TPHCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để giảm tải cho cán bộ

PHƯƠNG NGÂN - MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa chỉ đạo công khai cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ chậm nhưng trên thực tế, một số nơi ở TPHCM dân số đông, ít cán bộ nên hồ sơ quá tải. Điều này đòi hỏi thành phố cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để giải quyết công việc nhanh hơn và giảm tải cho cán bộ.

Cán bộ phường bị quá tải

Phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) là một trong những phường có dân số lớn ở TPHCM với gần 104.000 dân nhưng phường chỉ được giao chỉ tiêu 37 cán bộ, công chức và thực tế hiện có 36 người, gồm cả lãnh đạo. Quy định giờ làm việc của cán bộ, công chức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ 7h30 và kết thúc vào 17h. Thế nhưng trên thực tế, nhiều cán bộ, công chức tại phường Hiệp Bình Chánh luôn phải làm thêm giờ.

Một ngày của chị Nguyễn Phước Hoàng Anh - công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hiệp Bình Chánh bắt đầu từ 7h30. Ngồi vào ghế làm việc, chị Hoàng Anh bắt đầu với nhiều đầu việc liên quan đến tư pháp - hộ tịch tại phường như: Khai sinh, khai tử, kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, sao y chứng thực,... và chị kết thúc công việc sau 19h mỗi ngày để giải quyết hết công việc của ngày hôm đó.

Không chỉ những ngày làm việc, ngay cả ngày cuối tuần, ngày lễ chị Hoàng Anh cũng phải lên cơ quan để giải quyết những hồ sơ tồn đọng hay xử lý những công việc đột xuất như khai tử cho người dân. “Nhiệm vụ của cán bộ, công chức là phục vụ người dân nhưng với khối lượng công việc lớn dễ dẫn đến hiệu quả phục vụ không đảm bảo” - chị Hoàng Anh chia sẻ.

Tương tự, mỗi ngày ông Trương Công Dũng - cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) giải quyết khoảng 30 hồ sơ tư pháp hộ tịch và ký khoảng 200 trường hợp chứng thực chữ ký, sao y. Kết thúc tiếp dân lúc 17h, ông Dũng thường nán lại phường để xử lý hồ sơ khác. Riêng những báo cáo về cải cách hành chính, soạn thảo tài liệu trình ký, kể cả việc ghi chép nhanh hằng ngày, ông Dũng phải làm ở nhà vào buổi tối.

Ông Nguyễn Văn Ngân - Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A - cho biết, phường có diện tích 465,9ha gồm 27 khu phố, 372 tổ dân phố với 31.000 hộ, 120.000 nhân khẩu nhưng chỉ có 36 cán bộ, công chức, người không chuyên trách phục vụ. “Sự quá tải công việc không những gây khó khăn trong giải quyết quyền lợi người dân mà còn kéo theo nhiều bất cập khác như công tác quản lý, điều hành, tính chủ động khi ứng phó sự việc phát sinh” - ông Ngân nói.

Nền tảng số làm tăng sự hài lòng của dân

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND Quận 7 - cho biết, từ năm 2021 quận đã ra mắt mô hình Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19. Từ nền tảng của ứng dụng này, quận tiếp tục ra mắt mô hình Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Quận đã triển khai hai mô hình “Công chức trực tuyến” và “Quận 7 trực tuyến” vào giám sát tiến độ giải quyết thủ tục hành chính. “Việc chuyển đổi số đã phục vụ người dân tốt hơn, hệ thống dữ liệu được khai thác kịp thời hơn” - ông Thành nói.

