Kiên Giang: Cơ động các phương án bảo vệ công tác bầu cử

NGUYÊN ANH |

Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác bầu cử, lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang đã triển khai đồng bộ các giải pháp, luyện tập sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, thực tập các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra ngày 23.5.2021. Ngay sau khi có kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang về tổ chức cuộc bầu cử, Công an tỉnh đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Tăng cường các biện pháp nắm tình hình, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nắm chắc tiêu chuẩn ứng cử viên, phát hiện kịp thời những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị hiệp thương, các cuộc tiếp xúc cử tri. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động.

Công an tỉnh đã tham mưu cho các Tiểu ban và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tiểu ban, từng lực lượng (Công an, Quân đội, Biên phòng, Văn phòng UBND tỉnh); dự kiến các tình huống có thể xảy ra và phương án để các đơn vị thực hiện diễn tập, phối hợp giải quyết.

Cùng với đó, lực lượng Công an tỉnh cũng đã thành lập các tổ đảm bảo an ninh tại các điểm bỏ phiếu; các tổ tuần tra cơ động ứng trực 24/24 giờ trước, trong và sau ngày bầu cử. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, nhân khẩu trên địa bàn; kiểm tra việc triển khai, xây dựng các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cũng như việc đảm bảo quân số trực chiến, ứng trực của các đơn vị cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát cơ động luyện tập sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: PV
Lực lượng Cảnh sát cơ động luyện tập sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: PV

Với quyết tâm chính trị cao, Công an tỉnh Kiên Giang không chỉ tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19; tuyên truyền vận động người dân làm thẻ CCCD có gắn chíp… mà còn tập trung chỉ đạo công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ANTT.

Xây dựng kế hoạch phân công, bố trí lực lượng theo các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, bảo đảm an toàn tại các địa điểm tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri và bầu cử. Chủ động phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ kho tàng, các mục tiêu chính trị, kinh tế quan trọng, công trình trọng điểm.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Tôn trọng tuyệt đối quyền bầu cử của công dân

Mai Chi |

Chiều 13.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ cùng các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử TP.Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương Hà Tiên về công tác bầu cử và chống dịch

NGUYÊN ANH |

Thăm một số chốt phòng chống dịch ở ven biên giới thành phố Hà Tiên (Kiên Giang), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu dương sự cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ khi điều kiện ăn ở còn nhiều khó khăn nhưng vẫn làm tốt công việc được giao.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Kiên Giang.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Tôn trọng tuyệt đối quyền bầu cử của công dân

Mai Chi |

Chiều 13.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ cùng các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử TP.Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương Hà Tiên về công tác bầu cử và chống dịch

NGUYÊN ANH |

Thăm một số chốt phòng chống dịch ở ven biên giới thành phố Hà Tiên (Kiên Giang), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu dương sự cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ khi điều kiện ăn ở còn nhiều khó khăn nhưng vẫn làm tốt công việc được giao.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Kiên Giang.