Nghiên cứu quy hoạch hai bên sông Hồng theo mực nước dâng

Lan Nhi |

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội cùng các đơn vị tư vấn mới đây đang lấy ý kiến về phương án quy hoạch không gian dịch vụ hai bên sông Hồng, định hướng tạo mặt bằng bãi theo hình ruộng bậc thang theo mực nước dâng.

Cụ thể, theo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội mới đây, tại khu vực quận, huyện Thanh Trì, Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm sẽ xây dựng các mô hình kinh tế đêm phù hợp với giới trẻ, hiện đại, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Về quy hoạch không gian dịch vụ hai bên sông Hồng, đơn vị tư vấn định hướng tạo mặt bằng bãi theo hình ruộng bậc thang theo mực nước dâng. Vào mùa cạn sẽ sử dụng làm bãi đỗ xe, nơi hoạt động thể thao, kinh doanh dịch vụ và khi nước dâng trở thành dòng chảy.

Các cầu cạn được xây dựng chạy dọc theo mép sông, tạo thành mặt sàn bê tông dọc hai bên sông; phía ngoài cùng sát mép nước làm 2 tuyến đường chạy dọc mép nước hai bên sông.

Còn phần diện tích đường nằm ven sông và đê là không gian phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ, vui chơi, giải trí, dịch vụ nghỉ dưỡng như thành phố nổi ven sông với định hướng trở thành trục kinh doanh dịch vụ trung tâm của Thủ đô, không gian xây dựng nhà ở.

Tuyến đường cầu cạn chạy dọc hai bên sông Hồng sẽ là tuyến đường di sản phục vụ du lịch dịch vụ. Đây cũng là không gian để tổ chức các lễ hội văn hóa hàng tuần, gồm lần lượt các lễ hội văn hóa trên cả nước được tập hợp về đây để tái hiện lại các lễ hội văn hóa, quảng bá du lịch cho các địa phương.

Định hướng quy hoạch mạng lưới đường thủy nội địa đồng bộ với tiến trình phát triển không gian đô thị hai bên sông và gắn kết với chuỗi du lịch lịch sử dọc sông Hồng.

A
Tuyến đường cầu cạn chạy dọc hai bên sông Hồng dự kiến sẽ là tuyến đường di sản phục vụ du lịch dịch vụ. Ảnh: Chụp màn hình

Ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - nhấn mạnh, Quy hoạch Thủ đô là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất công tác quản lý Nhà nước và hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị 4 quận, huyện tiếp tục bố trí các buổi làm việc với đơn vị tư vấn, cùng đánh giá kỹ từng nội dung đã trao đổi mang tính tổng quan và trọng yếu để đề xuất phương án tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô. Cơ sở dữ liệu, số liệu và hiện trạng đóng vai trò quan trọng nên các quận, huyện sẽ có trách nhiệm tập hợp, chuyển toàn bộ cho tư vấn.

Đề cập đến nội dung này, KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam - thông tin với báo chí, việc hoàn thiện quy hoạch phân khu sẽ góp phần thúc đẩy quá trình điều chỉnh xây dựng thành phố cũng như phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, bền vững. Đặc biệt trong tình hình các khu vực trung tâm đang khan hiếm quỹ đất như hiện nay.

Theo chuyên gia, Hà Nội cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để trở thành trung tâm phát triển vùng đồng bằng sông Hồng cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, hội nhập quốc tế cũng như gia tăng sức cạnh tranh trong khu vực và thế giới. Đồng thời hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, nhất là các dự án quan trọng của thành phố.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt ở Lâm Đồng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Địa phương yêu cầu công bố, công khai đầy đủ các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội phát triển đô thị hướng ra sông Hồng

PHẠM ĐÔNG |

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh, sông Hồng mặc dù đã có quy hoạch, nhưng vẫn cần các địa phương triển khai rà soát theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là khoanh vùng hành lang thoát lũ.

Việt Nam - Hàn Quốc tích cực kích cầu, trao đổi khách du lịch

Ý Yên |

Kết nối hàng không, tăng cường xúc tiến và quảng bá thúc đẩy hoạt động trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 2023 - Năm Du lịch Hàn Quốc.

Hiện trạng 5 dự án ưu tiên áp dụng hình thức BOT theo Nghị quyết 98

Phương Ngân - Anh Tú |

Năm dự án ưu tiên sẽ áp dụng hình thức BOT (xây dựng - chuyển giao - kinh doanh) trên tuyến hiện hữu theo cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 98 của Quốc hội đều nằm tại khu vực cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh, phần lớn là quốc lộ hiện hữu đang rơi vào tình trạng quá tải.

Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Người dân chống đối, khởi kiện cả chính quyền

Lan Nhi |

Chính quyền địa phương huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) những năm qua khó giải quyết tình trạng vi phạm xây dựng trái phép trên đất rừng tràn lan. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, đa số người dân ở đây đều chống đối, thậm chí có trường hợp còn khởi kiện chính quyền lên tòa án.

Bộ Giáo dục cân nhắc điều chỉnh dạy học tích hợp cấp THCS

Tường Vân |

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ xem xét điều chỉnh dạy học tích hợp cấp THCS.

Vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn: Chưa xử lý xong, biệt thự đã mọc lên ở chỗ khác

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Những con số thống kê đầu tháng 8.2023 của huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho thấy, vi phạm xây dựng vẫn đang diễn ra rầm rộ ở hai điểm nóng là xã Minh Phú, Minh Trí dù khu vực này đã được quy hoạch là rừng.

Vụ nổ khí ga ở Hà Nội: Nhiều người đi đường bị kính văng chảy máu

Khánh Linh |

Theo nhân chứng, vụ nổ khí gas ở quán lẩu 42K, Yên Phụ, Hà Nội khiến ít nhất 4 người bị thương nặng, đồ đạc, mảnh kính bay tung toé.

Công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt ở Lâm Đồng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Địa phương yêu cầu công bố, công khai đầy đủ các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội phát triển đô thị hướng ra sông Hồng

PHẠM ĐÔNG |

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh, sông Hồng mặc dù đã có quy hoạch, nhưng vẫn cần các địa phương triển khai rà soát theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là khoanh vùng hành lang thoát lũ.