Lật tàu cá Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, 39 người mất tích

Thanh Hà |

Một tàu cá Trung Quốc bị lật ở trung tâm Ấn Độ Dương, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 16.5.

Tàu cá Trung Quốc bị lật ở Ấn Độ Dương có thủy thủ đoàn gồm 17 người Trung Quốc, 17 người Indonesia và 5 người Philippines.

"Cho đến nay, không có người mất tích nào được tìm thấy" - đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết.

Cũng theo CCTV, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu tiến hành chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn.

Theo Dimsum Daily, tàu cá mang cờ Trung Quốc Lu Peng Yuan Yu 028 bị lật ở trung tâm Ấn Độ Dương khoảng 3 giờ sáng 16.5, giờ địa phương.

Khi hay tin về vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị quan trọng, kêu gọi kích hoạt ngay các cơ chế ứng phó khẩn cấp.

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, Bộ Giao thông Vận tải và chính quyền tỉnh Sơn Đông đều được chỉ đạo xác minh tình hình, tăng số lượng nhân viên cứu hộ, phối hợp với các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn quốc tế và triển khai mọi biện pháp có thể để cứu nạn.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các đại sứ quán có liên quan ở nước ngoài cũng được chỉ thị tăng cường liên lạc với chính quyền địa phương và phối hợp nỗ lực trong nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường kêu gọi tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra an toàn và cảnh báo rủi ro với các hoạt động ngoài khơi, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo chỉ thị của Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc và chính quyền tỉnh Sơn Đông đã kích hoạt các cơ chế ứng phó khẩn cấp và đang tổ chức các nỗ lực cứu hộ.

Các lực lượng cứu hộ liên quan khác cũng đang được huy động đến khu vực tàu Trung Quốc bị lật.

Trung tâm Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải Trung Quốc thông báo cho các quốc gia liên quan, đồng thời các đội cứu hộ từ Australia và các quốc gia khác cũng đang hỗ trợ tìm kiếm những người mất tích.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp để phối hợp với các đại sứ quán liên quan tại Australia, Sri Lanka, Maldives, Indonesia và Philippines nhằm tích cực triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc cao kỷ lục

Song Minh |

Tỉ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Trung Quốc lần đầu tiên tăng trên 20% trong tháng 4 cho thấy, dấu hiệu đáng lo ngại về phục hồi kinh tế.

Trung Quốc vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm

Thanh Hà |

Hầu hết các vùng ở Trung Quốc được dự báo trải qua đợt nắng nóng đầu tiên trong năm vào tuần này, với nhiệt độ tối đa tăng lên 37 độ C ở một số khu vực, Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) thông tin ngày 15.5.

Trung Quốc khởi động dự án tạo dựng văn hoá hôn nhân, sinh đẻ kỷ nguyên mới

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ khởi động dự án thí điểm tại hơn 20 thành phố nhằm tạo ra văn hóa hôn nhân và sinh đẻ “kỷ nguyên mới” nhằm thúc đẩy môi trường sinh đẻ thân thiện.

Vietracimex chậm lãi trái phiếu, tổng nợ hơn 20.000 tỉ, khả năng trả nợ yếu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng nợ phải trả Vietracimex còn khoảng 20.335 tỉ đồng. Đáng chú ý khi nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn, cho thấy những rủi ro về tính thanh khoản trong ngắn hạn của công ty.

Lương bèo bọt, nhiều công chức cấp xã, phường ở Hà Nội "không đủ sống"

Minh Hà - Bắc Hà |

Thời gian qua dù nhà nước đã tìm cách tăng thêm thu nhập, nhưng mức lương của công chức, viên chức cấp xã phường vẫn thấp hơn mức sống trung bình. Đặc biệt là những cán bộ, công chức, viên chức tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, họ phải chịu chi phí sinh hoạt đắt đỏ, khối lượng công việc nhiều nhưng đồng lương không đáp ứng đủ.

Đang tháo dỡ công trình vi phạm trong công viên Tuổi trẻ Thủ đô

KHÁNH LINH - VĨNH HOÀNG |

Lực lượng chức năng đang tiến hành tháo dỡ, phá bỏ các công trình sai phạm bên trong trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Chàng trai Hà Nội ngỡ ngàng với cảnh đẹp Lào ngay lần đầu ghé thăm

Hương Lê |

Du lịch Lào bằng đường bộ mang lại sự chủ động, chi phí rẻ, thủ tục dễ dàng... là những gì Chu Đức Giang chia sẻ sau chuyến đi 6 ngày 5 đêm.

Vì sao Hà Nội có lúc đo hơn 50 độ C cao hơn nhiều so với dự báo thời tiết?

AN AN - MINH HÀ |

Các chuyên gia khí tượng cho biết khi nắng nóng thường có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ dự báo thời tiết và mức nhiệt người dân đo được. Nguyên nhân là do nhiệt độ quan trắc được đo trong lều khí tượng khác hẳn môi trường đo và cách đo khi ở ngoài trời.

Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc cao kỷ lục

Song Minh |

Tỉ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Trung Quốc lần đầu tiên tăng trên 20% trong tháng 4 cho thấy, dấu hiệu đáng lo ngại về phục hồi kinh tế.

Trung Quốc vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm

Thanh Hà |

Hầu hết các vùng ở Trung Quốc được dự báo trải qua đợt nắng nóng đầu tiên trong năm vào tuần này, với nhiệt độ tối đa tăng lên 37 độ C ở một số khu vực, Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) thông tin ngày 15.5.

Trung Quốc khởi động dự án tạo dựng văn hoá hôn nhân, sinh đẻ kỷ nguyên mới

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ khởi động dự án thí điểm tại hơn 20 thành phố nhằm tạo ra văn hóa hôn nhân và sinh đẻ “kỷ nguyên mới” nhằm thúc đẩy môi trường sinh đẻ thân thiện.