Việt Nam đề nghị các nước phát huy nói đi đôi với làm ở Biển Đông

Thanh Hà |

Trước thực trạng tình hình Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, các hành động đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế vẫn tiếp diễn, Việt Nam đề nghị các nước phát huy “nói đi đôi với làm”, biến các cam kết chính trị thành các hành động cụ thể, phù hợp trên thực địa.

Ngày 17.5, tại Hạ Long, đã diễn ra Hội nghị Quan chức Cao cấp ASEAN – Trung Quốc lần thứ 20 về thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông (SOM DOC). Trước đó, các nước ASEAN đã họp điều phối lập trường.

Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị.

Hội nghị SOM DOC lần này được tổ chức sau gần hai năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, do Myanmar, nước điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc, và Trung Quốc đồng chủ trì.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại hội nghị, các nước tái khẳng định giá trị và tầm quan trọng của DOC đối với khu vực; theo đó, đánh giá cao một số kết quả tích cực trong thực hiện DOC thời gian qua, mặc dù khu vực phải chịu tác động sâu rộng của đại dịch.

Nhiều hoạt động hợp tác cụ thể đã được triển khai hiệu quả, đúng kế hoạch, trong đó có hợp tác bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, đối xử nhân đạo và công bằng đối với ngư dân, tìm kiếm và cứu nạn trên biển…

Các nước cũng ghi nhận các hoạt động kỷ niệm 20 năm ký kết DOC được tiến hành trong năm 2022.

 
Các nước cũng chia sẻ quan ngại về một số diễn biến phức tạp trên Biển Đông thời gian qua. Ảnh: Bộ Ngoại giao 

Bên cạnh đó, các nước cũng chia sẻ quan ngại về một số diễn biến phức tạp trên Biển Đông thời gian qua, gây xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia ven Biển Đông, theo đó nhấn mạnh ASEAN và Trung Quốc càng cần thực hiện DOC nghiêm túc, hiệu quả và đầy đủ tất cả các điều khoản của DOC.

Các nước cũng tái khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; tôn trọng các nguyên tắc như thực hiện kiềm chế, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Hội nghị SOM DOC ghi nhận tiến triển trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và trao đổi các định hướng cho tiến trình đàm phán COC do Nhóm Công tác về DOC (JWG DOC) thực hiện.

Các nước cũng nhấn mạnh cần đạt được Bộ Quy tắc COC hiệu quả, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, góp phần xây dựng lòng tin, tin cậy, quản lý hiệu quả hơn các sự cố trên Biển Đông.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh, Biển Đông là tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, do đó việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển này không chỉ là lợi ích và trách nhiệm chung của ASEAN và Trung Quốc, mà còn thể hiện trách nhiệm của hai bên đối với cộng đồng quốc tế.

Trước thực trạng tình hình Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, các hành động đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế vẫn tiếp diễn, Đại sứ đề nghị các nước phát huy “nói đi đôi với làm”, biến các cam kết chính trị thành các hành động cụ thể, phù hợp trên thực địa.

Trên tinh thần đó, Đại sứ nhấn mạnh cần lấy các quy định của luật pháp quốc tế và UNCLOS làm “kim chỉ nam” cho các hoạt động trên Biển Đông.

Trong khi đẩy mạnh các nỗ lực đạt được Bộ Quy tắc COC thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS, được cộng đồng quốc tế ủng hộ, các nước cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ mọi điều khoản của DOC. Nỗ lực này cũng sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC.

Kết thúc, hội nghị đã nhất trí với đề xuất đăng cai hội nghị SOM DOC lần thứ 21 của Trung Quốc, dự kiến trong quý IV/2023.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lật tàu cá Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, 39 người mất tích

Thanh Hà |

Một tàu cá Trung Quốc bị lật ở trung tâm Ấn Độ Dương, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 16.5.

Việt Nam tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông

Song Minh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của từng nước xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình.

Việt Nam phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 20.4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt lên tiếng về việc Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông.

Năng lượng thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc với các nước sân sau của Nga

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang ngày càng coi Trung Á - theo truyền thống được coi là sân sau của Nga - là đối tác năng lượng lớn.

TP Hồ Chí Minh củng cố đội ngũ cán bộ thực hiện cơ chế đặc thù mới

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

TP Hồ Chí Minh củng cố bộ máy cán bộ, chuẩn bị tâm thế, hồ sơ thủ tục triển khai nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về cơ chế, chính sách đặc thù sau khi được Quốc hội ấn nút thông qua.

Tin 20h: Bê bối xung quanh việc môi giới trái phiếu tại Ngân hàng SCB

Linh Trang - Vũ Linh |

Tin 20h: Mức nhiệt ngoài trời ở Hà Nội cao hơn nhiều so với dự báo thời tiết; Cảnh báo biến chứng kinh hoàng do tiêm tan mỡ tại spa kém chất lượng; Chó Pitbull của con gái cắn chết mẹ 82 tuổi;...

Giờ thứ 9: Gái làm tiền - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Có những cô gái biết mình sở hữu một tài sản vô giá. Đó là nhan sắc, tuổi trẻ. Nhưng các cô đã vô cùng sai lầm khi biến nó trở thành vũ khí kiếm tiền. Các cô cho rằng chỉ có tiền mới khiến thiên hạ thay đổi cách nhìn về bản thân và gia đình các cô. Ai cũng muốn mình trở nên lộng lẫy, xa hoa trước ánh nhìn của biết bao người. Nhưng các cô đâu biết rồi có ngày sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho trái tim, tâm hồn, và cảm xúc của mình.

Nhiều hồ thủy điện chạm mực nước chết do nắng nóng kéo dài

Khánh Linh |

Đợt nắng nóng kéo dài khiến 11/47 hồ thủy điện lớn tụt về mực nước chết hoặc ở gần mức này.

Lật tàu cá Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, 39 người mất tích

Thanh Hà |

Một tàu cá Trung Quốc bị lật ở trung tâm Ấn Độ Dương, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 16.5.

Việt Nam tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông

Song Minh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của từng nước xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình.

Việt Nam phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 20.4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt lên tiếng về việc Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông.