Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội với tâm thế tốt nhất

Hà Phương |

Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1.7. Người dân Thủ đô kỳ vọng các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả và không còn phải chờ đợi như trước đây.

Tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận

Trong ngày đầu tiên thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, phường đã tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.Hà Nội, Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12.4.2021 để triển khai thực hiện Nghị định 32 nhằm để cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức phường nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện đúng quy định. Tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và Nhân dân.

Về công tác chuẩn bị, ông Tuấn Anh cho biết: "Chúng tôi đã rà soát phương án sắp xếp, đề nghị UBND quận bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Bên cạnh đó rà soát hiện trạng đội ngũ công chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố phục vụ việc phân công cán bộ, công chức một cách bài bản, thận trọng, đúng quy định của pháp luật".

Ông Tuấn Anh khẳng định, tất cả hệ thống chính trị và người dân toàn phường đã hoàn thành công tác chuẩn bị và bước vào việc tổ chức hoạt động của chính quyền đô thị tại phường từ hôm nay 1.7 với tâm thế tốt nhất.

Đột phá cải cách hành chính, tinh gọn, hiệu quả

Một trong những điểm đột phá về cải cách hành chính trong chính quyền đô thị là việc ủy quyền cho công chức tư pháp giải quyết một số thủ tục, như ký chứng thực tư pháp - hộ tịch.

Đa số người dân Hà Nội đều bày tỏ mong muốn những công việc liên quan tới giấy tờ, các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí khi thí điểm triển khai mô hình chính quyền đô thị.

Chia sẻ với Lao Động, bà Nguyễn Hải Yến (37A1, ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy) tin tưởng, khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, người dân đến cơ quan UBND các cấp sẽ được giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi. Đồng thời, khi bố trí sắp xếp bộ máy cán bộ, công chức theo đúng quy định và vị trí việc làm thì lãnh đạo UBND phường sẽ có thời gian tập trung làm những công việc khác sâu hơn, phân quyền phân cấp rõ ràng hơn, đồng thời người dân được giải quyết hồ sơ nhanh hơn.

Theo bà Yến, mặc dù không còn HĐND phường như trước nhưng người dân cũng rất tin tưởng, những ý kiến, kiến nghị của người dân vẫn được chính quyền địa phương tiếp thu đầy đủ, giải quyết sớm nhất theo thẩm quyền. Trong đó, vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ được phát huy hơn nữa để giám sát, mang tiếng nói của người dân tới cơ quan chức năng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khang - Chủ tịch UBND phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay: "Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại các phường, tôi cho rằng thực tế không có gì thay đổi nhiều về công việc, bởi dù bỏ HĐND phường nhưng hoạt động của phường vẫn dưới sự giám sát của HĐND quận".

Tuy nhiên, ông Khang tin tưởng, khi từ chính quyền 3 cấp thành chính quyền 2 cấp, nên sau này các khâu công việc giải quyết cho người dân sẽ triển khai nhanh hơn. Trong đó có việc lãnh đạo UBND phường ủy quyền cho cán bộ tư pháp được ký các hồ sơ chứng thực nên sẽ thường xuyên và trực tiếp luôn. Việc này không còn phải chờ lãnh đạo ký nữa mà cán bộ đó được ký ngay và trả hồ sơ cho dân nhanh hơn.

Tiếp đó, 3 lãnh đạo UBND phường và có thêm 1 cán bộ tư pháp thực hiện việc này, nên lãnh đạo UBND phường sẽ có thời gian tập trung làm những công việc khác sâu hơn, phân quyền phân cấp rõ ràng hơn, đồng thời người dân được giải quyết hồ sơ nhanh hơn.

Cùng thông tin về vấn đề này, ông Lê Tuấn Định - Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho hay, việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị góp phần phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của các phường trong quá trình phục vụ người dân một cách tốt nhất. Việc này sẽ đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của quận nói riêng, góp phần vào sự phát triển của Thủ đô nói chung.

Việc tổ chức chính quyền đô thị ở Hà Nội là UBND phường được xác định là cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, hoạt động theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; gắn với cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính.

Theo đó, Chủ tịch phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND phường theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ và tuân thủ quy định của pháp luật.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng giảm bớt thời gian, chi phí của dân khi thí điểm chính quyền đô thị

VƯƠNG TRẦN |

Thực hiện triển khai mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, người dân bày tỏ mong muốn những công việc liên quan tới giấy tờ, các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Ngày mai, Hà Nội bắt đầu thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

VƯƠNG TRẦN |

Từ ngày mai, 1.7, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng: Tinh gọn bộ máy để giảm chi ngân sách

Đặng Chung - Đông Phương |

Theo các đại biểu Quốc hội, việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM được xem là bước đi đột phá trong đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương, hướng đến mục tiêu tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Kỳ vọng giảm bớt thời gian, chi phí của dân khi thí điểm chính quyền đô thị

VƯƠNG TRẦN |

Thực hiện triển khai mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, người dân bày tỏ mong muốn những công việc liên quan tới giấy tờ, các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Ngày mai, Hà Nội bắt đầu thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

VƯƠNG TRẦN |

Từ ngày mai, 1.7, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng: Tinh gọn bộ máy để giảm chi ngân sách

Đặng Chung - Đông Phương |

Theo các đại biểu Quốc hội, việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM được xem là bước đi đột phá trong đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương, hướng đến mục tiêu tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả.