Việt Nam tăng cường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Song Minh |

Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, vừa có cuộc làm việc với ông Faisal Shahkar, Cố vấn Cảnh sát Liên Hợp Quốc, để trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường sự tham gia của các sĩ quan cảnh sát Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Theo TTXVN, tại cuộc gặp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cảm ơn Phòng Cảnh sát, Cục Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc và cá nhân ông Faisal Shahkar đã hỗ trợ hiệu quả, tích cực cho các nỗ lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam, nhất là trong các hoạt động huấn luyện, đào tạo, xây dựng năng lực cho các sĩ quan cảnh sát được Bộ Công an cử tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Đại sứ khẳng định, với tư cách một thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình, trong đó có lĩnh vực cảnh sát, phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc; đồng thời mong muốn tham gia sâu và thực chất hơn nữa vào quá trình xây dựng chính sách của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này.

Nhân dịp Cố vấn Cảnh sát chuẩn bị thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ Công an, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bày tỏ hy vọng chuyến công tác sẽ thành công tốt đẹp, góp phần định hình các lĩnh vực và hoạt động cụ thể mà hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, trong đó có việc triển khai một số trường hợp sĩ quan cảnh sát ra các phái bộ thực địa và thi tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc, hỗ trợ kỹ thuật để Bộ Công an sớm tự chủ về công tác huấn luyện và đào tạo, qua đó, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu và nhu cầu của Liên Hợp Quốc trong triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình.

Cố vấn Cảnh sát Faisal Shahkar đánh giá cao sự tham gia tích cực đạt kết quả tốt của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình nói chung và hoạt động của lực lượng cảnh sát nói riêng, mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam trong vấn đề này; khẳng định Phòng cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hết khả năng trong quá trình chuẩn bị lực lượng, hỗ trợ công tác huấn luyện, kiểm tra đánh giá tiền khả thi cũng như quá trình triển khai các sĩ quan ra thực địa.

Trước đó, chiều 10.12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại các phái bộ ở Cộng hòa Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei.

Các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ đợt này gồm: Trung tá Đỗ Thị Hiếu thay thế Thiếu tá Nguyễn Thị Dương đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Huấn luyện tại phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi. Thiếu tá Vũ Thị Hương Thùy thay thế Thiếu tá Phạm Đăng Bình đảm nhiệm vị trí Quan sát viên Quân sự tại phái bộ UNMISS, Nam Sudan. Đại úy Nguyễn Phương Linh thay thế Đại úy Trần Thị Huệ đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Truyền thông tại phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi. Thượng úy Lê Khương Duy triển khai thay thế Trung tá Ngô Trí Tuấn, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu Công binh hạng nhẹ tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Bốn sĩ quan nói trên được điều động từ Quân khu 7, Học viện Quân y, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội về Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đến nay, Việt Nam đã cử 789 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại ba phái bộ và Trụ sở Liên Hợp Quốc, trong đó có 782 cán bộ quân đội và 7 cán bộ công an.

Theo đánh giá của các phái bộ và cơ quan Liên Hợp Quốc, các sĩ quan Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các phái bộ, thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật cao; có nhiều sáng tạo; để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo phái bộ, chỉ huy lực lượng quân sự và đồng nghiệp quốc tế bằng những đóng góp cụ thể, thiết thực, mang tính nhân văn cao.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

3 nội dung chính trong gần 10 ngày diễn tập gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thảo Phương |

Kế hoạch diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2023 tại Việt Nam có chủ đề “Triển khai hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh kết hợp đơn vị Quân y (Bệnh viện dã chiến cấp 1 tăng cường) trong đội hình đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc”.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự sụp đổ của hệ thống khí hậu

Anh Vũ |

Tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chia sẻ rằng nhiệt độ cao kỉ lục sẽ là lời cảnh tỉnh đối với các nhà lãnh đạo thế giới.

Liên Hợp Quốc đánh giá kinh tế Việt Nam có khả năng và nguồn lực

Song Minh |

Liên Hợp Quốc đánh giá Việt Nam là một trong số những nền kinh tế mới nổi có khả năng và nguồn lực, sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ Việt Nam hiệu quả hơn nữa trong thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Triệt phá đường dây phù phép 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) và 8 đồng phạm để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vòng 2 năm từ 2021 đến 2023, đường dây của Tân phù phép gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng, tung ra thị trường thu lời bất chính hơn 15 tỉ đồng.

Công an TPHCM triệt phá 3 nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất đến 900%/năm

Nam Hiệp |

Trong ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Công an TPHCM đã bắt giữ 3 nhóm đối tượng tín dụng đen, cho vay với lãi suất lên đến 900%/năm.

Chủ nhân 2 căn biệt thự bị cưỡng chế ở Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch của UBND TP Phú Quốc, hôm nay 15.12, tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông P.V.C và P.V.B trong khu 79 biệt thự trái phép ở xã Dương Tơ. Tuy nhiên chủ nhân 2 căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước trước ngày cưỡng chế.

Hà Nội có chỉ số tia cực tím tăng lên ngưỡng gây hại cao

Thu Giang |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15.12, chỉ số tia cực tím tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (2,7-7,4). Riêng Thủ đô Hà Nội có thời điểm tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (7,6-8,1).

Bích Thuỳ kể chuyện truyền kinh nghiệm cho Trần Thị Duyên ở tuyển nữ Việt Nam

NHÓM PV |

Chương trình Góc nhìn thể thao số 141 trò chuyện cùng với tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ và hậu vệ Trần Thị Duyên - những cầu thủ đại diện cho hai thế hệ ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về những mục tiêu mới trong năm 2024.

3 nội dung chính trong gần 10 ngày diễn tập gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thảo Phương |

Kế hoạch diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2023 tại Việt Nam có chủ đề “Triển khai hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh kết hợp đơn vị Quân y (Bệnh viện dã chiến cấp 1 tăng cường) trong đội hình đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc”.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự sụp đổ của hệ thống khí hậu

Anh Vũ |

Tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chia sẻ rằng nhiệt độ cao kỉ lục sẽ là lời cảnh tỉnh đối với các nhà lãnh đạo thế giới.

Liên Hợp Quốc đánh giá kinh tế Việt Nam có khả năng và nguồn lực

Song Minh |

Liên Hợp Quốc đánh giá Việt Nam là một trong số những nền kinh tế mới nổi có khả năng và nguồn lực, sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ Việt Nam hiệu quả hơn nữa trong thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.