Chương trình "Cùng nhau làm nên Tết": 8.000 phần quà tôn vinh, tri ân người lao động

NHÓM PV |

Sáng 7.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với nhãn hàng Bia Saigon thuộc Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) tổ chức họp báo triển khai Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”.

10h00: Chương trình họp báo kết thúc.

9h57: Ông Neo Gim Siong Bennett - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn cho biết: “Đối với chương trình này, chúng tôi có thể cắt giảm được chi phí về hoạt động. Chúng tôi có thể tổ chức thêm nhiều chương trình giới thiệu nhân viên để chia sẻ để họ thấu hiểu. Sau đó chúng tôi không thực hiện để tập trung kinh phí hỗ trợ công nhân, lao động khó khăn. Ngoài ra, chúng tôi giảm chi phí về sự kiện".

 
 
Các đại biểu tại Cuộc họp báo Triển khai Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”. Ảnh: Hải Nguyễn

"Năm ngoái, chúng tôi hỗ trợ 2.800 người và năm nay sẽ có 8.000 người thụ hưởng. Năm 2023 thực sự là năm khó khăn của nền kinh tế. Đối với cá nhân chúng tôi cảm thấy khá lo lắng cho năm sau. Về mặt sản xuất, chúng tôi cố gắng tiết giảm các chi phí. Chúng tôi rất nghiêm ngặt quản lý chi phí nguyên vật liệu, điện… Mỗi tháng, chúng tôi đều có cuộc họp nhìn vào các chỉ số xem phần nào có thể cải thiện, phần nào có thể khắc phục. Hiện tại, SABECO có 9 nhà máy lắp hệ thống năng lượng mặt trời, sắp tới sẽ còn triển khai thêm ở các nhà máy khác. Hệ thống này vừa tiết giảm chi phí cũng là một phần trong chiến lược phát triển bền vững".

 

"Bên cạnh chi phí quản lý chung, chúng tôi tiết giảm chi phí công tác, đi lại, du lịch…Chắc chắn, chúng tôi phải xem xét lại chi phí thiết yếu của mình. Mặc dù có những khó khăn trong kinh tế, chúng tôi sẽ cố gắng quản lý chi phí, duy trì mức lương của nhân viên cũng như lợi ích của nhân viên để hỗ trợ nhiều hơn đến cộng đồng. Từ đó, chúng tôi giúp công ty của mình ngày càng chuyên nghiệp hơn, mang niềm tự hào Việt Nam”.

9h45: Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên về kế hoạch chăm lo Tết 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

"Năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã sớm ban hành kế hoạch 260 về kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động. Trong kế hoạch, có 10 nội dung hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, trong đó, có nhiều nét mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của Tết 2023 so với những năm trước.

 
Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lấy tên kế hoạch là “Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết” với mục đích, năm 2022 khi đi vào phục hồi sản xuất thì doanh nghiệp, người lao động gặp nhiều khó khăn; trong năm 2023, tổ chức Công đoàn sẽ tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nên cần có sự gắn kết giữa 3 bên với nhau hơn để tạo nên sức mạnh cộng đồng. Năm nay nhiều người lao động gặp khó khăn nên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra gói hỗ trợ khoảng trên 500 tỉ đồng cho đối tượng là trên 1 triệu đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, nguồn từ tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn còn chỉ đạo công đoàn cơ sở căn cứ vào nguồn lực hiện có, nếu cần thiết phải chăm lo đoàn viên, người lao động tại công đoàn cơ sở thì giao Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự quyết định về mức chăm lo và hình thức (tiền hoặc hiện vật). Tổng Liên đoàn cũng chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện thật tốt xã hội hoá để huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân có thiện chí đối với người lao động; tổ chức các phiên chợ Tết, kêu gọi nhiều doanh nghiệp tham gia, bán hàng giảm giá cho người lao động; chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, các Công đoàn ngành báo cáo các cấp chính quyền địa phương cùng vào cuộc chăm lo cho người lao động.

9h37: Ông Neo Gim Siong Bennett - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn phát biểu.

Ông Neo Gim Siong Bennett: “5 năm qua, SABECO thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ giúp người lao động được hỗ trợ đón Tết, sum họp với gia đình. Tết năm ngoái, chúng tôi đã phối hợp với Trung ương Đoàn hỗ trợ thanh niên gặp khó khăn. Cùng với tinh thần Tết, hỗ trợ cho người lao động đã tăng lên đến 8.000 phần quà hỗ trợ công nhân cả nước thông qua chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”.

