Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn

QUANG ĐẠI |

Sáng 14.3, Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội; và các Ủy viên Trung ương Đảng: đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ TNMT; đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ KHĐT; lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, điều hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trồng cây tại Khu di tích Truông Bồn. Ảnh: Hồng Nhung
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trồng cây tại Khu di tích Truông Bồn. Ảnh: Hồng Nhung
Năm 2020 và quý I/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát dịch COVID -19 đạt hiệu quả cao, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, quốc tế đánh giá cao; chỉ đạo kịp thời công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sớm ổn định đời sống và phát triển sản xuất.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia Truông Bồn.

Trước đó, vào chiều 13.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đã đến dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.

Truông Bồn là một đoạn đèo dốc dài khoảng 5km, nằm trên tuyến đường chiến lược 15A đi qua địa phận xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương-Nghệ An), kết nối các huyết mạch giao thông từ hậu phương miền Bắc chi viện chiến trường miền Nam trong chiến tranh chống Mỹ.

Từ năm 1964 đến 1968, không quân Mỹ đã trút xuống mảnh đất này 18.936 quả bom các loại và hàng chục ngàn tên lửa; 1.240 liệt sĩ đã hi sinh tại đây. Đặc biệt, vào sáng 31.10.1968, 13 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317-N65 - Tổng đội TNXP Nghệ An đã hy sinh. Ngày 12.1.1996, di tích Truông Bồn đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghị quyết 120: Thông điệp “8G” của Thủ tướng vì sự phát triển của ĐBSCL

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU - SỞ HẠ |

Nghị quyết 120 được xem là Nghị quyết “vàng”, Nghị quyết “thuận thiên”. Tại Hội nghị về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng biến đổi khí hậu vừa kết thúc tại Thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 120 để ĐBSCL phát triển nhanh, bền vững, thịnh vượng.

Thủ tướng chỉ đạo bổ sung nội hàm "8G" vào Nghị quyết 120

TRẦN LƯU - SỞ HẠ |

Trưa ngày 13.3, Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu đã bế mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị.

Đoàn công tác Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Minh Thúy Tường |

Đoàn công tác Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - nơi thờ tự 64 chiến sĩ hải quân đã hi sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại Gạc Ma năm 1988 - nhân kỷ niệm 33 năm sự kiện Gạc Ma (14.3.1988 - 14.3.2021).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nghị quyết 120: Thông điệp “8G” của Thủ tướng vì sự phát triển của ĐBSCL

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU - SỞ HẠ |

Nghị quyết 120 được xem là Nghị quyết “vàng”, Nghị quyết “thuận thiên”. Tại Hội nghị về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng biến đổi khí hậu vừa kết thúc tại Thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 120 để ĐBSCL phát triển nhanh, bền vững, thịnh vượng.

Thủ tướng chỉ đạo bổ sung nội hàm "8G" vào Nghị quyết 120

TRẦN LƯU - SỞ HẠ |

Trưa ngày 13.3, Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu đã bế mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị.

Đoàn công tác Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Minh Thúy Tường |

Đoàn công tác Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - nơi thờ tự 64 chiến sĩ hải quân đã hi sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại Gạc Ma năm 1988 - nhân kỷ niệm 33 năm sự kiện Gạc Ma (14.3.1988 - 14.3.2021).