Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Tết sum vầy với công nhân Hải Phòng

H.Hoan - Phạm Đông |

Sáng 30.1, tại cảng Hoàng Diệu (thuộc Cảng Hải Phòng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi tham dự Tết sum vầy 2019 với CNLĐ TP. Hải Phòng.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành và đại diện các sở ngành, các cấp Công đoàn thành phố cùng hơn 200 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Ông Tống Văn Băng – Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng cho biết: Vấn đề tiền lương, việc làm của NLĐ khu vực doanh nghiệp dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhìn chung ổn định. Thu nhập bình quân của NLĐ đạt khoảng 6,9 triệu đồng/người (bằng 112% so với năm 2017). Dự kiến, mức thưởng tết cao nhất năm 2019 của NLĐ đạt khoảng 100 triệu đồng (của DN trong Khu kinh tế Hải Phòng), mức thưởng cho cán bộ quản lý trong các DN FDI dao động trong khoảng từ 18-70 triệu đồng, tuy nhiên số người thuộc diện này chiếm tỷ lệ rất ít. Mức thưởng Tết phổ biến mà NLĐ nhận được tương ứng với một tháng tiền lương.

Những công nhân, người lao động đang làm việc tại cảng Hải Phòng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết.
Những công nhân, người lao động đang làm việc tại cảng Hải Phòng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết.

Theo ông Tống Văn Băng, nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, LĐLĐ TP đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố tặng 3.400 suất quà tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trao 1.000 suất trợ cấp, mỗi suất 1 triệu đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 30 chuyến xe, mỗi chuyến xe 10 triệu đồng với tổng số tiền 3 tỉ đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ TP cũng trích từ Quỹ Mái ấm Công đoàn trao 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, 500 suất trợ cấp mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ 1.000 vé xe, mỗi vé xe trị giá 200.000 đồng và 30 chuyến xe, mỗi chuyến xe 10 triệu đồng với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, chúc Tết công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tham dự chương trình Tết sum vầy 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, chúc Tết công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tham dự chương trình Tết sum vầy 2019. Ảnh: Sơn Tùng

Tính đến ngày 25.1 đã có 22/23 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (trừ LĐLĐ huyện đảo Bạch Long Vĩ) đã tổ chức “Tết sum vầy”, “Xuân trao yêu thương” cho CNLĐ với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực...

Phát biểu tại Tết sum vầy 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hoan nghênh việc Tổng LĐLĐVN chỉ đạo Công đoàn các cấp tổ chức Tết sum vầy cho công nhân lao động. Thủ tướng cũng thông tin đến NLĐ về tình hình phát triển của đất nước: Theo đó, năm 2018, đất nước đã chuyển mình mạnh mẽ, uy tín được nâng lên, kinh tế phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong sự phát triển đó có sự đóng góp không nhỏ của TP. Hải Phòng: Là địa phương có sự phát triển đột phá, tăng trưởng cao nhất cả nước (16,1%), thu ngân sách vượt 2.000 tỉ đồng, các dịch vụ đều tăng trưởng, đời sống CNLĐ được nâng lên.

Thủ tướng cũng bày tỏ sự vui mừng khi NLĐ có mức thưởng tết bình bình từ 7-8 triệu đồng/người. Đây cũng là con số phản ánh sự tăng trưởng của thành phố. Thủ tướng hoan nghênh Tổng LĐLĐVN, Thành ủy, UBND TP và LĐLĐ Hải Phòng tổ chức chăm lo vật chất, tinh thần cho NLĐ, quan tâm người nghèo, người yếu thế có được cái tết ấm áp, ai cũng được đón xuân vui tết.

“LĐLĐ Hải Phòng đã làm rất tốt khi có nhiều hoạt động hỗ trợ tết cho CNLĐ” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng cũng đề nghị các cấp CĐ thành phố kiểm tra, rà soát lại xem còn có hộ nào khó khăn, để chăm lo cho mọi người đều được vui xuân đón tết. “Tôi đề nghị, sau khi đón tết, chúng ta trở lại đơn vị, cơ quan đúng thời hạn, lao động hăng say, nâng cao năng suất để năm 2019 được bứt phá, rèn luyện kĩ năng, có ý thức kỷ luật để có thu nhập ổn định. Nhất định không được chểnh mảng, đi muộn về sớm” – Thủ tướng nhắc nhở.

Nhân dịp này, Thủ tướng tặng quà cho 150 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Thành ủy Hải Phòng tặng quà cho 50 trường hợp khác, mỗi người 1 triệu đồng và túi quà trị giá 300 ngàn đồng.

H.Hoan - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

Theo chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thủ tướng gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học

Theo chinhphu.vn |

Sáng 29.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt 300 trí thức, nhà khoa học, những gương mặt tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, để lắng nghe các ý kiến về điều gì cản trở sự phát triển của khoa học công nghệ.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo chinhphu.vn |

Nhân kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngày 27.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ trên núi Ba Vì, Hà Nội.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Xe bồn chở hơn 11.000 lít xăng bốc cháy, nổ lớn trên đèo ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 29.1, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn chở xăng đang lên đèo thì bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 26 đoạn qua huyện M’Đrắk.

Đề xuất xử lý hình sự người vi phạm nồng độ cồn trên mức kịch khung

Việt Dũng |

Đa dạng hóa hình thức xử lý và nghiên cứu xử lý hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn trên mức kịch khung được đưa ra thảo luận tại hội thảo do Bộ Công an, Bộ Y tế tổ chức.

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

Theo chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thủ tướng gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học

Theo chinhphu.vn |

Sáng 29.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt 300 trí thức, nhà khoa học, những gương mặt tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, để lắng nghe các ý kiến về điều gì cản trở sự phát triển của khoa học công nghệ.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo chinhphu.vn |

Nhân kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngày 27.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ trên núi Ba Vì, Hà Nội.