Bí thư Hà Nội: Khu vực chung cư vừa cháy chỉ nên cho xây 2-3 tầng?

PHẠM ĐÔNG |

Qua vụ cháy chung cư mini vừa rồi, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trong điều kiện cụ thể của khu vực này, hạ tầng giao thông có 2-3m đằng trước, đằng sau mà cho xây đến 6 tầng là vô cùng bất cập, phải chăng khu này chỉ 2 tầng, 3 tầng?

Ngày 20.9, tiếp tục phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy hoạch cho xây dựng cũng vô cùng quan trọng.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, qua vụ cháy chung cư mini vừa rồi thì thấy vô cùng bất cập. Theo quy hoạch thì ở đây được xây 6 tầng, thực tế xây đến 9 tầng là đã vi phạm.

"Trong điều kiện cụ thể của khu vực này, hạ tầng giao thông có 2m, 3m đằng trước, đằng sau mà cho đến 6 tầng cũng là vô cùng bất cập, phải chăng khu này chỉ 2 tầng, 3 tầng thôi", ông Đinh Tiến Dũng thông tin.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, những việc này trong quy chuẩn, tiêu chuẩn và trong quy hoạch đã có, Hà Nội đề nghị tiếp tục giao cho thành phố để quyết định những vấn đề cụ thể vào những địa bàn cụ thể thì mới đảm bảo an ninh, an toàn lâu dài.

Về việc di dời cơ sở ô nhiễm, y tế, trường học... ra khỏi nội đô, ông Đinh Tiến Dũng đề nghị giao cho thành phố, bỏ tiền ngân sách thành phố và làm theo quy hoạch.

Hà Nội hiện đang quy hoạch một thành phố khoa học công nghệ và giáo dục, đào tạo tại khu vực Xuân Mai, Hòa Lạc. Quy hoạch như thế nhưng thực tế hiện nay, nếu như các trường đại học mà thuộc cơ quan trung ương thì không bao giờ di chuyển được vì không có nguồn lực.

"Nếu giao cho thành phố giải phóng mặt bằng xây cơ sở mới trên đấy và giao lại cơ sở cũ thế này, tôi nghĩ là khả thi.

Hiện nay, có những trường như Trường Đại học Xây dựng, đồng chí hiệu trưởng nói rằng nếu như thành phố làm cho một trường như thế khoảng độ 2.000 tỉ đồng lên trên đấy là ông sẵn sàng chuyển ngay và giao lại cơ sở hiện nay cho thành phố", ông Đinh Tiến Dũng nói và nhấn mạnh như vậy là phù hợp.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nếu giao cơ quan Trung ương, cơ sở giáo dục tự chủ thực hiện thì 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa cũng không bao giờ triển khai được.

Ông lấy ví dụ thực tế chứng minh như Đại học Quốc gia, đến nay 20 năm kể từ ngày khởi công nhưng vẫn chưa xong. Dù xong cũng không chuyển được lên do ngân sách Trung ương bố trí rất nhỏ giọt. Chưa kể lúc thì chủ đầu tư là Đại học Quốc gia, lúc thì đưa về Bộ Xây dựng, bây giờ lại đưa về Đại học Quốc gia.

Do đó, ông Dũng cho rằng những việc như vậy nên mạnh dạn giao cho thành phố, thành phố làm được cái nào là xong cái đấy, còn ngoài ra Trung ương cứ đầu tư, như vậy thì khả thi.

"Ngoài ra, thành phố cũng đề nghị bổ sung vào đây một cơ chế nữa là hỗ trợ cho các cơ quan trung ương di chuyển trụ sở, cải tạo trụ sở làm đẹp cho thành phố. Việc này cũng nên bằng ngân sách thành phố. Thực tế vừa qua đã làm như Tòa án, Viện Kiểm sát xây mới rất đẹp. Tôi thấy chỗ này cũng nên bổ sung vào chính sách", Bí thư Thành ủy đề xuất.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Dứt khoát không hợp thức hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội rà soát lại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) với quan điểm không hợp thức hoá chung cư mini.

Đề xuất Hà Nội được tăng thêm biên chế từ nguồn dự phòng

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất Hà Nội được tăng thêm biên chế từ nguồn biên chế dự phòng căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm, quy mô dân số, thực trạng khối lượng công việc.

Công bố nguyên nhân vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng

Khánh Linh |

Theo kết luận ban đầu, nguyên nhân vụ cháy chung cư mini ở ngách 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện, tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe môtô tay ga đặt giáp tường tầng 1 chung cư mini và gây cháy.

2 cầu trăm tỉ khu đông TPHCM: Nơi đang chạy về đích, nơi còn ngủ đông

MINH QUÂN |

TPHCM – Cầu Nam Lý (919 tỉ đồng) và cầu Tăng Long (668 tỉ đồng) là hai dự án cầu huyết mạch ở khu Đông TPHCM nhưng có điểm chung là thi công dang dở rồi "đắp chiếu" nhiều năm. Hiện cầu Nam Lý đã thi công trở lại từ cuối tháng 3 năm nay, còn cầu Tăng Long vẫn đang "ngủ đông".

Ai chịu trách nhiệm nếu doanh nghiệp chiếm dụng Quỹ bình ổn xăng dầu?

Cường Ngô |

Liên quan đến trường hợp Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil được yêu cầu nộp lại số tiền quỹ bình ổn mà doanh nghiệp này đang nắm giữ, vừa bị Bộ Công an khởi tố điều tra, nhiều chuyên gia cho rằng, có rất nhiều hệ luỵ khi Quỹ bình ổn xăng dầu được giữ tại doanh nghiệp.

Cháy chung cư mini do xe máy, nhiều chủ trọ vẫn muốn cấm sạc xe điện

NGỌC CHI |

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội là do chập mạch đường dây dẫn điện của bình ắc quy thuộc phần đầu xe máy tay ga chạy xăng, thế nhưng trên nhiều diễn đàn, nhiều chủ nhà cho thuê chung cư mini vẫn cấm sạc xe điện dưới hầm để đảm bảo an toàn cháy nổ.

Dự kiến kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ tổ chức thi theo môn

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thông tin về những điểm mới, điều cần lưu ý trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tại toà, Nguyễn Phương Hằng không đồng ý xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh

NHÓM PV |

TPHCM - Tại phiên toà ngày 21.9, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh chỉ yêu cầu bị cáo Nguyễn Phương Hằng xin lỗi, không bồi thường thiệt hại vật chất. Tuy nhiên, bị cáo Hằng không chấp nhận.

Dứt khoát không hợp thức hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội rà soát lại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) với quan điểm không hợp thức hoá chung cư mini.

Đề xuất Hà Nội được tăng thêm biên chế từ nguồn dự phòng

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất Hà Nội được tăng thêm biên chế từ nguồn biên chế dự phòng căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm, quy mô dân số, thực trạng khối lượng công việc.

Công bố nguyên nhân vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng

Khánh Linh |

Theo kết luận ban đầu, nguyên nhân vụ cháy chung cư mini ở ngách 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện, tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe môtô tay ga đặt giáp tường tầng 1 chung cư mini và gây cháy.