Trung Quốc hủy đơn mua hơn 800 nghìn tấn ngô của Mỹ

Ngọc Vân |

Khách hàng mua ngô lớn của Mỹ là Trung Quốc đã giảm nhập khẩu từ nước này do nhu cầu yếu và nguồn cung rẻ hơn từ Brazil.

Bloomberg đưa tin, Trung Quốc được cho là đã hủy 832.000 tấn đơn đặt hàng ngô của Mỹ trong ba tuần qua, trong khi tăng cường mua hàng từ thành viên BRICS Brazil, quốc gia được dự đoán sẽ vượt Mỹ trở thành nhà xuất khẩu ngô hàng đầu trong năm nay.

Bloomberg trích dẫn các thương nhân cho hay, ngô của Mỹ hiện kém cạnh tranh hơn. Ngô của Brazil rẻ hơn khoảng 30 USD/tấn khi giao hàng trong quý ba. Một lý do khác đằng sau việc hủy đơn là nhu cầu ngô làm thức ăn chăn nuôi sụt giảm ở Trung Quốc.

Wang Xiaoyang - nhà phân tích cấp cao của Sinolink Futures tại một trong những tỉnh trồng ngũ cốc hàng đầu là Hà Nam - nói với Bloomberg: “Nhu cầu về ngô thực sự kém. Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi đang sử dụng rất nhiều lúa mì để thay thế ngô khi giá tiếp tục giảm.”

Bloomberg chỉ ra, giá lúa mì rẻ hơn khoảng 180 nhân dân tệ (26 USD) một tấn so với ngô ở Hà Nam và có thể giảm hơn nữa.

Trong khi đó, các thương nhân và nhà phân tích cho biết, những người nuôi lợn đang tìm cách cắt giảm chi phí thức ăn chăn nuôi, vì vậy thay thế ngô bằng lúa mì là một lựa chọn tự nhiên.

Dữ liệu hải quan cho thấy nhập khẩu ngô của Trung Quốc đạt kỷ lục hơn 28 triệu tấn vào năm 2021, trước khi giảm xuống còn khoảng 21 triệu tấn vào năm ngoái.

Trung Quốc được cho là đang tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc nặng nề vào ngô của Mỹ và Ukraina bằng cách đa dạng hóa các nhà cung cấp, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đe dọa an ninh lương thực của nước này.

Trong tháng 5, Trung Quốc cũng đã nhận chuyến hàng ngô làm thức ăn chăn nuôi đầu tiên từ Nam Phi, một thành viên khác của BRICS.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga muốn nhân dân tệ, đồng rupee gặp khó

Khánh Minh |

Do Nga muốn giao dịch bằng nhân dân tệ nên những nỗ lực của Ấn Độ nhằm quốc tế hóa đồng rupee đã bị đình trệ.

Đồng nhân dân tệ từng bước chiếm lĩnh vị thế đồng USD

Khánh Minh |

Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, từng bước chiếm lĩnh vị thế đồng USD trong thương mại quốc tế.

Công ty lớn của Brazil tính giao dịch với Trung Quốc bằng nhân dân tệ

Khánh Minh |

Thay vì USD, nhà sản xuất bột giấy lớn nhất thế giới Suzano đang xem xét giao dịch với Trung Quốc bằng nhân dân tệ.

Kỳ lạ hành trình đi nâng cấp vòng 1 ở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin

Nhóm PV |

"Oanh tạc" mạng xã hội, lấy lòng tin bằng quảng cáo hình ảnh diễn viên nổi tiếng và những cam kết ngôn từ chắc nịch với phương pháp nâng ngực không tưởng là những hành vi "chèo kéo" khách hàng và có dấu hiệu lừa đảo của Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin trong thời gian qua.

Thu hồi gần 1 triệu thuê bao, vẫn bất lực với cuộc gọi quảng cáo dịch vụ

HỮU CHÁNH |

Sau khi gần 1 triệu thuê bao bị thu hồi về kho số, nhiều người dùng vẫn bị cuộc gọi quảng cáo dịch vụ làm phiền.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì sai phạm liên quan đến việc lập quy chế chi tiêu nội bộ sai quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An đã có thông tin với báo chí.

Học phí tăng khiến phụ huynh tăng nỗi lo, học sinh không dám chọn trường

HỒNG ANH |

Trong năm học 2023 - 2024 tới đây, nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí thêm 10 - 20%. Việc này khiến không ít các sinh viên, phụ huynh lo lắng; còn học sinh cuối cấp thì đắn đo không dám chọn trường.

Chần chừ chờ giá căn hộ chung cư giảm thêm, thị trường có thể đi qua đáy

ANH HUY |

Giá nhiều phân khúc đã điều chỉnh giảm trong giai đoạn cuối năm 2022, nhưng phân khúc quan trọng nhất là chung cư vẫn đi lên. Trong bối cảnh nguồn cung mới còn khan hiếm, kỳ vọng giá giảm sẽ khó thành. Chính vì vậy, các chuyên ra đưa ra lời khuyên nếu có cơ hội hãy lựa chọn và sớm xuống tiền.

Nga muốn nhân dân tệ, đồng rupee gặp khó

Khánh Minh |

Do Nga muốn giao dịch bằng nhân dân tệ nên những nỗ lực của Ấn Độ nhằm quốc tế hóa đồng rupee đã bị đình trệ.

Đồng nhân dân tệ từng bước chiếm lĩnh vị thế đồng USD

Khánh Minh |

Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, từng bước chiếm lĩnh vị thế đồng USD trong thương mại quốc tế.

Công ty lớn của Brazil tính giao dịch với Trung Quốc bằng nhân dân tệ

Khánh Minh |

Thay vì USD, nhà sản xuất bột giấy lớn nhất thế giới Suzano đang xem xét giao dịch với Trung Quốc bằng nhân dân tệ.