Tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng

PHẠM ĐÔNG |

Tình hình cháy, nổ tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở tập trung đông người còn diễn biến phức tạp, một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người.

Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 9, chiều 20.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiến hành thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy năm 2023.

Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Bộ Công an cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11.5.2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện 9 nhóm vấn đề, 96 nhiệm vụ để tổ chức thực hiện với lộ trình, thời hạn hoàn thành cụ thể.

Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành khác về công tác PCCC và CNCH.

Đồng thời chỉ đạo Bộ Công an ban hành nhiều văn bản chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14; tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề để đánh giá kết quả và đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Về tình hình cháy nổ, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh cho biết, từ tháng 10.2022 đến tháng 9.2023, toàn quốc xảy ra 1.938 vụ cháy, làm chết 144 người, bị thương 113 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 315,44 tỉ đồng và 306 ha rừng.

Trong đó, đã xảy ra 93 vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, làm chết 144 người, bị thương 67 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 282 tỉ đồng. So với cùng kỳ, số vụ cháy tăng 190 vụ, tăng 33 người chết, tăng 34 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm 260,68 tỉ đồng.

Về tình hình nổ, toàn quốc xảy ra 14 vụ nổ, làm 5 người chết, bị thương 31 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, tình hình cháy, nổ tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở tập trung đông người còn diễn biến phức tạp, một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người.

Nguyên nhân một phần là do một bộ phận không nhỏ người dân chưa nhận thức, ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn, còn tâm lý chủ quan, coi nhẹ.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về PCCC, năm 2023, Bộ Công an rà soát, sửa đổi những vấn đề bất cập trong các quy định về PCCC và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PCCC sửa đổi, dự kiến trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quý IV/2023.

Cùng với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, năm 2023, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, ban hành 14 tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH. Dự kiến đến hết năm 2023, sẽ phối hợp rà soát, sửa đổi 2 quy chuẩn...

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cháy nổ phức tạp, kiến nghị kiểm tra lại Nghị quyết về phòng cháy, chữa cháy

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho rằng, công tác phòng cháy thực hiện chưa tốt, đề nghị kiểm tra lại Nghị quyết về phòng cháy, chữa cháy, đề xuất Chính phủ tăng thực hiện các giải pháp mà Quốc hội đề ra.

Hơn 8.000 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã sử dụng

PHẠM ĐÔNG |

Theo báo cáo của Chính phủ, tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, khó lường, đang hoàn thành việc tổng rà soát phòng cháy chữa cháy ở chung cư mini trước ngày 15.11.

Hà Nội cắt thi đua, khen thưởng đơn vị, cá nhân mà địa bàn để xảy ra cháy làm chết người

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao các đơn vị chức năng xem xét cắt thi đua, không xem xét trình khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan mà trên địa bàn để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người, thiệt hại lớn về tài sản.

Trắc nghiệm: Bạn biết gì về bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại?

NHÓM PV |

Đây là bộ phim đạt doanh thu “khủng” khi vượt qua 2 tỉ USD.

Thi uống bia tại hội trại TP Uông Bí gây nhiều ý kiến trái chiều

Diệu Hoàng |

Chiều 21.10, trên các trang mạng xã hội Facebook xuất hiện clip về cuộc thi uống bia diễn ra tại hội trại ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, trong cuộc thi này nghi vấn có cả học sinh cấp 3, chưa đủ 18 tuổi tham gia. Sự việc tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Giá gạo tăng liên tiếp, tiểu thương chưa dám nhập hàng về bán

VÂN HI |

Giá gạo xuất khẩu tăng, kéo theo giá gạo bán lẻ trong nước cũng tăng. Tại TP Hà Nội, giá gạo tăng liên tục khiến nhiều tiểu thương lo lắng không dám nhập hàng về bán.

4 nhà thầu vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nêu lý do không bồi thường

Việt Dũng |

Trong số 5 doanh nghiệp, chỉ duy nhất Tổng Công ty Xây dựng số 1 cho rằng, để nhà thầu chịu trách nhiệm với các thiệt hại nếu có của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ hợp lý hơn.

Tin 20h: Nghỉ hưu từ sớm, người trẻ đối mặt với nhiều rủi ro

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.10.2023: Nhiều người trẻ hướng đến trào lưu nghỉ hưu sớm, chuyên gia lưu ý điều gì?; Nguy cơ đóng cửa trở lại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bình; Tiếp tục tìm kiếm 13 ngư dân mất tích đến hết ngày 22.10;...

Cháy nổ phức tạp, kiến nghị kiểm tra lại Nghị quyết về phòng cháy, chữa cháy

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho rằng, công tác phòng cháy thực hiện chưa tốt, đề nghị kiểm tra lại Nghị quyết về phòng cháy, chữa cháy, đề xuất Chính phủ tăng thực hiện các giải pháp mà Quốc hội đề ra.

Hơn 8.000 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã sử dụng

PHẠM ĐÔNG |

Theo báo cáo của Chính phủ, tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, khó lường, đang hoàn thành việc tổng rà soát phòng cháy chữa cháy ở chung cư mini trước ngày 15.11.

Hà Nội cắt thi đua, khen thưởng đơn vị, cá nhân mà địa bàn để xảy ra cháy làm chết người

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao các đơn vị chức năng xem xét cắt thi đua, không xem xét trình khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan mà trên địa bàn để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người, thiệt hại lớn về tài sản.