Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra đối với bị can Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") và vợ là Nguyễn Thị Dương, ngày 16.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng trong vụ án lần lượt là:

1. Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1984, trú tại Tổ 36, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình.

2. Vũ Gia Thành (sinh năm 1977, trú tại tổ 7, Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình.

3. Trịnh Thị Minh Thúy (sinh năm 1970, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình), là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình;

4. Hà Văn Dũng (sinh năm 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình), là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5.7.2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiến hành điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Phạm Đông - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ Đường Nhuệ: Chủ tịch Thái Bình làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh

Nhóm phóng viên |

"Không có vùng cấm và không có ngoại lệ, xét xử đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội" - là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình liên quan đến vụ việc Nguyễn Xuân Đường gây nhức nhối dư luận trong thời gian gần đây.

Phục hồi điều tra vụ "Cố ý gây thương tích" liên quan Nguyễn Xuân Đường

Nhóm PV |

Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định phục hồi điều tra vụ Cố ý gây thương tích xảy ra năm 2014 liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (đã bị Công an TP.Thái Bình đình chỉ vụ án năm 2015), khiến nạn nhân tổn hại 15% sức khỏe.

Vụ Đường “Nhuệ” Thái Bình: Thông điệp từ Bộ trưởng Công an

Anh Đào |

Vụ án Đường “Nhuệ” được phá sau khi Thái Bình có tân giám đốc Công an vào tháng 11 năm ngoái. Và hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công an, tướng Tô Lâm khẳng định "Sự việc đang được điều tra, nếu có tình trạng (bảo kê, chống lưng cho băng nhóm  này) sẽ phải xử lý ngay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ Đường Nhuệ: Chủ tịch Thái Bình làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh

Nhóm phóng viên |

"Không có vùng cấm và không có ngoại lệ, xét xử đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội" - là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình liên quan đến vụ việc Nguyễn Xuân Đường gây nhức nhối dư luận trong thời gian gần đây.

Phục hồi điều tra vụ "Cố ý gây thương tích" liên quan Nguyễn Xuân Đường

Nhóm PV |

Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định phục hồi điều tra vụ Cố ý gây thương tích xảy ra năm 2014 liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (đã bị Công an TP.Thái Bình đình chỉ vụ án năm 2015), khiến nạn nhân tổn hại 15% sức khỏe.

Vụ Đường “Nhuệ” Thái Bình: Thông điệp từ Bộ trưởng Công an

Anh Đào |

Vụ án Đường “Nhuệ” được phá sau khi Thái Bình có tân giám đốc Công an vào tháng 11 năm ngoái. Và hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công an, tướng Tô Lâm khẳng định "Sự việc đang được điều tra, nếu có tình trạng (bảo kê, chống lưng cho băng nhóm  này) sẽ phải xử lý ngay.