Tổng thống Kazakhstan đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Song Minh |

Chiều 20.8, chuyên cơ chở Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cùng Đoàn đại biểu Kazakhstan đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 20 đến 22.8.2023, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Theo TTXVN, đón đoàn tại sân bay có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao Nguyễn Việt Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Phạm Thái Như Mai cùng các cán bộ của Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao.

Phía Kazakhstan có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov cùng một số cán bộ Đại sứ quán Kazakhstan tại Hà Nội.

Tháp tùng Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev thăm Việt Nam có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Murat Nurtleu; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Hội nhập Serik Zhumangarin; Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, Đại diện đặc biệt của Tổng thống về hợp tác quốc tế Erzhan Kazykhan; Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Phát triển cơ sở hạ tầng Marat Karabayev; Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao Askhat Oralov; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quốc gia về năng lượng KazMunayGas Magzum Mirzagaliyev; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quốc gia về đường sắt và vận tải Kazakhstan Temir Zholy Nurlan Sauranbayev; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Samruk-Kazyna Nurlan Zhakupov; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov.

Ông Kassym-Jomart Tokayev là Tổng thống thứ hai của Kazakhstan. Ông sinh ngày 17.5.1953, tại thành phố Alma-ata (nay là Almaty), Kazakhstan; trình độ: Tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế Mátxcơva (MGIMO), Thực tập tại Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh, Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao Liên bang Nga). Ông biết 3 ngoại ngữ: Nga, Anh, Trung Quốc.

Về sự nghiệp chính trị, ông Kassym-Jomart Tokayev từng là Bí thư thứ hai, Bí thư thứ nhất và Tham tán tại Đại sứ quán Liên Xô tại Bắc Kinh (1985-1991); Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Kazakhstan (1992); Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Cộng hòa Kazakhstan (1993); Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Kazakhstan (1994-1999 và 1.2002-1.2007); Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Kazakhstan (3.1999-10.1999); Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Kazakhstan (10.1999); Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan (2007-4.2011 và 10.2013-3.2019); Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị viện Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể OSCE (2008); Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva; đại diện cá nhân của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại Hội nghị giải trừ quân bị (3.2011-10.2013).

Từ 3.2019 đến nay, ông giữ chức Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan.

Đây là lần đầu tiên ông Kassym-Jomart Tokayev đến Việt Nam trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Kazakhstan trong 12 năm qua.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai quốc gia đang đứng trước nhiều cơ hội để đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác song phương bước lên tầm cao mới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Kazakhstan sắp thăm chính thức Việt Nam

Ngọc Vân |

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22.8.

Tổng thống Kazakhstan hoãn thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hoãn chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 11-13.6.

Kazakhstan mong muốn bước nhảy vọt trong quan hệ với Việt Nam

Thanh Hà |

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam tiết lộ một số thông tin về cuộc bầu cử tổng thống Kazakhstan ngày 20.11, về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev và bày tỏ mong muốn có bước nhảy vọt trong quan hệ với Việt Nam.

Không có lương hưu, tuổi già chua chát, nặng gánh mưu sinh

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Khi nhắc đến lương hưu, nhiều người chê thấp, sợ không đủ tiêu xài. Nhưng đối với một số người, tuổi già không có lương hưu lại chạnh lòng hơn bao giờ hết.

Rùa biển quý hiếm ngoi lên mặt nước tại vùng biển Cô Tô

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - 12h56 ngày 21.8, tài khoản Facebook Ngô Gia Mạnh (Discover Co To Tour) đăng tải video, hình ảnh về sự xuất hiện một cá thể rùa biển quý hiếm tại vùng biển Cô Tô. Những thông tin này đã lan truyền trên mạng xã hội Facebook ngay sau đó.

Cập nhật giá vàng sáng 22.8: Trượt dài ảm đạm

Tuyết Lan |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 22.8, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,9 - 67,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.894,6 USD/ounce.

Hiện trạng cụm dân cư bãi giữa sông Hồng được xác định dễ sạt lở cần di dời

Đinh Thiện |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụm dân cư Bắc Cầu (bãi giữa sông Hồng, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) thuộc khu vực lòng sông co hẹp, tốc độ dòng chảy cao, dễ bị sạt lở gây mất an toàn khi có lũ. Vì vậy, quy hoạch 257/2016, quyết định 429/2023 của Thủ tướng xác định Bắc Cầu là một trong 10 khu dân cư phải di dời. Tuy nhiên hiện nay, khu vực này có hàng nghìn hộ dân đang sinh sống từ lâu và có các công trình kiên cố, công trình được thành phố xếp hạng di tích lịch sử văn hóa.

Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn dự kiến, có ngành lấy 28 điểm

Bích Hà |

Đến ngày 21.8, sau quá trình lọc ảo, nhiều trường đại học đã có dữ liệu về điểm chuẩn vào các ngành của trường mình năm 2023.

Tổng thống Kazakhstan sắp thăm chính thức Việt Nam

Ngọc Vân |

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22.8.

Tổng thống Kazakhstan hoãn thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hoãn chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 11-13.6.

Kazakhstan mong muốn bước nhảy vọt trong quan hệ với Việt Nam

Thanh Hà |

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam tiết lộ một số thông tin về cuộc bầu cử tổng thống Kazakhstan ngày 20.11, về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev và bày tỏ mong muốn có bước nhảy vọt trong quan hệ với Việt Nam.