Việt Nam tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông

Song Minh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của từng nước xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình.

Ngày 9.5, tại thị trấn Labuan Bajo của Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 26 và Hội đồng Điều phối ASEAN 33.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, các bộ trưởng chia sẻ nhận định tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt cùng nhiều thách thức rủi ro, tiềm ẩn tác động đến ASEAN.

Các nước nhất trí sẽ tăng cường các giá trị, nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử của ASEAN, từ đó bảo đảm độc lập và tự chủ, chủ động và linh hoạt thích ứng trước biến động, thực sự là trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 26, các bộ trưởng hoan nghênh kết quả tích cực trong triển khai Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 2025.

Đáng chú ý, các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử của ASEAN được coi trọng; hợp tác thực chất được thúc đẩy trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh biển, ứng phó các thách thức đang nổi lên; hiệu quả của các cơ chế, chương trình và kế hoạch hợp tác với các đối tác được chú trọng; lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông tiếp tục được củng cố, trong đó có thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Chia sẻ các thách thức ở khu vực, các bộ trưởng nhấn mạnh ASEAN cần duy trì đoàn kết, nâng cao tính chủ động và linh hoạt thích ứng trước các chuyển động chiến lược, củng cố vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ.

Tiếp đó tại Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 33, các bộ trưởng đã trao đổi và hoàn tất Lộ trình Timor Leste trở thành thành viên ASEAN. Văn kiện này sẽ tạo tiền đề cho quá trình chuẩn bị và hỗ trợ Timor Leste chính thức gia nhập ASEAN.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN cùng Bộ trưởng Ngoại giao Timor-Leste (tham dự với tư cách quan sát viên) và Tổng thư ký ASEAN chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN cùng Bộ trưởng Ngoại giao Timor-Leste (tham dự với tư cách quan sát viên) và Tổng thư ký ASEAN chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại các hội nghị trên, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chia sẻ đánh giá về những chuyển động nhanh chóng trong môi trường chiến lược khu vực và toàn cầu, đặt ra cho ASEAN cả cơ hội và thách thức đan xen.

Trong bối cảnh đó, để khẳng định “tầm vóc” là tâm điểm của tăng trưởng, ASEAN cần phát huy mạnh mẽ sức mạnh đoàn kết, thống nhất, tự chủ chiến lược, phát huy hiệu quả vai trò trung tâm với sự ủng hộ và tôn trọng của các đối tác, khẳng định sứ mệnh duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Trước sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh và đề nghị thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong các lĩnh vực hợp tác biển, ứng phó với ô nhiễm môi trường biển, rác thải biển, tội phạm xuyên quốc gia, dịch bệnh...

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao các nỗ lực của Chủ tịch Indonesia hướng đến hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, nhấn mạnh tăng cường hợp tác tiểu vùng, trong đó ASEAN cần đóng vai trò trung tâm, gắn kết phát triển tiểu vùng với các chương trình hợp tác chung của ASEAN, thúc đẩy kết nối hạ tầng, thể chế và con người nhằm tạo động lực tăng trưởng cho các tiểu vùng, hỗ trợ đắc lực mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển.

Trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của từng nước xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, an toàn và ổn định, kêu gọi các nước duy trì đối thoại, tăng cường lòng tin, giải quyết hòa bình tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Việt Nam cùng ASEAN và Trung Quốc cam kết tuân thủ thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, phấn đấu sớm đạt được COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42

Khánh Minh |

Sáng 9.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch ASEAN 2023.

ASEAN chung tay thúc đẩy phục hồi nền kinh tế

Song Minh |

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo - Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 từ ngày 9-11.5 tại Labuan Bajo, Indonesia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước ASEAN

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, ASEAN có vị trí đặc biệt quan trọng, là bộ phận không thể tách rời trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Hà Nội đề xuất tăng giá nước, người lao động lo lắng phải bóp bụng chi tiêu

THUỲ DUNG |

Trước thông tin Hà Nội sẽ tiến hành điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt từ 1.7 tới, nhiều người lao động lo ngại sẽ phải gánh thêm khoản chi tiêu không nhỏ.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông ở Sóc Trăng

Văn Sỹ |

Sáng 10.5 (tức 21.3 âm lịch), tại Lăng Ông Nam Hải, cửa biển Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải, thu hút hàng nghìn ngư dân trong và ngoài tỉnh đến dự.

Cận cảnh trung tâm hành chính Đồng Nai sẽ dời về khu công nghiệp Biên Hoà 1

HÀ ANH CHIẾN |

Trung tâm hành chính - chính trị Đồng Nai đã được chấp thuận chủ trương di dời về khu công nghiệp Biên Hòa 1 tại phường An Bình, TP Biên Hoà với quy mô 19 ha. Đây là khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam được thành lập từ năm 1963, nhưng đã bộc lộ hạn chế, lại nằm sát sông Đồng Nai nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Lừa đảo qua mạng: Vì sao biết số tài khoản vẫn không lấy lại được tiền?

Cát Tường - Phương Uyên |

Thời gian qua, xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, lừa đảo mạo danh qua điện thoại… vô cùng tinh vi. Với những chiêu thức liên tục biến đổi, rất nhiều người đã sập bẫy của các đối tượng lừa đảo và mất hàng chục, hàng trăm triệu, thậm chí là cả tỉ đồng.

Để bàn luận, chỉ ra những chiêu trò tinh vi và tìm giải pháp về vấn đề này, báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu - Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia.

Vi phạm giao thông còn nổ súng bắn vào cảnh sát

THANH TUẤN |

Ngày 10.5, lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên anh Bloong Điệp (20 tuổi, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Kon Tum) bị một đối tượng nổ súng bắn trọng thương khi đang thi hành công vụ. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42

Khánh Minh |

Sáng 9.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch ASEAN 2023.

ASEAN chung tay thúc đẩy phục hồi nền kinh tế

Song Minh |

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo - Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 từ ngày 9-11.5 tại Labuan Bajo, Indonesia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước ASEAN

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, ASEAN có vị trí đặc biệt quan trọng, là bộ phận không thể tách rời trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.