Thủ tướng yêu cầu các tỉnh không sử dụng ngân sách cho bắn pháo hoa

Thành Trung |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức một Tết Nguyên đán (Tết Kỷ Hợi 2019) vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Trong đó, việc bắn pháo hoa cũng phải an toàn và tiết kiệm.

Chỉ thị số 34 được Thủ tướng ký ngày 28.12, ngay trước kỳ nghỉ 4 ngày của Tết Dương lịch.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phải phù hợp với điều kiện, khả năng địa phương, với tinh thần tiết kiệm, an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước.

Việc tổ chức bắn pháo hoa phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15.4.2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không tổ chức sự kiện, lễ hội xa hoa, lãng phí trước và sau Tết.

Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước quán triệt, thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp.

Không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội…

Thủ tướng yêu cầu phải dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, bão, lũ.

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả dịp Tết, nếu có vi phạm phải xử lý ngay; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải đảm bảo cung ứng các mặt hàng tiêu dùng của người dân trong và sau Tết Nguyên đán; Bộ Giao thông Vận tải phải đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ này.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ được giao nhiệm vụ phải phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất gần 400 triệu đồng

HOA LÊ |

Tại Hà Nội, mức thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI là 396,1 triệu đồng và mức thưởng Tết thấp nhất là 300.000 đồng.

Tin mừng cho hành khách đi tuyến Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ

Thành Trung |

4 ngày nghỉ lễ bắt đầu từ ngày mai 29.12 tới hết ngày 1.1.2019. Các hành khách từ Hà Nội đi Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ninh sẽ bắt xe khách tại bến xe Mỹ Đình.

Hàng không tăng cường hơn 134.000 chỗ cho dịp Tết Nguyên Đán 2019

Đ.P |

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2019, trong giai đoạn cao điểm từ 20.01 đến 19.2.2019 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), Vietnam Airlines tiếp tục tăng cường thêm hơn 54.000 chỗ (tương đương gần 230 chuyến bay) so với thường lệ trên các đường bay nội địa. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất gần 400 triệu đồng

HOA LÊ |

Tại Hà Nội, mức thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI là 396,1 triệu đồng và mức thưởng Tết thấp nhất là 300.000 đồng.

Tin mừng cho hành khách đi tuyến Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ

Thành Trung |

4 ngày nghỉ lễ bắt đầu từ ngày mai 29.12 tới hết ngày 1.1.2019. Các hành khách từ Hà Nội đi Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ninh sẽ bắt xe khách tại bến xe Mỹ Đình.

Hàng không tăng cường hơn 134.000 chỗ cho dịp Tết Nguyên Đán 2019

Đ.P |

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2019, trong giai đoạn cao điểm từ 20.01 đến 19.2.2019 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), Vietnam Airlines tiếp tục tăng cường thêm hơn 54.000 chỗ (tương đương gần 230 chuyến bay) so với thường lệ trên các đường bay nội địa.