Bến Tre:

Từ Đồng Khởi trong kháng chiến chống Mỹ đến Đồng Khởi xây dựng quê hương

Phấn Đấu |

Phong trào Ðồng khởi năm 1960 bắt đầu từ Bến Tre đã đánh dấu bước ngoặt chiến lược của cách mạng miền Nam, là mốc son trong sự nghiệp kháng chiến giải phóng đất nước. Đã 60 năm trôi qua, nhưng giá trị, bài học lịch sử từ phong trào Ðồng khởi đến nay vẫn còn nguyên vẹn và đang được nhân dân Bến Tre tiếp tục phát huy với phong trào “Đồng khởi mới” trong xây dựng quê hương.

Phong trào Đồng khởi từ Bến Tre

Tối 16.1.2021, tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi (17.1.1960 - 17.1.2021) và tổ chức lễ tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi”, “Công dân Đồng khởi danh dự”. Lịch sử phong trào cách mạng miền Nam mãi ghi đậm dấu son ngày 17.1.1960, khi tiếng súng diệt tên Ðội Tý - chỉ huy Tổng đoàn dân vệ ác ôn tại xã Ðịnh Thủy (huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) nổ ra, mở màn cho phong trào Ðồng khởi lịch sử.

Cuộc Đồng khởi nổ ra đồng loạt trên khắp địa bàn tỉnh Bến Tre, mở màn và đột phá ở 3 xã: Định Thuỷ, Bình Khánh, Phước Hiệp (huyện Mỏ Cày), sau đó lan rộng ra các huyện Giồng Trôm, Châu Thành, Thạnh Phú, Ba Tri và toàn miền Nam. Cuộc Ðồng khởi ở tỉnh Bến Tre kết thúc thắng lợi đã đi vào lịch sử như ngọn cờ đầu chuyển cách mạng miền Nam từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cuộc Đồng khởi năm 1960 đã đập tan bộ máy kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ của nhân dân, các tổ chức Đảng, lực lượng vũ trang được củng cố và phát triển; các chi hội đoàn thể quần chúng được hình thành rộng khắp làm nòng cốt xây dựng phong trào cách mạng ở từng địa bàn. Phong trào Đồng khởi ở Bến Tre đã đi vào lịch sử truyền thống Cách mạng VN, được nhân dân cả nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình, chống áp bức trên thế giới biết đến như một sự kiện lịch sử trọng đại, một dấu son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

“Đồng khởi mới” xây dựng quê hương

Tự hào trên quê hương Ðồng khởi, từ sau ngày đất nước thống nhất, Ðảng bộ tỉnh Bến Tre đã phát huy mạnh mẽ tinh thần Ðồng khởi năm xưa xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Năm 1997, Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy Bến Tre đã phát động phong trào “Ðồng khởi mới” đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đẩy lùi nghèo nàn, lạc hậu, góp phần đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tiếp tục ban hành Chỉ thị số 16 về phát động phong trào thi đua “Ðồng khởi mới” biến tinh thần Ðồng khởi trong giải phóng dân tộc thành phong trào Ðồng khởi trong xây dựng quê hương.

Ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - cho biết: Phong trào thi đua “Ðồng khởi mới” được các cấp ủy, các ngành và người dân tích cực hưởng ứng với tinh thần “Nhà nhà thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi đua” và ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 16 cơ bản đạt được mục tiêu và phương châm “Ðẩy mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Ðảng là then chốt, gắn với phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”.

Ðảng bộ mạnh hơn về tư tưởng chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, gương mẫu về đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm. Kinh tế phát triển toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá cụ thể với tinh thần “Ðồng lòng, đồng bộ, đồng loạt” trong xây dựng nông thôn mới. Ðến nay, tỉnh Bến Tre có 43 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo vùng nông thôn được đổi mới, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Kế thừa truyền thống và thành quả của nhiều nhiệm kỳ trước, với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng đến phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tinh thần Đồng khởi; phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030. Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá; 11 công trình, dự án trọng điểm; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 8,5- 9,5%/năm, GRDP bình quân đầu người tăng gấp đôi năm 2020 (khoảng 87 triệu)…

Phấn Đấu
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre triển khai kế hoạch lưu thông qua cầu Rạch Miễu dịp Tết

Kỳ Quan |

Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch (ký ngày 25.1) phối hợp điều tiết giao thông trên Quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu và Bến phà tạm Rạch Miễu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021.

Bến Tre: 3 người nước ngoài được trao tặng “Công dân Đồng Khởi danh dự”

Kỳ Quan |

Lần đầu tiên tỉnh Bến Tre tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi” và “Công dân Đồng Khởi danh dự”. Trong số 7 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh lần thứ I có 3 người nước ngoài.

Bến Tre: Phát động trồng 10 triệu cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng

Kỳ Quan |

Sáng ngày 2.1, tại huyện Bình Đại, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Quỹ Tấm Lòng Vàng tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Phát động trồng 10 triệu cây xanh tại Bến Tre để hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm.

Bến Tre họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Kỳ Quan |

Ngày 30.12, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6.1.1946 – 6.1.2021) và tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bến Tre triển khai kế hoạch lưu thông qua cầu Rạch Miễu dịp Tết

Kỳ Quan |

Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch (ký ngày 25.1) phối hợp điều tiết giao thông trên Quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu và Bến phà tạm Rạch Miễu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021.

Bến Tre: 3 người nước ngoài được trao tặng “Công dân Đồng Khởi danh dự”

Kỳ Quan |

Lần đầu tiên tỉnh Bến Tre tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi” và “Công dân Đồng Khởi danh dự”. Trong số 7 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh lần thứ I có 3 người nước ngoài.

Bến Tre: Phát động trồng 10 triệu cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng

Kỳ Quan |

Sáng ngày 2.1, tại huyện Bình Đại, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Quỹ Tấm Lòng Vàng tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Phát động trồng 10 triệu cây xanh tại Bến Tre để hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm.

Bến Tre họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Kỳ Quan |

Ngày 30.12, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6.1.1946 – 6.1.2021) và tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021.