Bến Tre: Phát động trồng 10 triệu cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng

Kỳ Quan |

Sáng ngày 2.1, tại huyện Bình Đại, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Quỹ Tấm Lòng Vàng tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Phát động trồng 10 triệu cây xanh tại Bến Tre để hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm.

Đến dự lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các địa phương vùng Tây Nam bộ và đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Bến Tre.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: K.Q
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: K.Q

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – ông Trần Ngọc Tam – cho biết, tỉnh Bến Tre là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động chương trình hưởng ứng, góp phần hiện thực hóa sáng kiến trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm tới của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre quyết tâm hoàn thành sớm chương trình trồng 10 triệu cây xanh và trồng cây nào sống cây nấy, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, chống biến đổi khí hậu…

Từ ý nghĩa thiết thực của chương trình, nhiều nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh Bến Tre chỉ trong thời gian ngắn đã ủng hộ gần 24 tỉ đồng để tỉnh Bến Tre thực hiện trồng 10 triệu cây xanh.

Các nhà tài trợ ủng hộ Bến Tre thực hiện trồng 10 riệu cây xanh. Ảnh: K.Q
Các nhà tài trợ ủng hộ Bến Tre thực hiện trồng 10 triệu cây xanh. Ảnh: K.Q

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hoan nghênh, đánh giá cao tỉnh Bến Tre đã đi tiên phong thực hiện Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ. Việc triển khai chương trình 10 triệu cây xanh rất ý nghĩa với Bến Tre nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu trong cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương cách làm sáng tạo của tỉnh Bến Tre như vận động mỗi hộ gia đình đăng ký với phường, xã việc trồng và chăm sóc cây xanh; vận động các cơ quan, trường học, bệnh viện… tổ chức cho học sinh, thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên cơ quan trồng và chăm sóc cây, hoa tại nơi làm việc, học tập, lao động...

Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương tỉnh Bến Tre, quê hương Đồng Khởi trong chiến tranh, ngày nay lại tiếp tục cuộc Đồng Khởi mới trong xây dựng quê hương, phát triển kinh tế, đặc biệt là Đồng Khởi phát triển xanh và bền vững.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Khát vọng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Xuân Hải (tổng hợp) |

Theo Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô kinh tế Việt Nam đã đạt hơn 340 tỉ USD - đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tạp chí Nhà Kinh tế của Anh thì xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra từ 28-29.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới là đẩy mạnh đổi mới, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam.

Thủ tướng chỉ thị: Cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới 1 tỉ cây xanh

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

Triển khai trồng 1 tỉ cây xanh, ngăn chặn việc chặt đào rừng chơi tết

Vũ Long |

Sau chỉ đạo trồng 1 tỉ cây xanh, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp chặt phá, vận chuyển, kinh doanh đào rừng. Bộ NNPTNT đã có nhiều giải pháp để triển khai thực hiện chỉ đạo này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khát vọng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Xuân Hải (tổng hợp) |

Theo Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô kinh tế Việt Nam đã đạt hơn 340 tỉ USD - đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tạp chí Nhà Kinh tế của Anh thì xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra từ 28-29.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới là đẩy mạnh đổi mới, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam.

Thủ tướng chỉ thị: Cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới 1 tỉ cây xanh

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

Triển khai trồng 1 tỉ cây xanh, ngăn chặn việc chặt đào rừng chơi tết

Vũ Long |

Sau chỉ đạo trồng 1 tỉ cây xanh, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp chặt phá, vận chuyển, kinh doanh đào rừng. Bộ NNPTNT đã có nhiều giải pháp để triển khai thực hiện chỉ đạo này.