Văn học nghệ thuật lan tỏa, tạo nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng

Phạm Đông |

Trong 6 tháng đầu năm 2021, giới văn nghệ sĩ nước nhà đã cho ra đời nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật truyền tải thông điệp thực hiện “Mục tiêu kép", vừa nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa và tạo nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Sáng 1.7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2021 với Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Trong đó, đại bộ phận văn nghệ sĩ tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và những quyết sách của Đảng đề ra, kiên trì, tâm huyết với công việc sáng tạo, gắn bó với các giá trị truyền thống yêu nước và cách mạng, khẳng định các giá trị đạo đức, nhân văn của dân tộc.

Đặc biệt, đời sống văn nghệ trong thời kỳ toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vẫn duy trì được sự phong phú và đa dạng nhất định. Giới văn nghệ sĩ nước nhà đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật truyền tải thông điệp thực hiện “Mục tiêu kép", vừa nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa và tạo nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Hội nghị đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Phấn đấu có nhiều tác phẩm, công trình xuất sắc phản ánh về con người và đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển; góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, lĩnh vực văn học nghệ thuật rất quan trọng, tinh tế và nhân văn nên thường xuyên nhận được sự quan tâm. Hội nghị hôm nay đã được chuẩn bị chu đáo, thể hiện thông qua báo cáo của các đơn vị, bộ ngành, chuyên ngành. Việc này đã thể hiện sự tôn vinh cống hiến của văn học, nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện lớn như Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV...

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ấn tượng với những khí thế mới, sức sống mới, nền nếp, sự kế thừa của văn học nghệ thuật trong 6 tháng đầu năm. Đổi mới về cách nghĩ, cách sáng tác, chủ thể sáng tác, nội dung và hình thức được đổi mới. Trong đó có nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị lan toả lớn, tự hào, khát vọng vươn lên rất xúc động.

Về lĩnh vực văn học nghệ thuật phục vụ nhân dân, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gợi mở, trong bối cảnh cách ly do dịch COVID-19, giãn cách tại gia đình thì lĩnh vực văn hoá, văn học nghệ thuật trên nền tảng số càng có ý nghĩa quan trọng. Việc này sẽ điều hoà được tâm lý, tình cảm, ý chí, khát vọng và quyết tâm của người dân...

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tiếp tục thực hiện, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật; những người có chức vụ càng cao, càng lớn thì càng phải gương mẫu trách nhiệm trong việc thực hiện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, thời gian tới cần có những đổi mới trong sáng tác để đi vào lòng dân. Cần có những sáng tác, vận động sáng tác khơi dậy ý chí khát vọng phồn vinh của đất nước, khơi dậy văn hóa dân tộc, đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ chí Minh.

Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo lực lượng văn nghệ sĩ trong thời gian tới để phù hợp với tình hình mới. Đối với công tác đối ngoại phải làm tốt hơn nữa để hội nhập văn học, nghệ thuật lan tỏa ra bên ngoài.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sự trở lại của văn học đô thị miền Nam: Phía trước là bầu trời

Mai Anh Tuấn |

Có thể nói, sự tái xuất của một số hiện tượng văn học đô thị miền Nam 1954-1975 cũng trao cho chúng ta nhiều hy vọng, nhất là hy vọng về sự hiện hữu trọn vẹn, đáng tin của một nền văn học dân tộc đúng nghĩa.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu lần thứ IV

Lục Tùng |

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu lần thứ IV sẽ hết hạn nhận bài vào ngày 30.3.2021.

Trồng cây, trồng người và văn học sinh thái

Việt Văn |

Khi cả nước hướng về miền Trung đang oằn mình hứng chịu thiên tai để cùng chia sẻ những mất mát, khó khăn với truyền thống “lá lành đùm lá rách” đáng quý của dân tộc, một câu hỏi nhức nhối đặt ra: Vì sao năm nay bão lũ, sạt lở đất kinh hoàng như thế?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sự trở lại của văn học đô thị miền Nam: Phía trước là bầu trời

Mai Anh Tuấn |

Có thể nói, sự tái xuất của một số hiện tượng văn học đô thị miền Nam 1954-1975 cũng trao cho chúng ta nhiều hy vọng, nhất là hy vọng về sự hiện hữu trọn vẹn, đáng tin của một nền văn học dân tộc đúng nghĩa.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu lần thứ IV

Lục Tùng |

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu lần thứ IV sẽ hết hạn nhận bài vào ngày 30.3.2021.

Trồng cây, trồng người và văn học sinh thái

Việt Văn |

Khi cả nước hướng về miền Trung đang oằn mình hứng chịu thiên tai để cùng chia sẻ những mất mát, khó khăn với truyền thống “lá lành đùm lá rách” đáng quý của dân tộc, một câu hỏi nhức nhối đặt ra: Vì sao năm nay bão lũ, sạt lở đất kinh hoàng như thế?