 
Ông Neo Gim Siong Bennett - Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát chia sẻ điểm khác biệt của chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”. Ảnh: Hải Nguyễn

Điểm khác biệt chính đối tượng thụ hưởng, chúng tôi tiếp cận đến người lao động, bày tỏ lòng biết ơn đến họ. Thực tế, khi bắt đầu chương trình, chúng tôi có rất nhiều suy nghĩ vì phải hỗ trợ cho các đối tượng là bao nhiêu. Chúng tôi cố gắng cắt giảm chi phí khác để dành nhiều hơn cho đối tượng thụ hưởng từ chương trình của mình. 

Chương trình hỗ trợ phần nào để người lao động có Tết vui vẻ hơn với gia đình. Chúng tôi nhấn mạnh SABECO là thương hiệu của Việt Nam, nên dành ưu tiên cho người Việt Nam.

 
 
Các nhà báo đặt câu hỏi cho Ban tổ chức về các vấn đề xung quanh công tác chuẩn bị, tổ chức và trao tặng quà cho người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Tiêu chí chương trình xã hội của chúng tôi là đất nước và văn hoá. Năm 2023 thực sự là năm khá khó khăn, đối tượng công nhân, lao động bị ảnh hưởng nhiều nên chúng tôi tìm cách hỗ trợ họ nhiều hơn. Khi trao phần quà đến các đối tượng cần chọn đúng tiêu chí được hỗ trợ. Bên cạnh tổ chức chuyên nghiệp, cần có tâm và đặt trái tim của mình trong thực hiện chương trình này. Tôi rất vui khi nhận hỗ trợ nhiệt tình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn để trao niềm tin thực hiện vào chương trình. Họ có mạng lưới rất lớn và trách nhiệm khi thực hiện chương trình”.

9h30: Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trả lời câu hỏi của phóng viên về đối tượng của chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”.

 
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Đối với những người lao động rơi vào hoàn cảnh mất việc, giãn việc thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trong thời gian vừa qua, khi dịch COVID-19 bùng phát, khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại các khu công nghiệp - chế xuất hầu hết đều không có tích luỹ, nên khi mất việc do dịch COVID-19 thì không có nguồn sinh sống nữa.

Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã chung tay góp sức hỗ trợ để người lao động có nhu yếu phẩm đảm bảo cuộc sống. Vì vậy, đối tượng người lao động mất việc, giãn việc đương nhiên là chương trình ưu tiên, tập trung hỗ trợ. Ngoài ra, còn có đối tượng người lao động hoàn cảnh khó khăn, lao động giỏi, có nhiều sáng kiến; hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi còn trẻ (độ tuổi đoàn).

 
Ảnh: Hải Nguyễn

Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” có thủ tục rất đơn giản: Trên cơ sở chương trình phối hợp, các phần quà được phân bổ cho 11 Liên đoàn Lao động tỉnh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn Liên đoàn Lao động các tỉnh để lựa chọn đối tượng.

Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục rà soát để phân bố tới các công đoàn cơ sở; trên cơ sở đó, có thể đoàn viên, người lao động bầu chọn công khai minh bạch, từ đó công đoàn cơ sở lập danh sách gửi lên công đoàn cấp trên, sau đó, phần quà đó sẽ được duyệt trực tiếp tới tay người được thụ thưởng. Người nhận phần quà không phải làm thủ tục mà do các cấp công đoàn tiến hành. Chắc chắn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ triển khai chương trình này một cách công khai, minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả nhất.

 
Ảnh: Hải Nguyễn

Công tác chuẩn bị, tổ chức và trao tặng quà cho người lao động được chuẩn bị chu đáo

9h22: Thảo luận giữa báo chí và Ban tổ chức chương trình về các vấn đề xung quanh công tác chuẩn bị, tổ chức và trao tặng quà cho người lao động.

Ông Ngô Văn Cương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn giải đáp câu hỏi của báo chí. Ông Cương cho biết, chương trình sẽ tổ chức Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết” tại 5 địa phương với không gian và các hoạt động mang đậm không khí ngày Tết cổ truyền dành cho thanh thiếu nhi, công nhân, người lao động và bà con nhân dân đến tham dự và trải nghiệm. Thời gian tổ chức chương trình trong một buổi, tuỳ theo địa phương, nếu người dân mong muốn sẽ tiếp tục. Nội dung tổ chức đa dạng, phong phú như gói bánh chưng, bánh tét, hoạt động trò chơi dân gian…

 

Chương trình năm nay khác biệt so với năm trước, Trung ương Đoàn thảo luận Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, SABECO thống nhất lấy tên là “Cùng nhau làm nên Tết”. Với tên gọi này bao quát liên quan đến đối tượng hỗ trợ công nhân, thanh niên, người lao động khó khăn.

