Vụ dùng xe công đón người thân tại Bộ Công thương: Đang rà soát xử lý

HUYÊN NGUYỄN |

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết vụ dùng xe biển xanh đón người nhà là đáng tiếc với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Chiều 31.1, buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1.2019 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Tại buổi họp, liên quan tới vụ dùng xe công đón người nhà tại Bộ Công thương, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết vụ việc này được báo chí và dư luận xã hội đề cập nhiều trong thời gian vừa qua. Đây là việc hết sức đáng tiếc trước hết là với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng như là Bộ Công thương

Về việc này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã đích thân có thư xin lỗi toàn thể nhân dân, cũng như tất cả đối tượng, cơ quan có liên quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bộ Công thương cũng đã chỉ đạo văn phòng Bộ tiến hành kiểm điểm, rà soát thông tin báo cáo lãnh đạo Bộ và ban cán sự Đảng.

Về sai phạm của từng cá nhân, tập thể có liên quan hiện Văn phòng Bộ Công thương đang tiến hành rà soát. Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định sau khi có báo cáo kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tập thể cá nhân sẽ có xử lý theo quy định hiện hành trên mục đích không để sự việc tương tự diễn ra và thực hiện nghiêm tất cả các quy định, trong đó có quy định về đón, tiễn.

Liên quan đến vấn đề dùng xe công tại Bộ Công thương, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chia sẻ sau khi nhận được thông tin dư luận, báo chí như vậy, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã rất tự giác, thực hiện trách nhiệm nêu gương, trực tiếp có thư xin lỗi đồng bào, nhân dân cả nước và các đồng chí lãnh đạo. Đây là bài học rút kinh nghiệm chung cho tất cả công chức, viên chức khi sử dụng xe công.

Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là cũng sẽ rất nghiêm khắc về việc thực hiện sai các văn bản, chỉ thị.

“Chúng ta đều rút kinh nghiệm qua bài học tại Bộ Công thương, không mắc phải hay tái phạm như thế nữa. Tôi cho đây là sự theo dõi, giám sát của người dân và báo chí là rất tốt. Nếu không có sự phản ánh này thì chúng ta có thể bỏ qua các việc, dẫn đến nói một đằng, làm một nẻo thì không ổn”, ông Mai Tiến Dũng nói.

Người phát ngôn Chính phủ cũng nhấn mạnh trong dịp Tết sắp tới các đơn vị cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 34/CT-TTg năm 28 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của năm 2019

Theo chinhphu.vn |

Hôm nay 31.1, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2019, năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn Việt Nam họp phiên đầu tiên CPTPP

Kh.V |

Theo kế hoạch đã được thống nhất, phiên họp đầu tiên của Hội đồng CPTPP sẽ được tổ chức vào ngày 19.1.2019 tại Tokyo, Nhật Bản. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh dẫn đầu tham dự phiên họp.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: Thủy điện Bản Vẽ xả lũ đúng quy trình

LINH CHI |

"Về xả lũ thủy điện Bản Vẽ, năm nay đón lũ lịch sử, thủy điện xảy ra 2 trận lũ lịch sử 50 năm mới có một lần. Thủy điện đã giúp chặn lũ 3 đợt, đến đợt thứ 4 thì lũ về đỉnh điểm. Khả năng cắt lũ không còn nữa", Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của năm 2019

Theo chinhphu.vn |

Hôm nay 31.1, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2019, năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn Việt Nam họp phiên đầu tiên CPTPP

Kh.V |

Theo kế hoạch đã được thống nhất, phiên họp đầu tiên của Hội đồng CPTPP sẽ được tổ chức vào ngày 19.1.2019 tại Tokyo, Nhật Bản. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh dẫn đầu tham dự phiên họp.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: Thủy điện Bản Vẽ xả lũ đúng quy trình

LINH CHI |

"Về xả lũ thủy điện Bản Vẽ, năm nay đón lũ lịch sử, thủy điện xảy ra 2 trận lũ lịch sử 50 năm mới có một lần. Thủy điện đã giúp chặn lũ 3 đợt, đến đợt thứ 4 thì lũ về đỉnh điểm. Khả năng cắt lũ không còn nữa", Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói.