Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Chiều ngày 30.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện đảo Cát Hải, TP Hải Phòng.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề nóng

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng đã thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và hoạt động của đoàn ĐBQH Hải Phòng tại kỳ họp Quốc hội vừa qua.

Cũng tại buổi tiếp xúc, các cử tri kiến nghị lên Thủ tướng và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng những vấn đề nóng trên địa bàn.

Cử tri Phạm Nghiêm – thị trấn Cát Bà kiến nghị Chính phủ tạo điều kiện, chỉ đạo các bộ ngành để Hải Phòng thực hiện nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cử tri Nguyễn Viết Lãm – thị trấn Cát Bà kiến nghị, hiện cảng nước sâu Lạch Huyện đã hoàn thành và đưa vào hoạt động 2 bến hiệu quả, đề nghị Chính phủ và các bộ ngành cho tiếp tục xây dựng các bến tiếp theo, để đáp ứng yêu cầu; sớm triển khai xây dựng cầu Tân Vũ – Lạch Huyện 2 và tuyến đường sắt kết nối cảng quốc tế Lạch Huyện đến thủ đô Hà Nội…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri chiều 30.11 - ảnh CTV
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri chiều 30.11 - ảnh CTV

Các cử tri cũng kiến nghị đến Thủ tướng về vấn đề an toàn thực phẩm hiện vẫn còn vi phạm tràn lan, hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; Cần tăng mức trợ cấp cho người cao tuổi; Nạn chặt phá rừng, gây ô nhiễm môi trường; Có cơ chế để kinh tế tư nhân được phát triển; Cơ chế, chính sách đặc thù cho Hải Phòng chậm triển khai chưa có hướng dẫn thực hiện…

Giữ gìn văn hóa, bảo vệ môi trường

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng khi được gặp các cử tri huyện Cát Hải – một huyện đảo xa xôi, chỉ với 345 km2 và hơn 33 ngàn dân nhưng có tiềm năng vô cùng to lớn – nơi có cảng nước sâu Lạch Huyện – cửa ra biển của phía Bắc, có khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, vịnh Lan Hạ đẹp nổi tiếng; có nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, có cầu vượt biển dài nhất Việt Nam…

Theo Thủ tướng, thời gian qua, TP Hải Phòng có nhiều thành tích đáng mừng, là địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất nước, từ 16-17%/năm, nhiều công trình được xây mới với nhiều dự án lớn được thực hiện, đời sống văn hóa, giáo dục, y tế, nông thôn mới được nâng cao.

Năm 2019 cũng là năm thế giới có nhiều diễn biến phức tạp: Chiến tranh thương mại, nhiều nơi bất ổn chính trị, thiên tai… nhưng Việt Nam vẫn là một trong những nước tăng trưởng cao, kinh tế ổn định, vị thế đất nước được nâng lên.

Thủ tướng thông tin: Trong năm 2020, Việt Nam sẽ là Chủ tịch khối ASEAN, đồng thời đảm nhận chức danh Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. “Do đó, chúng ta sẽ phải cố gắng hết sức mình để làm tốt vai trò này, là nơi kết nối các dân tộc trong khu vực và thế giới” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng tặng quà lưu niệm cho chính quyền huyện Cát Hải, Hải Phòng - ảnh HH
Thủ tướng tặng quà lưu niệm cho chính quyền huyện Cát Hải, Hải Phòng - ảnh HH

Về kiến nghị di dời người dân trên đảo Cát Hải, Thủ tướng thông tin, huyện Cát Hải đã có quy hoạch chi tiết, phê duyệt, sắp xếp các khu vực hành chính trong xã, đình, chùa, đền… ; việc quy hoach Cát Hải thành khu công nghiệp - Khu kinh tế, không chỉ phục vụ Hải Phòng mà còn thực hiện nhiệm vụ phát triển cho miền Bắc và cả nước. Thủ tướng chỉ đạo: TP Hải Phòng phải đặc biệt quan tâm đến việc di dân, phải xây dựng các khu tái định cư, bằng và tốt hơn khu cũ, để người dân sống tốt hơn.

“Tôi đề nghị Hải Phòng cùng như các bộ ngành Trung ương phải khảo sát kĩ lưỡng, thực hiện quyết định di chuyển một cách tốt nhất; mục tiêu là thực hiện cuộc sống an toàn cho người dân, đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhưng không được ép dân cư; giải quyết phải có lý có tình” – Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, phát triển kinh tế thì cũng phải phát triển cả văn hóa, vừa phát triển kinh tế nhưng vẫn phải chăm lo các vấn đề về văn hóa, an sinh xã hội.

“Về vấn đề môi trường, quan điểm của Chính phủ là phải phát triển kinh tế nhưng không được coi nhẹ môi trường; các dự án trước khi thực hiện đều phải có đánh giá tác động môi trường, đồng thời kêu gọi các đơn vị cá nhân không sử dụng đồ nhựa 1 lần, túi nilon phải được thu gom” – Thủ tướng nói.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh viên nhập viện sau khi bị tạm giữ: Công an Hải Phòng nói gì?

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc sinh viên Đại học Hàng hải nhập viện trong quá trình tạm giữ, Công an thành phố Hải Phòng cho biết vụ việc là do xô xát, đánh nhau với bạn tại trường nên đưa đi khám thương tích.

Hải Phòng: Báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước do chất thải

Mai Dung |

Sông Rế, sông Đa Độ, sông Chanh Dương, sông Giá….là các nguồn nước phục vụ sản xuất nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, chất lượng các nguồn nước đang trong tình trạng báo động do ô nhiễm nguồn nước từ nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, chất thải chăn nuôi…

Hải Phòng: Nhóm thanh niên chống trả cảnh sát cơ động khi bị xử lý vi phạm

ANH THƯ |

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, nhóm thanh niên chống trả lại cảnh sát cơ động.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nam sinh viên nhập viện sau khi bị tạm giữ: Công an Hải Phòng nói gì?

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc sinh viên Đại học Hàng hải nhập viện trong quá trình tạm giữ, Công an thành phố Hải Phòng cho biết vụ việc là do xô xát, đánh nhau với bạn tại trường nên đưa đi khám thương tích.

Hải Phòng: Báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước do chất thải

Mai Dung |

Sông Rế, sông Đa Độ, sông Chanh Dương, sông Giá….là các nguồn nước phục vụ sản xuất nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, chất lượng các nguồn nước đang trong tình trạng báo động do ô nhiễm nguồn nước từ nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, chất thải chăn nuôi…

Hải Phòng: Nhóm thanh niên chống trả cảnh sát cơ động khi bị xử lý vi phạm

ANH THƯ |

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, nhóm thanh niên chống trả lại cảnh sát cơ động.