Vụ truyền bá "vong báo oán": ĐBQH sẽ giám sát xử lý vụ việc tới cùng

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Sau hai ngày rưỡi Quốc hội chất vấn 4 bộ trưởng và các thành viên Chính phủ, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đánh giá các bộ trưởng đã nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực và cam kết khắc phục để tạo ra một sự chuyển biến trong thời gian tới. Một số đại biểu khẳng định, sẽ giám sát tới cùng các vụ việc đã được nêu ra trong phiên chất vấn, trong đó có việc xử lý vụ “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh).

Nhóm vấn đề các đại biểu tập trung chất vấn Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện là Quản lý hoạt động tôn giáo tín ngưỡng và mê tín dị đoan; đầu tư xây dựng và quản lý các công trình tâm linh.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy hiểm của mê tín dị đoan, vạch trần thủ đoạn, xử lý nghiêm và xác định rõ vai trò của các cấp chính quyền địa phương trong thực thi pháp luật. “Đặc biệt, chúng ta quan tâm đến nâng cao đời sống của người dân, văn hóa tinh thần của người dân. Có thể đây là vấn đề phát sinh ra mê tín dị đoan nếu đời sống khó khăn, chữa bệnh không được thì đây là một trong những lý do. xây dựng các công trình văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần người dân” - ông Thiện nói.

Theo các đại biểu Quốc hội, điều quan trọng là việc đưa lời hứa của các “tư lệnh” ngành thành chương trình hành động kịp thời, cụ thể, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nguyện vọng của cử tri cả nước.

Đại biểu Thái Trường Giang (đoàn Cà Mau) cho rằng, khi kết thúc kỳ họp sẽ có Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và đại biểu Quốc hội có trách nhiệm phải giám sát những cam kết, lời hứa của các bộ trưởng với những vấn đề mà mình đã chất vấn.

“Riêng bản thân tôi, tôi có ý kiến và chất vấn, tranh luận với Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện về vấn đề xử lý hành vi hành nghề mê tín dị đoan, trục lợi trên tín ngưỡng, tôn giáo. Vụ việc cụ thể tôi nêu và chất vấn là việc bà Phạm Thị Yến tuyên truyền mê tín dị đoan ở chùa Ba Vàng. Tôi vẫn giữ quan điểm, vi phạm của bà Phạm Thị Yến kéo dài. Bà lên YouTube quảng cáo, giới thiệu tuyên truyền tới người dân rằng bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều bởi oán hồn gây ra. Tận dụng kênh YouTube, bà Yến đã gieo rắc nỗi ám ảnh về tội nghiệp trong kiếp trước và khuyên mọi người muốn khỏi bệnh tật phải đi thỉnh vong. Tôi cho rằng đây là hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan, là vi phạm hình sự, chứ không phải vi phạm hành chính, không thể chỉ xử phạt 5 triệu đồng” - ông Giang nói.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Huy Thái (đoàn Bạc Liêu): Còn vướng mắc trong việc quản lý lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: quochoi.vn
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Huy Thái (đoàn Bạc Liêu): Còn vướng mắc trong việc quản lý lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: quochoi.vn

Cũng theo vị đại biểu này, sau phiên chất vấn, ông sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát đến cùng sự vào cuộc của Bộ VHTTDL và cơ quan chức năng. Hy vọng Bộ trưởng VHTTDL sẽ vào cuộc quyết liệt hơn, có trả lời bằng văn bản vấn đề xử lý vụ việc này, để giải đáp, thông tin đến cử tri cả nước. Bộ VHTTDL cũng cần chủ động đề xuất, phối hợp với Bộ Công an, để hai đơn vị phối hợp làm rõ sai phạm của bà Phạm Thị Yến và xử lý đúng quy định của pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Huy Thái (đoàn Bạc Liêu) cho rằng, ông từng công tác trong ngành VHTTDL nên quan tâm nhiều hơn tới lĩnh vực này và phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trả lời rõ các ý, tuy nhiên một số vấn đề còn vướng mắc trong việc quản lý lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Đánh giá chung phiên chất vấn lần này, đại biểu Dương Ngọc Hải (đoàn TPHCM) cho rằng “như vậy là đạt yêu cầu, các ĐBQH đã đặt câu hỏi ngắn, đi thẳng vào vấn đề mình muốn hỏi, tìm hiểu và các bộ trưởng có nghiên cứu và nắm rõ những vấn đề trong lĩnh vực mà mình phụ trách. “Tôi cũng rất mong các bộ trưởng sẽ thực hiện lời hứa, các giải pháp đã nêu trước QH” - đại biểu Hải nêu.

Các nội dung chất vấn rất đúng và trúng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, kết quả phiên chất vấn cho thấy tại kỳ họp này các nội dung chất vấn rất đúng và trúng những vấn đề của đời sống kinh tế - xã hội mà nhân dân và cử tri cả nước cũng như các vị đại biểu Quốc hội quan tâm. Phiên chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng. Các đại biểu đã nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, tập trung, đi thẳng vào các vấn đề chất vấn, nhiều ĐBQH đã tranh luận làm rõ thêm những vấn đề quan tâm, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế với mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục có những giải pháp phù hợp để khắc phục.

Về cơ bản các vị đại biểu Quốc hội hài lòng với những nội dung trả lời của các thành viên Chính phủ cũng như trưởng ngành. Các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn vào những vấn đề được hỏi trong kỳ họp lần này có thể nói là không né tránh những vấn đề khó, phức tạp và đã giải trình làm rõ thêm những vấn đề đại biểu nêu. Đồng thời, nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, của lĩnh vực và cam kết khắc phục để tạo ra một sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới. NHÓM PV

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói về xử lý bà Phạm Thị Yến

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nói về trường hợp bà Phạm Thị Yến ở chùa Ba Vàng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: Nếu như đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan theo Điều 320 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm: Không bao che người tu hành vi phạm giáo luật

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Những hiện tượng sai lệch giáo luật của một số nhà tu hành thật đáng buồn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam không dung túng, bao che cho bất kỳ người tu hành nào, đặt biệt là các chức sắc khi vi phạm các giáo luật.

Đại biểu Quốc hội: Hành vi của bà Phạm Thị Yến rõ ràng là vi phạm hình sự

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Về việc bà Phạm Thị Yến tổ chức "thỉnh vong báo oán" tại chùa Ba Vàng, đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang cho rằng, đây là hành vi vi phạm hình sự chứ không phải vi phạm hành chính như Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói. Ông kiến nghị Bộ VHTTDL và cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt hơn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói về xử lý bà Phạm Thị Yến

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nói về trường hợp bà Phạm Thị Yến ở chùa Ba Vàng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: Nếu như đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan theo Điều 320 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm: Không bao che người tu hành vi phạm giáo luật

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Những hiện tượng sai lệch giáo luật của một số nhà tu hành thật đáng buồn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam không dung túng, bao che cho bất kỳ người tu hành nào, đặt biệt là các chức sắc khi vi phạm các giáo luật.

Đại biểu Quốc hội: Hành vi của bà Phạm Thị Yến rõ ràng là vi phạm hình sự

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Về việc bà Phạm Thị Yến tổ chức "thỉnh vong báo oán" tại chùa Ba Vàng, đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang cho rằng, đây là hành vi vi phạm hình sự chứ không phải vi phạm hành chính như Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói. Ông kiến nghị Bộ VHTTDL và cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt hơn.