Xin lùi thời điểm trình Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) sang năm 2020

Thành Trung |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị lùi thời điểm trình Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) đến năm 2020 và bổ sung Dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Ngày 2.10, phiên họp toàn thể lần thứ 15 của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã cho ý kiến về đề xuất bổ sung Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Luật Công đoàn hiện hành được Quốc hội khoá XIII thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2013.

Sau hơn 6 năm thực hiện, luật đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho tổ chức Công đoàn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò, tác dụng trong xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước trong thời gian qua.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Khang cho rằng, theo đánh giá của các cấp công đoàn, Luật Công đoàn đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, chưa phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Do đó, luật này cần phải được tiếp tục sửa đổi.

Từ thực tiễn đó, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo sửa đổi bổ sung Luật Công đoàn và tiến hành các hoạt động nghiên cứu, xây dựng dự án luật.

"Tổng LĐLĐVN đã hoàn thiện và gửi hồ sơ đề nghị xây dựng luật, xin ý kiến Chính phủ, các bộ, ngành, đồng thời gửi hồ sơ báo cáo Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nói.

Hồ sơ đề nghị xây dựng luật cũng đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ ngày 17.5.2019 để lấy ý kiến của công nhân lao động, nhân dân và tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến của các bên liên quan.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết thêm, hiện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang hoàn thiện Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” để trình Bộ Chính trị phê duyệt và đề xuất Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết chuyên đề về Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó, Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) cũng đang trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện để có thể trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 8 sẽ diễn ra vào tháng 10 và 11.2019. Trong dự thảo bộ luật có nhiều quy định liên quan mật thiết với các quy định của Luật Công đoàn.

"Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các luật sau khi ban hành, đồng thời có thời gian rà soát, đánh giá kỹ các chính sách trong đề nghị xây dựng luật đảm bảo chất lượng, cụ thể hóa đúng nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013 và thể chế hóa đầy đủ các nghị quyết của Đảng có liên quan, trong đó có chủ trương của Bộ Chính trị đối với Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho phép lùi thời điểm trình dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) đến năm 2020 và bổ sung dự án luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020", ông Khang nói.

Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Trung
Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Trung

Nêu ý kiến tại phiên họp, bà Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, dự án luật hiện còn cần bổ sung và chỉnh lý, đồng thời tiếp thu những ý kiến các đại biểu nêu.

"Nhiệm vụ sắp tới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là làm sao phải để cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhìn thấy dự án luật đủ điều kiện để trình ra Quốc hội. Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải làm đề xuất bổ sung dự án luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020", bà Thuý Anh nói.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động

THANH CHUNG |

Chiều 1.10, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ, Quảng Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chủ trì.

46 cán bộ, đảng viên Hà Giang bị kỷ luật liên quan đến vụ gian lận thi cử

Đặng Chung |

Ngày 1.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã thông báo kết quả kiểm tra, xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

“Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vi phạm đến mức phải kỷ luật”

VƯƠNG TRẦN |

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động

THANH CHUNG |

Chiều 1.10, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ, Quảng Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chủ trì.

46 cán bộ, đảng viên Hà Giang bị kỷ luật liên quan đến vụ gian lận thi cử

Đặng Chung |

Ngày 1.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã thông báo kết quả kiểm tra, xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

“Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vi phạm đến mức phải kỷ luật”

VƯƠNG TRẦN |

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đến mức phải xem xét kỷ luật.