Đại biểu Quốc hội: Hành vi của bà Phạm Thị Yến rõ ràng là vi phạm hình sự

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Về việc bà Phạm Thị Yến tổ chức "thỉnh vong báo oán" tại chùa Ba Vàng, đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang cho rằng, đây là hành vi vi phạm hình sự chứ không phải vi phạm hành chính như Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói. Ông kiến nghị Bộ VHTTDL và cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt hơn.

"Rõ ràng là hành vi vi phạm hình sự"

Sáng 6.6, nhóm vấn đề về công tác phòng ngừa mê tín dị đoan tiếp tục làm “nóng” nghị trường Quốc hội. Các đại biểu đã đề cập trực diện đến một vấn đề đang gây bức xúc cử tri và nhân dân liên quan đến vụ việc chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) và kiến nghị Bộ VHTTDL, các cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa.

Đầu phiên chất vấn, đại biểu Thái Trường Giang (đoàn Cà Mau) đã giơ biển tranh luận. Ông cho rằng phần trả lời của Bộ trưởng Bộ VHTTDL với câu hỏi chất vấn của ông và đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thuỷ (Đoàn Bến Tre) vào phiên chất vấn hôm qua (5.6) vẫn chưa thoả đáng.

“Với lý do là trách nhiệm quản lý của ngành văn hoá địa phương, nhưng để xảy ra chuyện ở chùa Ba Vàng kéo dài. Rồi bà Phạm Thị Yến lên kênh YouTube quảng cáo, giới thiệu rất nhiều nhưng không được ngăn chặn”- đại biểu Giang nói và cho rằng phần trả lời “trách nhiệm của Bộ trưởng” chưa rõ về quản lý của ngành mình.

 
Đại biểu Thái Trường Giang (đoàn Cà Mau).

Đại biểu Thái Trường Giang cũng đề nghị Quốc hội xem xét sửa các quy định trong nghị định, luật, nếu những quy định về việc xử lý với nhóm hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan không còn phù hợp với thực tiễn

Riêng về bà Phạm Thị Yến, đại biểu Giang nhấn mạnh, đây là hành vi vi phạm hình sự chứ không phải vi phạm hành chính như Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói. Bà Yến sau khi bị xử lý vi phạm hành chính lại tái phạm, lên YouTube để tiếp tục quảng bá những hành động như trước.

Đề xuất ban hành văn bản xử lý việc lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi

Về nhóm vấn đề đại biểu chất vấn Bộ trưởng VHTTDL, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình thêm trước Quốc hội về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc chức năng mình quản lý.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, theo quy định của pháp luật Việt Nam, Hiến chương Giáo hội Phật giáo VN không có quy định việc kinh doanh chùa; và việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo chưa phát hiện hành vi kinh doanh chùa để trục lợi.

Tuy nhiên trong thời gian qua, một số cá nhân lợi dụng vào cơ sở thờ tự Phật giáo, niềm tin của nhân dân, Phật tử để hoạt động mê tín dị đoan nhằm trục lợi, gây bức xúc trong cộng đồng xã hội.

 
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giải trình trước Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Liên quan đến vụ việc tổ chức "thỉnh vong báo oán" ở chùa Ba Vàng mà đại biểu Quốc hội chất vấn, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, từ ngày 20-28.3.2019, các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Trị sự Giáo hội, Hội đồng trị sự của Phật giáo VN đã có nhiều văn bản gửi bộ, ngành xác minh làm rõ, báo cáo Chính phủ làm rõ việc này.

Qua xác minh, phản ánh của các ngành chức năng, UBND tỉnh Quảng Ninh và Giáo Hội Phật giáo đã thống nhất xác định những sai phạm, từ đó đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, để khắc phục tình trạng nêu trên về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đề xuất Chính phủ ban hành những văn bản để cụ thể hóa Luật Tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có nghị định xử phạt hành chính về vấn đề tín ngưỡng tôn giáo, để không để xảy ra các hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để làm lệch chuẩn về đạo đức, phản văn hóa, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Đồng thời sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho nhân dân, các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành, các tín đồ; sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bộ ngành, các tổ chức tôn giáo để kịp thời phát hiện và xử lý sớm các trường hợp vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung
TIN LIÊN QUAN

Vụ truyền bá “vong báo oán” làm “nóng” nghị trường Quốc hội: Quyết liệt xử lý để bài trừ mê tín, dị đoan

Đ.CHUNG - C.NGUYÊN - T.TRUNG |

Chất vấn tại hội trường Quốc hội ngày 5.6, các ĐBQH tập trung “truy” Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện về công tác phòng ngừa mê tín dị đoan. Đặc biệt, vấn đề trách nhiệm và việc xử lý vụ truyền bá “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) do Báo Lao Động phản ánh đã làm “nóng” nghị trường Quốc hội. Nội dung chất vấn này đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL trả lời thẳng thắn.

Đại biểu Quốc hội tranh luận với Bộ trưởng Văn hóa về quản lý tiền công đức

Đặng Chung - Cao Nguyên- Thành Trung |

Liên quan đến việc thu-chi và sử dụng tiền công đức, quản lý các cơ sở thờ tự để ngăn ngừa mê tín dị đoan, các đại biểu đã có trao đổi, tranh luận thẳng thắn với Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trong phiên chất vấn tại Quốc hội vào chiều 5.6.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn ĐBQH về vụ việc ở chùa Ba Vàng

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói, việc xảy ra ở chùa Ba Vàng vừa vi phạm luật pháp, vừa ảnh hưởng tới đạo đức, lối sống và tính văn hóa; cần phải lên án và xử lý.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ truyền bá “vong báo oán” làm “nóng” nghị trường Quốc hội: Quyết liệt xử lý để bài trừ mê tín, dị đoan

Đ.CHUNG - C.NGUYÊN - T.TRUNG |

Chất vấn tại hội trường Quốc hội ngày 5.6, các ĐBQH tập trung “truy” Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện về công tác phòng ngừa mê tín dị đoan. Đặc biệt, vấn đề trách nhiệm và việc xử lý vụ truyền bá “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) do Báo Lao Động phản ánh đã làm “nóng” nghị trường Quốc hội. Nội dung chất vấn này đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL trả lời thẳng thắn.

Đại biểu Quốc hội tranh luận với Bộ trưởng Văn hóa về quản lý tiền công đức

Đặng Chung - Cao Nguyên- Thành Trung |

Liên quan đến việc thu-chi và sử dụng tiền công đức, quản lý các cơ sở thờ tự để ngăn ngừa mê tín dị đoan, các đại biểu đã có trao đổi, tranh luận thẳng thắn với Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trong phiên chất vấn tại Quốc hội vào chiều 5.6.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn ĐBQH về vụ việc ở chùa Ba Vàng

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói, việc xảy ra ở chùa Ba Vàng vừa vi phạm luật pháp, vừa ảnh hưởng tới đạo đức, lối sống và tính văn hóa; cần phải lên án và xử lý.