Bắc Ninh: Mức thưởng Tết cao nhất là 350 triệu đồng

LÊ HOA |

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất của địa phương là 350 triệu đồng và mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng.

Sở LĐTBXH Bắc Ninh vừa tổng hợp báo cáo lương, thưởng Tết 2019. Báo cáo dựa trên khảo sát của hơn 370 doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình khác nhau.

Tính đến ngày 19.12, Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh đã nhận được 370 báo cáo từ các doanh nghiệp về tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết 2019.

Có 327 doanh nghiệp trên tổng số 352 doanh nghiệp tại Bắc Ninh báo cáo kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, chiếm 92,89%. Mức thưởng bình quân trong các doanh nghiệp báo cáo là 1,195 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có thưởng Tết dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, có 300 doanh nghiệp trên tổng số 352 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết, chiếm 85,2%.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi bình quân là 5,944 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất nằm trong khối doanh nghiệp FDI với 350 triệu đồng.

Mức thưởng Tết thấp nhất tại các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng trong cả hai dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đều là 50.000 đồng.

Tiền lương bình quân trong các loại hình doanh nghiệp có báo cáo là 8 triệu đồng/người/tháng. Mức tiền lương cao nhất nằm trong khu vực FDI là 388 triệu đồng. Tiền lương thấp nhất tại Bắc Ninh không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, một số doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm công việc giản đơn, lao động sản xuất không qua đào tạo.

Trao đổi với PV, ông Tống Văn Lai – Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐTBXH) cho biết, đến thời điểm này mới có 3 tỉnh có báo cáo về lương, thưởng tết là Bắc Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau. Các địa phương lớn, thị trường lao động đông đúc chưa có báo cáo.

Ông Lai nhận định, tình hình lương thưởng tết 2019 nhiều khả năng sẽ tương đương cùng kỳ 2018.

Cục Quan hệ lao động và tiền lương đã có cuộc điều tra (không phụ thuộc vào báo cáo của địa phương) với khoảng 2.000 doanh nghiệp cho thấy, mức lương tăng 7-8% như mọi  năm, thưởng tết cũng mức như năm ngoái.

"Với 3 địa phương đã báo cáo, mức thưởng vẫn như năm ngoái, có doanh nghiệp thưởng thấp nhất 100.000 đồng, trung bình ở mức khoảng 1 triệu đồng. Có doanh nghiệp thưởng cao nhất khoảng 70 – 80 triệu đồng, thuộc doanh nghiệp FDI”, ông Lai nói.

LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Nếu thưởng tết không tương xứng, hơn 25% người lao động sẽ nghỉ việc

P.Đ |

Hơn 25% nhân viên sẽ nghỉ việc sau Tết nếu không nhận được mức thưởng như mong đợi. Có tới 27% người lao động được hỏi cho biết sẽ lựa chọn nghỉ việc và xin việc nơi khác có mức thưởng Tết tốt hơn.

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2019 có thể sẽ thấp hơn năm 2018

Minh Hương |

Nhận định về mức thưởng trong năm 2019, ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho rằng, trong tình hình kinh tế hiện nay, mức thưởng Tết 2019 của doanh nghiệp sẽ không có nhiều đột biến so với Tết 2018.

1 doanh nghiệp chi hơn 1.500 tỷ đồng cho lương, thưởng Tết Kỷ Hợi

LÊ TUYẾT |

Vào dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) sẽ chi gần 1.000 tỷ đồng cho thưởng Tết. Cùng với tiền chi ứng lương tháng 1.2019 (do chưa đến kỳ lương) cho người lao động, tổng số tiền doanh nghiệp chi vào dịp Tết nguyên đán là hơn 1.500 tỷ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nếu thưởng tết không tương xứng, hơn 25% người lao động sẽ nghỉ việc

P.Đ |

Hơn 25% nhân viên sẽ nghỉ việc sau Tết nếu không nhận được mức thưởng như mong đợi. Có tới 27% người lao động được hỏi cho biết sẽ lựa chọn nghỉ việc và xin việc nơi khác có mức thưởng Tết tốt hơn.

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2019 có thể sẽ thấp hơn năm 2018

Minh Hương |

Nhận định về mức thưởng trong năm 2019, ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho rằng, trong tình hình kinh tế hiện nay, mức thưởng Tết 2019 của doanh nghiệp sẽ không có nhiều đột biến so với Tết 2018.

1 doanh nghiệp chi hơn 1.500 tỷ đồng cho lương, thưởng Tết Kỷ Hợi

LÊ TUYẾT |

Vào dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) sẽ chi gần 1.000 tỷ đồng cho thưởng Tết. Cùng với tiền chi ứng lương tháng 1.2019 (do chưa đến kỳ lương) cho người lao động, tổng số tiền doanh nghiệp chi vào dịp Tết nguyên đán là hơn 1.500 tỷ đồng.