Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị với Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Liên bang Nga (14.2.1993 - 14.2.2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thư chúc mừng gửi đến Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov.

Trong thư có đoạn viết: “Trong 30 năm qua, Đảng Cộng sản Liên bang Nga luôn luôn kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và nhân dân lao động, có đóng góp to lớn cho sự phát triển của Liên bang Nga hiện đại... giữ vai trò quan trọng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi trọng và cùng các đồng chí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị với Đảng Cộng sản Liên bang Nga, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Chúc Đảng Cộng sản Liên bang Nga đạt nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân Nga”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư nêu phương hướng tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Theo TTXVN |

Tại buổi hội đàm trực tuyến cấp cao với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio diễn ra vào chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu phương hướng nhằm tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản

Khánh Minh |

Chiều 9.2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Tổng Bí thư chủ trì gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

THEO TTXVN |

Sáng 6.2.2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì Hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Tổng Bí thư nêu phương hướng tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Theo TTXVN |

Tại buổi hội đàm trực tuyến cấp cao với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio diễn ra vào chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu phương hướng nhằm tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản

Khánh Minh |

Chiều 9.2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Tổng Bí thư chủ trì gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

THEO TTXVN |

Sáng 6.2.2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì Hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.