Tiếp diễn tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải Sông Công

Nhóm PV |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân sống gần khu chôn lấp, xử lý rác thải Sông Công (TP. Sông Công) vẫn đang từng ngày sống chung với khói bụi, mùi hôi thối bởi vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây chưa được giải quyết dứt điểm.

 
Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân sống gần khu chôn lấp rác thải tại thôn Tân Mỹ 2, xã Tân Quang, TP Sông Công phải hứng chịu mùi hôi thối, khói bụi từ hoạt động đốt rác khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
 
Hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt được chở tập kết tại đây để chôn lấp. Rác tích tụ trong thời gian dài khiến môi trường xung quanh khu vực bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoa màu của người dân lân cận.
 
Chị Đỗ Thị Ngọc, thôn Tân Mỹ 2, xã Tân Quang cho biết: "Không chỉ bị ảnh hưởng bởi mùi thối của rác, mà ruồi nhặng rất nhều. Con cái về chơi hay khách đến nhà tôi chơi nhưng không dám ở, thậm chí tôi còn không dám mời họ nước vì đến nước cũng mùi thum thủm".
 
Cũng theo chị Ngọc, mỗi lần có hoạt động đốt rác là khói khét lẹt, nếu vào hôm căn nhà đón đúng hướng gió thì không thể thở nổi. Mùi khói sau đó cũng sẽ dần ám vào vật dụng, quần áo trong nhà.
 
Sau mỗi đợt mưa, những dòng nước đen kịt, hôi tanh, xú uế chảy rỉ ra từ khu vực tập kết rác. Dòng nước này chảy theo sườn dốc sau đó ngấm dần xuống đất gây tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm.
 
Chị Nguyễn Thị Hường, thôn Tân Mỹ 2, xã Tân Quang cho hay, trước đây các hoạt động chăn nuôi, trồng trọt của người dân vẫn diễn ra bình thường. Nhưng từ khi khu chôn lấp rác xuất hiện và số lượng rác thải tập kết về đây ngày càng nhiều không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ mà ảnh hưởng đến cả chăn nuôi. Năm 2021, ao cá nhà chị trước đây vẫn bình thường nhưng sau đó cá bỗng nhiên chết hàng loạt nghi do nguồn nước bị ô nhiễm.
Ngày 24.3, trao đổi với Báo Lao Động, phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP Sông Công cho biết, đơn vị này đồng tình với ý kiến của người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm không khí, khói bụi, nguồn nước... Đồng thời, phía Phòng TNMT sẽ trao đổi  thông tin phản ánh của người dân với UBND xã Tân Quang để kiểm tra, xử lý đảm bảo quyền lợi cho người dân địa phương.
Ngày 24.3, trao đổi với Báo Lao Động, phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP Sông Công cho biết, đơn vị này đồng tình với ý kiến của người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm không khí, khói bụi, nguồn nước... Đồng thời, phía Phòng TNMT sẽ trao đổi thông tin phản ánh của người dân với UBND xã Tân Quang để kiểm tra, xử lý đảm bảo quyền lợi cho người dân địa phương.

Trước đó, cuối năm 2022, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về việc hàng chục tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày được xử lý sơ sài trong khu chôn lấp rác Sông Công đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân các xã Tân Quang, xã Bá Xuyên (TP. Sông Công).

Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh tới các cơ quan chức năng của thành phố Sông Công nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Người dân nhiều năm sống chung với ô nhiễm bụi than tại cụm cảng Đa Phúc

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Hoạt động chế biến, vận chuyển than và vật liệu xây dựng tại cảng Đa Phúc (TP. Phổ Yên) nhiều năm qua khiến người dân thường xuyên phải sống chung với ô nhiễm môi trường.

Tràn lan các điểm nóng về ô nhiễm rác thải tại Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Những tháng gần đây, tình trạng các điểm tập kết, xử lý rác thải trên địa bàn bị quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đã trở thành vấn đề nhức nhối tại địa phương này.

Khi nào vấn đề ô nhiễm môi trường tại TP Sông Công mới chấm dứt?

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Trong khi những dự án đốt rác sinh hoạt hiện đại chưa thể đi vào hoạt động, người dân sống gần khu xử lý rác thải Sông Công vẫn đang phải chấp nhận sống chung với ô nhiễm.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Người dân nhiều năm sống chung với ô nhiễm bụi than tại cụm cảng Đa Phúc

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Hoạt động chế biến, vận chuyển than và vật liệu xây dựng tại cảng Đa Phúc (TP. Phổ Yên) nhiều năm qua khiến người dân thường xuyên phải sống chung với ô nhiễm môi trường.

Tràn lan các điểm nóng về ô nhiễm rác thải tại Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Những tháng gần đây, tình trạng các điểm tập kết, xử lý rác thải trên địa bàn bị quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đã trở thành vấn đề nhức nhối tại địa phương này.

Khi nào vấn đề ô nhiễm môi trường tại TP Sông Công mới chấm dứt?

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Trong khi những dự án đốt rác sinh hoạt hiện đại chưa thể đi vào hoạt động, người dân sống gần khu xử lý rác thải Sông Công vẫn đang phải chấp nhận sống chung với ô nhiễm.