Tiếp nhận tin báo tội phạm từ công dân: Không thể tiếp nhận rồi để đó!

VƯƠNG TRẦN |

Nhận định rằng nhân dân chính là “tai, mắt” trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim - Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, việc tiếp nhận và giải quyết thông tin tố giác của người dân phải được xem xét, điều tra một cách kỹ lưỡng. Bởi đó cũng là tư liệu quan trọng để điều tra đấu tranh chống tội phạm, giải quyết ngay được thắc mắc của người dân. “Không thể có chuyện tiếp nhận rồi để đó”.

Đánh giá không đúng tin báo, có thể bỏ lọt tội phạm

Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố bị can đối với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ của Đường “Nhuệ), cùng 4 đồng phạm khác để điều tra về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi vụ án được khởi tố, hàng loạt các hành vi trong quá khứ của vợ chồng Đường “Nhuệ” được xới lại. Dư luận cho rằng, vợ chồng Đường “Nhuệ” còn liên quan đến việc đòi nợ thuê, siết nợ, đấu thầu sai quy định, thu tiền bảo kê hỏa táng…

Trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra 6 năm trước tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình), liên quan đến việc Đường “Nhuệ” hành hung nhưng công an thành phố Thái Bình lại đình chỉ vụ án. Sau đó nạn nhân tiếp tục đi tố cáo nhưng không tiến triển gì. Hay vụ việc con nuôi của Đường “Nhuệ” là Tiến “trắng” hành hung anh Nguyễn Văn Hùng có cả clip ghi lại sự việc nhưng cũng chưa được xử lý dứt điểm… Nhiều người đặt ra câu hỏi về việc tiếp nhận thông tin và giải quyết về việc tố giác tội phạm của cơ quan công an cơ sở.

Liên quan tới việc này, đại biểu Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - nhìn nhận, để cho băng nhóm này có các hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê, thậm chí đánh người ngay tại trụ sở công an, thuộc về trách nhiệm của cơ quan công an trong công tác phòng, chống tội phạm. Đáng nói, theo phản ánh của nhiều người dân và báo chí thì rất nhiều người đã tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của băng nhóm vợ chồng Đường “Nhuệ”, nhưng cơ quan chức năng lại “ngó lơ”, “bỏ qua”, vì cho rằng không đủ chứng cứ để xử lý. Việc này cần được kiểm tra, thanh tra lại để xem quy trình tiếp nhận và xử lý các thông tin này đã đúng với quy định của pháp luật hay chưa. Việc tiếp nhận phản ánh, giải quyết tố cáo đã đúng và đầy đủ chưa.

“Tại địa phương này, ổ nhóm tội phạm Đường “Nhuệ” đã tồn tại từ nhiều năm, ngang nhiên, lộng hành mà không hề bị xử lý dù nhiều đơn thư đã gửi tới cơ quan chức năng. Vậy liệu có dấu hiệu bảo kê hay chống lưng cho sai phạm ở đây hay không? Việc này cần được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, sớm trả lời những thắc mắc của nhân dân, của dư luận” - ông Hòa nói.

Nhân dân chính là “tai, mắt” trong đấu tranh chống tội phạm

Cùng quan điểm, Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Công an) - cũng cho hay, dư luận quan tâm tới việc nhà này đã tung hoành ở thành phố Thái Bình không phải chỉ mới một tháng, chỉ mới một năm mà đã nhiều năm rồi. Tung hoành như vậy đến nỗi nhiều người dân phải sợ băng nhóm này. Vậy tại sao lại có thể có chuyện vợ chồng Dương, Đường này tung hoành như vậy được.

Ông cũng cho rằng, trong sự việc giải quyết thông tin tố giác tội phạm, giải quyết phản ánh của người dân có trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, ông Cương đề nghị các cơ quan Trung ương như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an cần tổ chức kiểm tra, đánh giá vụ việc tại Thái Bình, đồng thời yêu cầu Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình phải chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của địa phương. “Các cơ quan Trung ương cần vào cuộc để xem có thế lực nào bao che, bảo kê, chống lưng cho băng nhóm này có thể tung hoành nhiều năm như vậy mà không bị xử lý không? Nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm minh” - ông Cương nói.

Ở khía cạnh tiếp nhận tin báo tội phạm, Đại biểu Vũ Trọng Kim - Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - nhìn nhận, việc tiếp nhận thông tin từ người dân các cơ quan chức năng cần phải xử lý thông tin đó. “Không thể có chuyện tiếp nhận rồi để đó. Từ tin tiếp nhận cần thẩm tra thậm chí phải điều tra xem xét vấn đề một cách kỹ lưỡng” - ông Kim nói và cho rằng với những nguồn thông tin chính xác đó là tư liệu để điều tra, đấu tranh với tội phạm, điều tra có câu trả lời rõ ràng cho công dân hoặc nếu là tin giả, tin tố giác sai sự thật thì người tố giác phải chịu trách nhiệm.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ Đường Nhuệ: Chủ tịch Thái Bình làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh

Nhóm phóng viên |

"Không có vùng cấm và không có ngoại lệ, xét xử đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội" - là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình liên quan đến vụ việc Nguyễn Xuân Đường gây nhức nhối dư luận trong thời gian gần đây.

Phục hồi điều tra vụ "Cố ý gây thương tích" liên quan Nguyễn Xuân Đường

Nhóm PV |

Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định phục hồi điều tra vụ Cố ý gây thương tích xảy ra năm 2014 liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (đã bị Công an TP.Thái Bình đình chỉ vụ án năm 2015), khiến nạn nhân tổn hại 15% sức khỏe.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ Đường Nhuệ: Chủ tịch Thái Bình làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh

Nhóm phóng viên |

"Không có vùng cấm và không có ngoại lệ, xét xử đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội" - là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình liên quan đến vụ việc Nguyễn Xuân Đường gây nhức nhối dư luận trong thời gian gần đây.

Phục hồi điều tra vụ "Cố ý gây thương tích" liên quan Nguyễn Xuân Đường

Nhóm PV |

Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định phục hồi điều tra vụ Cố ý gây thương tích xảy ra năm 2014 liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (đã bị Công an TP.Thái Bình đình chỉ vụ án năm 2015), khiến nạn nhân tổn hại 15% sức khỏe.