Tổ chức các hoạt động thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nhiều hoạt động thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển Việt Nam - Lào trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng, biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất đã diễn ra.

Ngày 12.12, tại huyện Sepon (tỉnh Savannakhet, Lào) và huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất.

Tham dự các hoạt động, về phía Việt Nam có đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam làm trưởng đoàn. Về phía Lào có đồng chí Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn.

Hai bên Việt Nam - Lào đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động. Tại Lào, đã diễn ra lễ đón Đoàn Việt Nam tại Cửa khẩu Densavan (Savannakhet); chào cột mốc chủ quyền, tô son cột mốc, chụp ảnh chung, trồng cây hữu nghị tại khu vực Cửa khẩu Densavan; thăm khu vực xây dựng Đại đội Biên phòng 320; khởi công công trình Doanh trại Đại đội Biên phòng 320; thăm và tặng quà tại Trường Trung học Cơ sở Huôi San; đặt vòng hoa tại Đền thờ các anh hùng, liệt sĩ Lào - Việt Nam; thăm Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam.

Tại Việt Nam diễn ra những hoạt động như: Lễ đón Bộ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam về nước và Bộ trưởng Bộ quốc phòng Lào sang dự các hoạt động Giao lưu tại Việt Nam; lễ chào cột mốc chủ quyền, tô son cột mốc, chụp ảnh chung; chứng kiến tuần tra chung do Biên phòng Việt Nam chỉ huy; trồng cây lưu niệm tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo; thăm và tặng quả Trường Tiểu học số 2 thị trấn Lao Bảo…

Dự kiến, trong ngày 12.12, buổi Hội đàm trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng, biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất sẽ diễn ra.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam -Lào diễn ra trong tháng 12

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới 2 nước Việt Nam - Lào năm 2021 được Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức nhằm góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước.

Giao lưu hữu nghị giữa sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ngày hội giao lưu diễn ra tại Trường Đại học Kiên Giang với nhiều hoạt động sôi nổi như trò chơi dân gian, lễ hội té nước, giao lưu văn hóa ẩm thực, văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt lửa trại...

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt–Trung lần 6 tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 6, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng này ở Quảng Ninh, gồm nhiều hoạt động tại nhiều địa phương giáp biên giới.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam -Lào diễn ra trong tháng 12

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới 2 nước Việt Nam - Lào năm 2021 được Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức nhằm góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước.

Giao lưu hữu nghị giữa sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ngày hội giao lưu diễn ra tại Trường Đại học Kiên Giang với nhiều hoạt động sôi nổi như trò chơi dân gian, lễ hội té nước, giao lưu văn hóa ẩm thực, văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt lửa trại...

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt–Trung lần 6 tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 6, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng này ở Quảng Ninh, gồm nhiều hoạt động tại nhiều địa phương giáp biên giới.