Cùng với đó, vận động các cấp, ngành cùng chung tay hỗ trợ thanh niên công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ý tưởng thực hiện chương trình do xuất phát từ bối ảnh ảnh hưởng hậu dịch COVID-19, thanh niên, công nhân người lao động gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống. Vì vậy, Trung ương Đoàn bàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, SABECO để hỗ trợ họ có Tết trọn vẹn hơn.

9h20: Ông Neo Gim Siong Bennett - Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - chia sẻ thêm: Trong thời gian tới, có thể công nhân lao động vẫn phải chịu nhiều khó khăn, vì vậy, cần phải cố gắng làm hết sức để hỗ trợ họ. Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn trong tương lai sẽ cố gắng tiết giảm chi phí, dùng phần tiền tiết kiệm này để hỗ trợ nhiều hơn cho người lao động.

 

Tổng công ty sẽ làm việc, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để có thể mang đến nhiều hỗ trợ cho người lao động hơn nữa.

9h16: Ông Neo Gim Siong Bennett - Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn trao bảng xác nhận hỗ trợ trong chương trình cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 
 
 

9h15: Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ký kết thỏa thuận hợp tác, chung tay thực hiện Chương trình "Cùng nhau làm nên Tết”.

 
 

9h00: Ông Ngô Văn Cương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn chia sẻ về các hoạt động phối hợp của Trung ương Đoàn.

Ông Cương cho biết, năm 2022, Trung ương Đoàn đã phối hợp với SABECO triển khai chương trình “Tết chung một ngày”. Năm 2023, chúng tôi lấy tên chương trình là “Cùng nhau làm nên Tết” với mong muốn toàn thể các cấp, ngành chung tay hỗ trợ công nhân, thanh niên khó khăn dịp Tết. Tết Nguyên đán rất có ý nghĩa với người Việt Nam, đặc biệt người lao động xa quê. Những thanh niên, công nhân, người lao động có thể mấy tháng mới về, còn người ở xa có hoàn cảnh khó khăn có thể chỉ dịp Tết Nguyên đán mới sum họp với gia đình.

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn hỗ trợ phần nào thanh niên công nhân, người lao động có thêm giá trị về nguồn lực để về quê đón Tết" - ông Ngô Văn Cương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn nói.

Ông Ngô Văn Cương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn chia sẻ về các hoạt động phối hợp của Trung ương Đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Ngô Văn Cương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn chia sẻ về các hoạt động phối hợp của Trung ương Đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ông Cương, năm thứ 2 Trung ương Đoàn phối hợp với SABECO triển khai chương trình và phối hợp với Tổng LĐLĐVN, chắc chắn đối tượng sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn trước. Chúng tôi mong muốn chương trình năm nay sẽ rất đặc biệt. Sau hôm nay, chúng tôi chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn trên cả nước tổ chức triển khai, chăm lo đời sống của người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trung ương Đoàn sẽ phối hợp với Tổng LĐLĐVN, SABECO chọn 11 tỉnh để hỗ trợ. Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ tổ chức Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết” tại 5 địa phương với không gian và các hoạt động mang đậm không khí ngày tết cổ truyền dành cho thanh thiếu nhi, công nhân, người lao động và bà con nhân dân đến tham dự và trải nghiệm.

 
Các đại biểu tham dự Họp báo triển khai Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”. Ảnh: Hải Nguyễn

Nói về sự phối hợp Trung ương Đoàn với SABECO trong thời gian vừa qua, ông Cương đánh giá, ghi nhận tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo SABECO với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian vừa qua. Trung ương Đoàn đã ký kết chương trình phối hợp SABECO giai đoạn 2021-2023 có những định hướng cụ thể hỗ trợ trong công tác đoàn, phong trào thiếu nhi, đặc biệt hỗ trợ thanh niên vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trung ương Đoàn mong muốn SABECO tiếp tục có sự đồng hành với công tác đoàn, phong trào thiếu nhi trong giai đoạn tới.

8h50: Chăm lo, đảm bảo Tết cho người lao động

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Phan Văn Anh trân trọng cảm ơn Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và  Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có sáng kiến chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”, từ đó mang lại quyền lợi, hỗ trợ người lao động hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

 
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Phan Văn Anh phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Hải Nguyễn

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn cho biết, đại dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, tình hình kinh tế đang được phục hồi, các doanh nghiệp cơ bản đi vào hoạt động bình thường, từ đó mang lại cho người lao động việc làm, thu nhập. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm 2022, do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới và khu vực, nên có ảnh hưởng nhất định đến kinh tế Việt Nam. Đặc biệt trong Quý III, IV, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp lĩnh vực dệt may, giày da, chế biến gỗ trong miền Nam bị cắt giảm đơn hàng.

"Theo thống kê của Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam, có khoảng 1.500 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do giảm đơn hàng với số lao động bị ảnh hưởng là 500.000 người và 42.000 người lao động bị mất việc làm. Đây là vấn đề Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cấp ngành đang rất quan tâm" - ông Phan Văn Anh nói.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức rất nhiều cuộc họp trong Đoàn Chủ tịch để nhận định, đánh giá về tình hình các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp để khắc phục. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành, các công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình khi doanh nghiệp khi phải cắt giảm đơn hàng, báo cáo kịp thời cấp trên; bàn các biện pháp tháo gỡ.

Trong trường hợp công nhân bị cắt việc làm thì đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quyền lợi của người lao động; tạo điều kiện cho người lao động, như có giải pháp cho công nhân nghỉ luân phiên để khi có đơn hàng thì trở lại làm việc bình thường.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh chia sẻ Chương trình chăm lo Tết là một trong những giải pháp để tháo gỡ khó khăn của cho người lao động.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh chia sẻ Chương trình chăm lo Tết là một trong những giải pháp để tháo gỡ khó khăn của cho người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Chương trình chăm lo Tết cho người lao động là một trong những giải pháp để tháo gỡ khó khăn trên. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động; xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên chợ Tết cho người lao động. Dự kiến có khoảng trên 1 triệu người lao động sẽ được thụ hưởng chăm lo Tết, mỗi suất quà khoảng 500.000 đồng bằng tiền mặt; ngoài ra còn huy động xã hội hoá. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã tham mưu để lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này sẽ triển khai trong tháng 12.

Với chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn hỗ trợ thông qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 8.000 phần quà cho 11 Liên đoàn Lao động tỉnh, trị giá mỗi phần quà là 700.000 đồng (tiền mặt 300.000 đồng; hiện vật là 400.000 đồng).

 
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh tại buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình. Đối tượng công nhân lao động được hưởng, theo cam kết là người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hăng hái lao động sản xuất, sáng tạo cũng được thăm, chúc Tết trong dịp này. Sau buổi họp báo, Tổng Liên đoàn sẽ có văn bản chi tiết cụ thể gửi 11 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố nhận quà, yêu cầu xây dựng các tiêu chí, lựa chọn đúng đối tượng và thăm hỏi một cách tận tình, chu đáo đến người lao động.

8h44: Tôn vinh những đóng góp của người lao động

Mở đầu buổi họp báo, ông Neo Gim Siong Bennett - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn phát biểu.

Ông Neo Gim Siong Bennett cho biết: “2 năm vừa qua thực sự là 2 năm đầy thử thách với những tác động chưa từng có tiền lệ đối với con người, xã hội và nền kinh tế. Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy được sức mạnh và khả năng phục hồi của mình trước nghịch cảnh khó khăn và đang dần hồi phục và trở lại cuộc sống như bình thường khi chúng ta đang gần kết thúc năm 2022 và chuẩn bị đón một cái Tết sắp đến.

 
Ông Neo Gim Siong Bennett - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Bia Saigon rất hiểu và trân trọng ý nghĩa của Tết. Tết là khoảng thời gian hết sức quý giá khi chúng ta có thể đoàn tụ, quây quần bên nhau, chia sẻ niềm vui, sự yêu thương và cùng nhau đón chào năm mới.

Để tôn vinh tinh thần Đi lên cùng nhau, năm nay chúng tôi rất vinh dự được phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” nằm trong chuỗi chiến dịch Tết của Bia Saigon năm nay.

Thông qua chương trình, chúng tôi muốn tôn vinh những đóng góp của lực lượng lao động cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Họ là một trong những đội ngũ góp phần lớn cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam, tuy nhiên, họ cũng là những người dễ bị tổn thương nhất và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi đại dịch xảy ra.

 
Toàn cảnh cuộc họp báo triển khai Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”. Ảnh: Hải Nguyễn

8.000 phần quà Tết trị giá 5,6 tỉ đồng từ chương trình này không chỉ nhằm giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính cho người lao động vào mùa Tết, mà còn thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi về một năm mới dồi dào sức khỏe, tài lộc và thịnh vượng. Đồng thời lan tỏa tinh thần tích cực của truyền thống đoàn viên ngày Tết của người Việt.

