Kazakhstan mong muốn bước nhảy vọt trong quan hệ với Việt Nam

Thanh Hà |

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam tiết lộ một số thông tin về cuộc bầu cử tổng thống Kazakhstan ngày 20.11, về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev và bày tỏ mong muốn có bước nhảy vọt trong quan hệ với Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức tại Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam chiều 16.11, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov cho biết, các sự kiện chính trị quan trọng đang diễn ra ở Kazakhstan. Đây là lần bầu cử tổng thống thứ 7 được tổ chức tại nước này từ năm 1991. Cuộc bầu cử Tổng thống Kazakhstan gần nhất diễn ra năm 2019 khi quyền Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev được bầu làm tổng thống thứ 2 của đất nước.

"Kazakhstan đang trải qua giai đoạn tương đối bùng nổ trong lịch sử" - Đại sứ Yerlan Baizhanov nói, đề cập tới sự kiện tháng Giêng ở nước này và những tác động của chiến sự Nga - Ukraina bùng phát một tháng sau đó.

Ông cho biết, Kazakhstan đang theo đuổi định hướng đổi mới chính trị, thay đổi mô hình quản lý nhà nước và quản lý đất nước. Các chương trình cải cách của Tổng thống Tokayev hướng tới đa dạng hóa, phi độc quyền hóa, đảm bảo công bằng trong phân bổ cho người dân.

Trong cuộc bầu cử sớm năm nay, Đại sứ Kazakhstan cho hay, trong số 6 ứng cử viên, nổi bật là đương kim Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã được một số đảng, trong đó có đảng cầm quyền - và một vài tổ chức xã hội khác đề cử.

Ngoài đương kim tổng thống, 6 ứng viên tranh cử gồm: Ông Meiram Kazhyken - Giám đốc Viện Nghiên cứu Xã hội hiện đại; Ông Zhiguli Dayrabaev - Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Nông - Công nghiệp thuộc Đoàn Chủ tịch Phòng Doanh nhân Quốc gia "Atameken"; Ông Nurlan Auesbaev - thành viên của đảng đối lập chính Đảng Dân chủ Xã hội Quốc gia; Bà Karakat Abden - thành viên Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ và Chính sách Nhân khẩu gia đình của Văn phòng Tổng thống, cố vấn không thường trực của tỉnh trưởng Astana; Bà Saltanat Tursynbekova - người làm việc lâu năm ở Tòa án Tối cao.

"Việc đề cử các ứng viên này cho thấy sự dân chủ hóa trong xã hội Kazakhstan thực sự bắt đầu", Đại sứ nhận định. Lần đầu tiên, có 6 ứng viên tranh cử, nhiều người trong số này không nắm giữ vị trí cấp cao trong chính quyền, không phải nhân vật nổi tiếng... - một "minh chứng khác cho thấy chế độ dân chủ đang thực sự hiện hữu" ở Kazakhstan.

"Kỳ bầu cử sắp tới không chỉ quan trọng với Kazakhstan mà còn với cộng đồng quốc tế" - Đại sứ nhận định. Đại sứ Yerlan Baizhanov cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy Việt Nam rất quan tâm theo dõi tình hình của Kazakhstan.

Trong cuộc họp báo, Đại sứ tiết lộ một số thông tin về chuyến thăm Việt Nam dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm 2023 của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev. Ông bày tỏ mong muốn "thực hiện bước nhảy vọt trong quan hệ Kazakhstan - Việt Nam".  Ông cũng kỳ vọng chuyến thăm trong năm tới của tổng thống Kazakhstan sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho quan hệ 2 nước.

Cuộc bầu cử sớm Tổng thống Kazakhstan diễn ra ngày 20.11.2022. Theo Hiến pháp Kazakhstan, cuộc bầu cử này diễn ra ngày 1.12.2024. Trong thông điệp gửi tới người dân ngày 1.9.2022, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đề xuất tổ chức bầu cử sớm, đồng thời giảm quyền lực của tổng thống từ 2 nhiệm kỳ 5 năm còn 1 nhiệm kỳ 7 năm và không có khả năng tái cử. Việc kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử dự kiến chậm nhất là ngày 27.11.2022.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử tổng thống ở Kazakhstan

Thanh Hà |

Ngày 20.11, Kazakhstan sẽ tổ chức bầu cử tổng thống. Cuộc trưng cầu dân ý này sẽ là hoạt động chính trị cuối cùng trong các sự kiện chính trị trong năm nay ở Kazakhstan.

Những chuyến bay thẳng Vietjet đưa du khách Kazakhstan đến với Nha Trang thuận tiện, dễ dàng

Hoàng Phong |

Từ hôm nay, người dân và du khách Kazakhstan và Việt Nam có thể di chuyển dễ dàng hơn khi đường bay đầu tiên kết nối thành phố biển Nha Trang đến thành phố Almaty, Kazakhstan của Vietjet chính thức khai trương.

Việt Nam là đối tác ưu tiên của Kazakhstan tại khu vực

Thanh Hà |

Trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan tới Việt Nam có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước của Kazakhstan về tài chính, đầu tư nhằm tìm hiểu các cơ hội hợp tác - kinh doanh tại Việt Nam.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Song Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu gửi thư ngỏ tới cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất.

Park Hang-seo để ngỏ khả năng đến Trung Quốc, Đông Nam Á làm việc

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo để ngỏ việc sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ, nhưng không phải ở Việt Nam và Hàn Quốc.

3 bộ phim kinh điển về tình yêu không nên bỏ lỡ trong dịp Valentine

Hải Minh |

"The Notebook", "Endless Love" và "Titanic" là những bộ phim kinh điển về tình yêu mà khán giả có thể xem trong dịp Valentine.

Tốc độ Internet thế nào sau chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông?

HỮU CHÁNH |

Gần 4 ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông cam kết đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế không bị nghẽn, nhiều người dùng cho biết, tốc độ mạng đến nay đã có cải thiện, tuy nhiên vẫn bị chập chờn, nhất là vào giờ cao điểm.

Bầu cử tổng thống ở Kazakhstan

Thanh Hà |

Ngày 20.11, Kazakhstan sẽ tổ chức bầu cử tổng thống. Cuộc trưng cầu dân ý này sẽ là hoạt động chính trị cuối cùng trong các sự kiện chính trị trong năm nay ở Kazakhstan.

Những chuyến bay thẳng Vietjet đưa du khách Kazakhstan đến với Nha Trang thuận tiện, dễ dàng

Hoàng Phong |

Từ hôm nay, người dân và du khách Kazakhstan và Việt Nam có thể di chuyển dễ dàng hơn khi đường bay đầu tiên kết nối thành phố biển Nha Trang đến thành phố Almaty, Kazakhstan của Vietjet chính thức khai trương.

Việt Nam là đối tác ưu tiên của Kazakhstan tại khu vực

Thanh Hà |

Trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan tới Việt Nam có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước của Kazakhstan về tài chính, đầu tư nhằm tìm hiểu các cơ hội hợp tác - kinh doanh tại Việt Nam.