điện Biên - LĐLĐ tỉnh vừa ban hành kế hoạch hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán với 10 nội dung hoạt động trọng tâm.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Hà Giang, Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023. Dưới đây là cập nhật của Lao Động tính đến ngày 21.12.

Tiếp diễn tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải Sông Công

Nhóm PV |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân sống gần khu chôn lấp, xử lý rác thải Sông Công (TP. Sông Công) vẫn đang từng ngày sống chung với khói bụi, mùi hôi thối bởi vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây chưa được giải quyết dứt điểm.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Số phận tài sản của các đại gia

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng, ngoài mức án, tòa tuyên để ngân hàng tạm giữ sổ tiết kiệm đồng sở hữu của các đại gia.

Hiện trạng nơi bố trí tái định cư đường Vành đai 3 tại TP Thủ Đức

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCMTại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có 240 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 122 trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện tái định cư khi thực hiện đường Vành đai 3 qua địa bàn TP Hồ Chí Minh. Những trường hợp này sẽ được bố trí nền đất và căn hộ sẵn có tại TP Thủ Đức.

Những điểm trong quy định đăng kiểm mới bớt làm khó chủ xe

LÂM ANH |

Thông tư 02/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực từ ngày 22.3, ngoài việc miễn đăng kiểm lần đầu cho xe mới, kéo dài chu kỳ đăng kiểm với một số loại ôtô thì cũng có rất nhiều điểm mới như xe ôtô nâng cấp đèn chiếu sáng, đèn lùi không sáng… cũng được đăng kiểm.

Nga quan tâm tới vật thể lạ cạnh đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho rằng, điều quan trọng là phải xác định được vật thể lạ được phát hiện bên cạnh 1 trong 2 đường ống Nord Stream 1 và 2 (Dòng chảy phương Bắc 1 và 2).

Mức thưởng Tết năm 2023 cao nhất ở Nghệ An là bao nhiêu?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động dịp Tết Dương lịch 2023 trên địa bàn tỉnh là 6,2 triệu đồng/người, mức thưởng tết Âm lịch cao nhất là 80 triệu đồng.

10 hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán

THANH BÌNH |

Điện Biên - LĐLĐ tỉnh vừa ban hành kế hoạch hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán với 10 nội dung hoạt động trọng tâm.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Hà Giang, Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023. Dưới đây là cập nhật của Lao Động tính đến ngày 21.12.