Vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Thanh Hà |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định và phát triển của mỗi nước.

Chiều 20.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp đoàn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do ông Thoongsavanh Phomvihane - Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lào -  làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, theo Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương, TTXVN đưa tin.

Tại buổi tiếp, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, chúc mừng ông Thoongsavanh Phomvihane được Chủ tịch nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Bà Trương Thị Mai vui mừng về những thành tựu mà Lào đã đạt được, trong đó có đóng góp quan trọng của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định và phát triển của mỗi nước.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh vai trò của hai Ban Đối ngoại Trung ương trong công tác tham mưu cho hai Đảng về đường lối, chính sách đối ngoại, tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực và trên trường quốc tế.

Đánh giá cao kết quả hợp tác và đóng góp của hai Ban Đối ngoại, bà Trương Thị Mai đề nghị hai bên tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược, phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau; theo dõi, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Cảm ơn bà Trương Thị Mai dành thời gian tiếp, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào Thoongsavanh Phomvihane chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã giành được sau hơn hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới.

Ông Thoongsavanh Phomvihane mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, khẳng định chính sách đối ngoại của Lào luôn coi trọng hàng đầu quan hệ với Việt Nam và bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Việt Nam đã dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc đổi mới ngày nay.

Thông báo về tình hình Lào gần đây, kết quả hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại và phương hướng hợp tác trong thời gian tới, ông Thoongsavanh Phomvihane khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại, góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực trên các lĩnh vực.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào

Thanh Hà |

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và coi thành quả xây dựng và phát triển đất nước Lào là niềm cổ vũ, khích lệ với Việt Nam.

Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo Việt Nam chúc mừng năm mới Lào, Campuchia

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng lãnh đạo Lào, Campuchia nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào và Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Lào: 30 giờ và 18 hoạt động phong phú

Thanh Hà |

Trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, chuyến thăm chỉ diễn ra trong khoảng 30 tiếng đồng hồ, nhưng có chương trình rất phong phú, gồm 18 hoạt động khác nhau.

Đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Sáng 22.4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ được đối tượng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng ngày 20.4 vừa qua.

Nữ sinh phải điều trị tâm lý do bạo lực học đường

Thanh Hằng |

“Em sợ phải đi học, em thu mình lại một góc, không dám tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thậm chí em còn phải đi điều trị tâm lý vì mắc bệnh trầm cảm. Hiện tại, em vẫn không thể nào quên được quãng thời gian khủng khiếp đó” - tâm sự của nữ sinh từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Hà Nam: Dân khốn khổ vì cầu xây xong gần chục năm, đường vẫn chưa làm

TRUNG DU |

Hà Nam - Cầu Hợp Lý bắc qua sông Châu Giang trên Quốc lộ 38B đã được xây dựng xong từ gần chục năm nay, thế nhưng đường dẫn phía hai bên cầu vẫn chưa được hoàn thiện thi công xây dựng gây khó khăn trong việc đi lại, giao thương của nhân dân.

Khoảnh khắc ô tô tông trực diện khiến thiếu tá CSGT và 2 công nhân tử vong

NHÓM PV |

Phát hiện ôtô có biểu hiện khả nghi, cảnh sát giao thông huyện Đức Hoà, tỉnh Long An ra tín hiệu dừng xe nhưng các đối tượng tông xe thẳng vào lực lượng chức năng khiến một thiếu tá cảnh sát giao thông và 2 công nhân tử vong.

Trận mưa đá hiếm gặp xuất hiện bất ngờ ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Tối ngày 21.4, một trận mưa đá bất ngờ rơi xuống khu vực TP Tam Kỳ khiến cho người dân ngạc nhiên, bởi đây là hiện tượng hiếm gặp.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào

Thanh Hà |

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và coi thành quả xây dựng và phát triển đất nước Lào là niềm cổ vũ, khích lệ với Việt Nam.

Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo Việt Nam chúc mừng năm mới Lào, Campuchia

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng lãnh đạo Lào, Campuchia nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào và Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Lào: 30 giờ và 18 hoạt động phong phú

Thanh Hà |

Trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, chuyến thăm chỉ diễn ra trong khoảng 30 tiếng đồng hồ, nhưng có chương trình rất phong phú, gồm 18 hoạt động khác nhau.