Việt Nam ủng hộ tòa án Bỉ trừng trị thích đáng kẻ cầm đầu vụ buôn người

Bảo Châu |

Liên quan đến việc Bỉ kết án kẻ cầm đầu đường dây buôn người khiến 39 người chết trong container, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, tội phạm buôn bán người cần phải được trừng trị thích đáng.

"Chúng tôi đã biết thông tin về việc này. Các hành vi vi phạm pháp luật cần phải bị trừng trị một cách thích đáng" - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 20.1 khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Bỉ kết án người đàn ông Việt Nam 15 năm tù do cầm đầu đường dây buôn người liên quan đến vụ 39 người Việt Nam thiệt mạng trong container vào năm 2019.

Bà Hằng nêu rõ: "Chính phủ Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và buôn bán người”.

Theo thông tin từ người phát ngôn, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hợp tác với các nước, các tổ chức, trong đó có Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế Interpol nhằm ngăn chặn, phát hiện, điều tra, xử lý các đường dây đưa người di cư trái phép theo quy định của pháp luật.

"Việt Nam cũng sẵn sàng trao đổi, phối hợp với các quốc gia nhằm xử kịp thời các vụ việc có liên quan, nhằm đảm bảo di cư hợp pháp, an toàn, vì quyền và lợi ích chính đáng của người di cư" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu trong họp báo.

Trước đó, AFP đưa tin, Tòa án hình sự thành phố Brugges, Bỉ ngày 19.1 đã kết án 15 năm tù với Võ Văn Hồng (45 tuổi, người Việt Nam định cư tại Bỉ) vì tổ chức đường dây buôn người và chịu trách nhiệm chính dẫn đến cái chết của 39 người Việt Nam trong thùng đông lạnh của xe tải khi cố nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh cuối tháng 10.2019. Theo cáo trạng, Võ Văn Hồng bị tịch thu và nộp phạt tổng cộng hơn 3 triệu euro.

17 bị cáo khác, trong đó 11 người Việt và gốc Việt, có liên quan đến vụ việc đã bị tuyên án 18 tháng cho đến 10 năm tù giam. Phán quyết cũng cho biết, băng nhóm được tổ chức bài bản, chuyên đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Châu Âu, đích đến cuối cùng là nước Anh với chi phí 24.000 euro/người.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hộ chiếu vaccine Việt Nam được 10 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận

Bảo Châu |

Hộ chiếu vaccine Việt Nam hiện được 10 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận, theo thông tin từ người phát ngôn Bộ ngoại giao ngày 20.1.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary

Phạm Đông |

Sáng 20.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm và thảo luận với Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary do bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.

10 dấu ấn Việt Nam trong 2 năm tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Chiều 17.1, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì họp báo quốc tế về việc Việt Nam hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hộ chiếu vaccine Việt Nam được 10 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận

Bảo Châu |

Hộ chiếu vaccine Việt Nam hiện được 10 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận, theo thông tin từ người phát ngôn Bộ ngoại giao ngày 20.1.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary

Phạm Đông |

Sáng 20.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm và thảo luận với Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary do bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.

10 dấu ấn Việt Nam trong 2 năm tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Chiều 17.1, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì họp báo quốc tế về việc Việt Nam hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021.