Tuy nhiên, hiện nhiều các phường, xã ở TPHCM đang gặp khó khi chưa có cán bộ chuyên về công nghệ thông tin để giải quyết hồ sơ qua mạng cho người dân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, nhiều cán bộ, công chức phường không thể đi học để nâng cao trình độ vì khi đi học sẽ không có người thay thế để tiếp xúc, xử lý hồ sơ cho người dân. Ông Tuấn cho biết, hiện phường đang rất cần một cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin để quản lý, vận hành hệ thống. “Chuyển đổi số nhưng con người phải vận hành được, cần nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, công chức về công nghệ thông tin. Đặc biệt, phải đào tạo trực tiếp cho cán bộ, công trực ngay tại cơ sở” - ông Tuấn chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch UBND phường Linh Xuân (TP Thủ Đức) - cho biết, thời gian qua, phường cử nhiều cán bộ, công chức đi học để nâng cao kỹ năng về công nghệ thông tin, phục vụ chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu công việc hiện nay. Tuy nhiên, ông Hải cho biết, cần phải có bộ phận phụ trách công việc này, nhưng cán bộ phường đều là kiêm nhiệm.

PHƯƠNG NGÂN - MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đoàn viên

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ngày 24.10, Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho 180 cán bộ công đoàn đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Nắm bắt xu hướng, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực hải quan

TRÍ MINH |

Hội nghị và Triển lãm Công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tại Hà Nội mang lại những ý nghĩa lớn đối với Hải quan Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp.

Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công đoàn

Phan Tuấn - Mai Hương |

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V diễn ra vào sáng 10.10, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã gợi mở một số nội dung để đại hội thảo luận, quyết định. Trong đó có vấn đề tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Ứng dụng công nghệ để bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Việt

NGUYỄN ĐĂNG |

Bằng giải pháp Nomion – Định danh số vạn vật, kiến tạo nền kinh tế số, Phygital Labs đã cùng Trung tâm Thông tin UNESCO xây dựng dự án “Ứng dụng công nghệ để bảo tồn và phát triển di sản, văn hoá Việt”.

Cuộc gọi của công an, ngân hàng sẽ có tên định danh để chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Sau khi định danh cuộc gọi của các nhà mạng VNPT, Viettel, MobiFone, FPT, thời gian tới, cuộc gọi của công an, tòa án, ngân hàng... cũng sẽ hiển thị tên định danh để phòng chống lừa đảo.

Cựu Chủ tịch FLC thao túng 5 mã cổ phiếu tăng đến 1.776%

Việt Dũng |

Với 500 tài khoản chứng khoán, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái liên tục mua bán, khớp chéo tạo cung cầu giả, để giá cổ phiếu tăng 70-1.776%.

Các quy định liên quan đến bảo hiểm xe máy bắt buộc từ năm 2023

Nhóm PV |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy (bảo hiểm xe máy) là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới. Nghị định 67/2023/NĐ-CP đã quy định chi tiết về thủ tục, mức hưởng đối bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

6 tháng đòi bồi thường bảo hiểm xe máy được 500.000 đồng

Minh Hương |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông, theo quy định của Nhà nước. Tuy vậy, trong quá trình tham gia giao thông và gặp tai nạn, không ít bạn đọc phản ánh tới Báo Lao Động về việc khó khăn trong thủ tục nhận bồi thường bảo hiểm xe máy.

Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đoàn viên

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ngày 24.10, Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho 180 cán bộ công đoàn đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Nắm bắt xu hướng, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực hải quan

TRÍ MINH |

Hội nghị và Triển lãm Công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tại Hà Nội mang lại những ý nghĩa lớn đối với Hải quan Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp.

Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công đoàn

Phan Tuấn - Mai Hương |

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V diễn ra vào sáng 10.10, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã gợi mở một số nội dung để đại hội thảo luận, quyết định. Trong đó có vấn đề tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Ứng dụng công nghệ để bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Việt

NGUYỄN ĐĂNG |

Bằng giải pháp Nomion – Định danh số vạn vật, kiến tạo nền kinh tế số, Phygital Labs đã cùng Trung tâm Thông tin UNESCO xây dựng dự án “Ứng dụng công nghệ để bảo tồn và phát triển di sản, văn hoá Việt”.