Bến Tre: 3 người nước ngoài được trao tặng “Công dân Đồng Khởi danh dự”

Kỳ Quan |

Lần đầu tiên tỉnh Bến Tre tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi” và “Công dân Đồng Khởi danh dự”. Trong số 7 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh lần thứ I có 3 người nước ngoài.

“Công dân Đồng Khởi” là danh hiệu cao quý của tỉnh Bến Tre tôn vinh những cá nhân người Bến Tre có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tương tự, danh hiệu “Công dân Đồng Khởi danh dự” tôn vinh những cá nhân ngoài tỉnh Bến Tre có tình cảm và sự đóng góp đặc biệt cho tỉnh Bến Tre.

Cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Đồng khởi” và “Công dân Đồng khởi danh dự” được tặng bằng công nhận, huy hiệu và tiền thưởng 20 triệu đồng; được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của tỉnh.

Mỗi cá nhân chỉ được tặng 1 danh hiệu và 1 lần duy nhất, không áp dụng hình thức truy tặng.

Hội đồng xét chọn danh hiệu “Công dân Đồng Khởi” và “Công dân Đồng Khởi danh dự” lần thứ I năm 2021 đã công bố kết quả xét chọn, cụ thể:

Danh hiệu “Công dân Đồng Khởi”:

Ông Huỳnh Văn Cam (Lê Huỳnh) - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre;

Ông Trịnh Văn Y (Mai Sơn) - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Bến Tre.

Danh hiệu “Công dân Đồng Khởi danh dự”:

Bà Akemi Bando - Tổng Thư ký Hội Trợ giúp trẻ em Việt Nam - Nhật Bản; Chuyên gia hoạt động của JICA tại Việt Nam; Cố vấn trưởng thứ nhất cho Dự án JICA mở rộng Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên toàn quốc tại Việt Nam năm 2011;

Giáo sư - Tiến sĩ Nagato Natsume - Trưởng Khoa Răng Hàm mặt, Bệnh viện của Viện Đại học Aichi 2-11, Suemori, Chikusa-ku, Nagoya 464-8651, Japan; Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam tại tỉnh Aichi Nhật Bản; Giám đốc điều hành Hội Hở môi hàm ếch Nhật Bản; Giáo sư chính Đại học Aichi Gakuin Nhật Bản;

Giáo sư thỉnh giảng Đại học Y Hà Nội; ông Cho Myung Choel - Giám đốc Tổ chức Global Vision (Hàn Quốc) tại Việt Nam (từ năm 1995 đến nay là Tổ chức Hosanna International).

Ông Võ Tấn Thông - Trưởng phòng Công tác chính trị - sinh viên, Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Ông Đặng Đức Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thảo dược xanh; Chủ tịch Quỹ đầu tư khởi nghiệp tỉnh Bến Tre; Chủ tịch Quỹ Tấm lòng vàng.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre trồng 10 triệu cây xanh như thế nào?

Kỳ Quan |

Bến Tre là địa phương đầu tiên trong cả nước hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm tới bằng Chương trình trồng 10 triệu cây xanh vừa được khởi động dịp đầu năm 2021. Đất hẹp, người đông, không còn nhiều đất để trồng rừng, vậy Bến Tre thực hiện chương trình bằng cách nào?

Bến Tre: Phát động trồng 10 triệu cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng

Kỳ Quan |

Sáng ngày 2.1, tại huyện Bình Đại, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Quỹ Tấm Lòng Vàng tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Phát động trồng 10 triệu cây xanh tại Bến Tre để hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm.

Bến Tre cách ly 4 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bến Tre ngày 31.12 cho biết, hiện đã có 4 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1452 được ngành y tế tỉnh cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại và khu cách ly y tế của TP.Bến Tre.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bến Tre trồng 10 triệu cây xanh như thế nào?

Kỳ Quan |

Bến Tre là địa phương đầu tiên trong cả nước hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm tới bằng Chương trình trồng 10 triệu cây xanh vừa được khởi động dịp đầu năm 2021. Đất hẹp, người đông, không còn nhiều đất để trồng rừng, vậy Bến Tre thực hiện chương trình bằng cách nào?

Bến Tre: Phát động trồng 10 triệu cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng

Kỳ Quan |

Sáng ngày 2.1, tại huyện Bình Đại, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Quỹ Tấm Lòng Vàng tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Phát động trồng 10 triệu cây xanh tại Bến Tre để hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm.

Bến Tre cách ly 4 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bến Tre ngày 31.12 cho biết, hiện đã có 4 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1452 được ngành y tế tỉnh cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại và khu cách ly y tế của TP.Bến Tre.