Đây cũng là cam kết của SABECO đối với việc thúc đẩy thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác ba bên giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước”.

8h45: Chương trình Họp báo bắt đầu

Tham dự buổi họp báo có ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động - Giám đốc Quỹ Xã hội từ Thiện Tấm Lòng Vàng; ông Ngô Văn Cường - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; ông Neo Gim Siong Bennett - Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

 
 
 
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Báo Lao Động; Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn trao đổi trước khi diễn ra buổi họp báo. Ảnh: Hải Nguyễn

Thông qua chương trình, sẽ trao tặng 8.000 phần quà Tết với tổng trị giá 5,6 tỉ đồng cho công nhân, người lao động trên cả nước.

Năm 2022, kinh tế Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực trong bối cảnh mới. Trong đó, lực lượng công nhân đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động sản xuất, đưa nền kinh tế Việt Nam bắt nhịp nhanh chóng với dòng chảy của thế giới.

Ghi nhận những đóng góp của lực lượng công nhân lao động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, SABECO thông qua nhãn hàng Bia Saigon có sáng kiến triển khai Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” nhằm chăm lo cho công nhân, lao động đạt thành tích tốt trong công tác, có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình hướng đến mục tiêu lan tỏa ý nghĩa văn hóa nhân văn của dân tộc Việt Nam, tinh thần hướng về nguồn cội và cùng nhau mang đến một mùa xuân ấm áp, một khởi đầu mới hạnh phúc, đủ đầy cho người lao động và gia đình nhân dịp Tết.

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo đó, từ ngày 7.1 đến ngày 15.1.2023, 8.000 phần quà Tết sẽ được trao cho người lao động tại 11 tỉnh, thành trải dài từ Bắc chí Nam bao gồm Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hoà, Đăk Lăk, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang.

Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng bao gồm 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết với tổng trị giá quà tặng là 5,6 tỉ đồng.

Bên cạnh hoạt động trao quà, SABECO và Bia Saigon cũng phối hợp cùng Trung ương Đoàn và đoàn thanh niên tại các tỉnh thành để mang đến các Không gian Tết 3 miền ở một số địa phương với các trò chơi dân gian quen thuộc trong dịp đầu Xuân cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Trong những năm qua, Bia Saigon đã thực hiện nhiều sáng kiến và các chương trình hỗ trợ cộng đồng, trao tặng quà Tết và vé tàu xe cho người lao động về quê ăn Tết.

Năm 2022, chương trình “Tết chung một nhà" của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bia Saigon đã thực hiện trao tặng 1.530 vé xe khách, 270 vé máy bay và 200 vé tàu và 800 phần quà Tết cho đoàn viên thanh niên và người lao động khó khăn tại khắp các tỉnh thành.

Bên cạnh đó, SABECO cùng nhãn hàng Bia Saigon đã đồng hành với Trung ương Đoàn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng như Giải thưởng Lương Định Của, giải thưởng Người thợ trẻ giỏi, chương trình tập huấn Sức mạnh đổi mới sáng tạo, Thắp sáng đường quê và Nâng bước thể thao.

Với những cam kết và nỗ lực phát triển bền vững trong thời gian qua, SABECO đã vinh dự nhận được các giải thưởng Vinh Quang Việt Nam và Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á trong năm 2022.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do ngậm ngùi vì không có thưởng Tết

Minh Hương |

Gần cuối năm, vấn đề về thưởng Tết của người lao động lại được đưa ra bàn tán. Nhưng thưởng Tết đa phần chỉ dành cho người lao động ký hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập... còn với lao động phi chính thức, thưởng Tết là điều gì đó rất xa xỉ.

Đồng Nai dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tới 14 ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai, dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của học sinh trên địa bàn tỉnh là 14 ngày.

“Cùng nhau làm nên Tết” cho công nhân, lao động dịp cuối năm

QUANG MINH |

Nhãn hàng Bia Saigon thuộc Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) sẽ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lao động tự do ngậm ngùi vì không có thưởng Tết

Minh Hương |

Gần cuối năm, vấn đề về thưởng Tết của người lao động lại được đưa ra bàn tán. Nhưng thưởng Tết đa phần chỉ dành cho người lao động ký hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập... còn với lao động phi chính thức, thưởng Tết là điều gì đó rất xa xỉ.

Đồng Nai dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tới 14 ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai, dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của học sinh trên địa bàn tỉnh là 14 ngày.

“Cùng nhau làm nên Tết” cho công nhân, lao động dịp cuối năm

QUANG MINH |

Nhãn hàng Bia Saigon thuộc Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) sẽ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”.