Xem xét phương án tiếp tục hỗ trợ cho người lao động

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với nguồn lực còn dư của các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong đó xem xét phương án tiếp tục hỗ trợ cho người lao động trong bối cảnh hiện nay.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 116/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại phiên họp tháng 4 năm 2023 của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, ngày 4.4.2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì phiên họp tháng 4 năm 2023 của Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Ban Chỉ đạo).

Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao các bộ, cơ quan trong thời gian qua đã rất nỗ lực, cố gắng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị báo cáo đầy đủ, rõ ràng về tình hình triển khai thực hiện Chương trình và các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện thời gian tới.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, thảo luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của Chính phủ khẩn trương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề xuất, kiến nghị, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 8.4.2023.

Trong đó lưu ý: Bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 11/NQ-CP; làm rõ những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; nguyên nhân, bao gồm cả nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan; bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Dự kiến khả năng giải ngân thực hiện các chính sách thuộc Chương trình đến hết năm 2023.

Trên cơ sở đó, xác định nguồn lực còn dư để đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung cho các chính sách khác, bảo đảm khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và có khả năng hoàn thành trong năm 2023.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các nội dung tại báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương nêu trên. Dự thảo tờ trình, báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội bảo đảm rõ ràng, thuyết phục, gắn với số liệu chứng minh khoa học, cụ thể, báo cáo Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2023.

Trong đó nghiên cứu, báo cáo, kiến nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội để trao đổi, thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với nguồn lực còn dư của các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội;  xem xét phương án tiếp tục hỗ trợ cho người lao động trong bối cảnh hiện nay.

Nghiên cứu báo cáo, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính để trao đổi, thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với nguồn lực còn dư của chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với các khoản vay thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Trong đó xem xét phương án miễn, giảm thuế như nhiều ý kiến tại cuộc họp, phương án giảm bội chi ngân sách nhà nước như ý kiến của Bộ Tài chính tại cuộc họp.

Nghiên cứu báo cáo, kiến nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trao đổi, thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với nguồn lực còn dư của chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn chuyên sâu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đoàn viên, người lao động

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của luật cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong các tổ chức có sử dụng lao động.

Chú trọng, kịp thời khen thưởng cho công nhân, người lao động trực tiếp

PHẠM ĐÔNG |

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 47/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

3 nhiệm vụ đột phá nâng cao đời sống công nhân, người lao động

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động.

Hàng trăm biển quảng cáo "tấn công" cây xanh Hà Nội

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội - Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường Thủ đô xuất hiện hàng loạt biển quảng cáo, biển chỉ dẫn được đóng đinh trực tiếp vào thân cây gây mất mỹ quan, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây xanh của thành phố.

Đề xuất truy tố người chưa thành niên phạm tội bằng 1/2 khung hình phạt

PHẠM ĐÔNG |

Tòa án Nhân dân tối cao đề xuất xây dựng quy trình thủ tục tố tụng thân thiện. Cho phép VKS được quyền truy tố người chưa thành niên theo mức hình phạt bằng 1/2 khung tương ứng; quy định trình tự, thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên.

Trấn Thành thắng gần 200 tỉ/phim và sự phân cấp về thu nhập ở showbiz

Mi Lan |

Có khoảng cách rất lớn về thu nhập giữa nghệ sĩ nói chung và các ngôi sao ở showbiz. Diễn viên Lã Thanh Huyền nhận định, nhiều bạn bè nghệ sĩ của cô hiện nhận lương chỉ vài triệu đồng/tháng.

Vụ chuyến bay giải cứu: Những cá nhân thoát trách nhiệm hình sự

Việt Dũng |

Ngoài 54 người sai phạm bị đề nghị truy tố cũng như sẽ xử lí giai đoạn 2 vụ chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh điều tra còn xác định nhiều cá nhân liên quan.

Hải Phòng: Nữ du khách nước ngoài từ chối giám định sau khi tố bị xâm hại

Băng Tâm |

Ngày 10.4, UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) thông tin về kết quả giải quyết vụ việc xảy ra trên nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ, huyện Cát Hải.

Tập huấn chuyên sâu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đoàn viên, người lao động

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của luật cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong các tổ chức có sử dụng lao động.

Chú trọng, kịp thời khen thưởng cho công nhân, người lao động trực tiếp

PHẠM ĐÔNG |

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 47/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

3 nhiệm vụ đột phá nâng cao đời sống công nhân, người lao động

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động.