Vô số dự án “giải cứu”, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn… tắc

MINH QUÂN |

Cầu vượt thép trước sân bay Tân Sơn Nhất - được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe cho sân bay Tân Sơn Nhất - đã hoàn toàn bất lực trước sự cố kẹt xe hơn 5 giờ đồng hồ ngày 20.7. Điều này cho thấy, mỗi cầu vượt thôi chưa đủ mà cần phải đồng bộ với các dự án mở rộng đường, xây thêm đường thì mới kéo giảm ùn tắc giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, nhiều dự án giao thông giải cứu sân bay hiện vẫn còn nằm trên giấy.

Vì sao có cầu vượt, đường vào sân bay vẫn tắc?

Trong tháng 7 vừa qua, TPHCM đã đưa hàng loạt công trình giao thông vào khai thác nhằm giảm ùn tắc cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Điển hình là cầu vượt Trường Sơn vào ga quốc tế và ga trong nước của sân bay Tân Sơn Nhất và nhánh cầu Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn của cầu vượt Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn...

Tuy nhiên, sự cố kẹt xe kéo dài hơn 5 giờ trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất ngày 20.7 cho thấy, nếu TPHCM không nhanh chóng triển khai các dự án mở rộng đường quanh sân bay thì khi xảy ra ùn tắc giao thông tại một điểm nào đó gần sân bay thì sẽ dẫn đến hệ lụy kéo theo ùn tắc dây chuyền cho cả khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện nhiều dự án kéo giảm ùn tắc giao thông cho khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất đã được Sở GTVT TPHCM thông qua, phê duyệt đầu tư. Tuy nhiên, các dự án này chậm triển khai chủ yếu do chưa có mặt bằng để thi công vì vướng các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nhiều dự án chưa thể triển khai để đồng bộ với cầu vượt trước sân bay Tân Sơn Nhất nên có cầu vượt sân bay vẫn kẹt xe. Ảnh: M.Q

Nhiều dự án giao thông đang bị tắc

Cụ thể, dự án cải tạo mở rộng đường Hoàng Minh Giám (đoạn từ ranh công viên Gia Định đến đường Đào Duy Anh và đoạn vuốt nối đường Phổ Quang hiện hữu) có vốn đầu tư hơn 166 tỉ đồng, quận Phú Nhuận đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dự kiến quý IV năm 2017 sẽ thi công.

Dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ cổng doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa, có vốn đầu tư gần 255 tỉ đồng, quận Tân Bình đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dự kiến quý IV năm 2017 sẽ thi công, hoàn thành trong năm 2018.

Dự án cải tạo đường Cộng Hòa (từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long) có tổng mức đầu tư hơn 142 tỉ đồng, quận Tân Bình đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dự kiến quý IV năm 2017 sẽ thi công, hoàn thành trong năm 2018.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh (đoạn từ đường Cộng Hòa đến đường Âu Cơ), quận Tân Bình và quận Tân Phú. Tổng mức đầu tư dự án xây lắp là 278 tỉ đồng. Riêng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được tách thành dự án riêng do từng địa phương thực hiện, trong đó phía quận Tân Bình 1.012 tỉ đồng, phía quận Tân Phú 759 tỉ đồng. Sở GTVT TPHCM đã thông qua ranh giới bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện nay đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý có tổng mức đầu tư dự án xây lắp là 96 tỉ đồng (công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được tách thành dự án riêng do từng địa phương thực hiện, trong đó phía quận Tân Bình 170 tỉ đồng, phía quận Tân Phú 391 tỉ đồng). Sở GTVT TP đã thông qua ranh giới bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện nay đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Ngoài ra, hiện nhiều khu đất khu vực sân bay Tân Sơn Nhất chưa được các đơn vị Bộ Quốc phòng bàn giao để TPHCM nhanh chóng thực hiện dự án. Cụ thể là các khu đất quy hoạch đường Tân Sơn, khu đất xây dựng cầu vượt nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp)....

Ùn tắc đường vào sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: M.Q

Đề xuất mở thêm cổng ra vào sân bay

Để giảm kẹt xe khu vực ra vào cổng sân bay Tân Sơn Nhất, Sở GTVT TP cũng đã đã kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu nhiều giải pháp mở thêm cổng ở đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, hoặc một số vị trí khác ở phía quận Tân Bình.

Trước đó, theo quy hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt, sân bay Tân Sơn Nhất được mở thêm cổng trên đường Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình). Tuy nhiên, thực tế tuyến đường này và nhiều nhánh có kết nối hiện cũng trong tình trạng quá tải trầm trọng, nên nếu mở cổng ở hướng này là khó khả thi.

Dự báo đến cuối năm nay, sản lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đạt trên 36 triệu.  Ảnh: M.Q

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Sở GTVT cho biết sắp tới sẽ phối hợp với các quận liên quan như Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp… khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời Sở GTVT TP sẽ liên hệ với Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ dự án xuất phát từ việc chậm bàn giao đất quốc phòng.

Sáu tháng đầu năm 2017, sản lượng hành khách quan sân bay Tân Sơn Nhất đã đạt trên 18,3 triệu lượt. Dự báo đến cuối năm sẽ là trên 36 triệu (cả năm 2016 tổng lượng khách qua sân bay là 32,5 triệu lượt).

 

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh kẹt xe kinh hoàng tại cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Từ 8h sáng đến hơn 13h trưa ngày 20.7, giao thông trên các tuyến đường xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng hỗn loạn, ùn ứ kéo dài. Tại nút giao thông trên đường Trường Sơn, đoạn trước sân bay, ùn tắc cả 2 chiều. Trong khi dưới cầu vượt mới thông vào sân bay kẹt cứng thì trên cầu rất ít xe chạy. Bất lực trước tình trạng kẹt xe, nhiều người phải chạy bộ, xách lỉnh kỉnh đồ đạc chạy vào sân bay Tân Sơn Nhất để kịp giờ làm thủ tục.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

Hình ảnh kẹt xe kinh hoàng tại cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Từ 8h sáng đến hơn 13h trưa ngày 20.7, giao thông trên các tuyến đường xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng hỗn loạn, ùn ứ kéo dài. Tại nút giao thông trên đường Trường Sơn, đoạn trước sân bay, ùn tắc cả 2 chiều. Trong khi dưới cầu vượt mới thông vào sân bay kẹt cứng thì trên cầu rất ít xe chạy. Bất lực trước tình trạng kẹt xe, nhiều người phải chạy bộ, xách lỉnh kỉnh đồ đạc chạy vào sân bay Tân Sơn Nhất để kịp giờ làm thủ tục.