Quảng Trị:

Đoàn đại biểu Quốc Hội tiếp xúc cử tri cán bộ công đoàn các cấp

HOÀNG TUÂN |

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh, để báo cáo nội dung, kết quả kì họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Ngày 29.11.2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là cán bộ công đoàn các cấp. Mục đích là để báo cáo nội dung, kết quả kì họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng chủ trì hội nghị.

Theo đó, sau 28 ngày làm việc đầy trách nhiệm, kì họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc, trong đó đã thông qua 11 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”...

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Tuân.
Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Tuân.

Đáng chú ý trên lĩnh vực lập pháp, Quốc hội đã thông qua 11 luật, trong đó có 2 đạo luật quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến công đoàn, viên chức, người lao động được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm, đó là Bộ luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Để cử tri nắm bắt đầy đủ nội dung của 2 đạo luật, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng đã phân tích, thông tin sâu về chủ trương, mục đích ban hành và các quy định mới trong các đạo luật.

Đáng chú ý, lần đầu mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với người làm việc không có quan hệ lao động; quy định về nguyên tắc nhằm bảo đảm quyền của các tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong đối thoại, thương lượng; quy định lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035 nhằm chuẩn bị, ứng phó với quá trình già hóa dân số, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; chế định về hợp đồng lao động quy định theo hướng bảo vệ tốt hơn đối với người lao động...  

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri đánh giá cao chất lượng nội dung kì họp, đặc biệt là chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian vừa qua. Đại diện cử tri ngành y tế mong muốn Quốc hội cần có những quy định riêng về tuổi nghỉ hưu đối với lao động ngành y tế, bởi đây là nghề đặc thù, đòi hỏi tính chính xác cao, đặc biệt trong khâu điều trị. Kiến nghị Quốc hội cần xây dựng chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ y, bác sĩ vì đây là lĩnh vực có đầu vào khắt khe, có thời gian đào tạo lâu, công việc nặng nhọc, trách nhiệm cao với người bệnh. Bên cạnh đó, có giải pháp bảo vệ đội ngũ cán bộ, người lao động ngành y vì hiện nay tình trạng hành hung cán bộ y tế đang có những diễn biến phức tạp.

Cử tri ngành giáo dục cũng kiến nghị cần quy định về độ tuổi nghỉ hưu cho giáo viên ở bậc học mầm non và tiểu học. Cử tri người lao động ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh kiến nghị cần quan tâm đào tạo lao động có tay nghề trong lĩnh vực dệt may, đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp ở địa phương; quan tâm xây dựng nhà trẻ, các thiết chế văn hóa, thể thao trong các khu, cụm công nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng công nhân; quan tâm phát triển đảng viên trong doanh nghiệp…

Trên cơ sở ý kiến của cử tri, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng đã tiếp thu và giải trình, đồng thời ghi nhận một số kiến nghị để nghiên cứu, đề xuất Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét quyết định trong thời gian tới.

HOÀNG TUÂN
TIN LIÊN QUAN

Mái nhà thứ hai của người lao động

P.V |

Tan ca đêm, nhiều công nhân của Tổng Công ty Việt Thắng - Công ty cổ phần (viết tắt TCty Việt Thắng) thay vì vội vã về nhà, họ nán lại cùng với những đồng nghiệp đi làm sớm ăn một bữa sáng nóng hổi với nhiều món như hủ tiếu, bún, bánh mì chả cá… ở nhà ăn của TCty. Những bữa ăn sáng này đều được miễn phí. Đây chỉ là một trong rất nhiều hoạt động chăm lo người lao động của TCty Việt Thắng.

An Giang: Khởi công “Cửa hàng tiện ích Công đoàn” đầu tiên

Lục Tùng |

“Cửa hàng tiện ích Công đoàn” được xây dựng theo mô hình là một siêu thi mini, cung cấp các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng đa dạng phong phú về chủng loại với nhiều mẫu mã hấp dẫn, đảm bảo về chất lượng, đặc biệt giá ưu đãi phục vụ cho nhu cầu mua sắm của đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Ra mắt câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp FDI

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng ngày 29.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức ra mắt câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Mái nhà thứ hai của người lao động

P.V |

Tan ca đêm, nhiều công nhân của Tổng Công ty Việt Thắng - Công ty cổ phần (viết tắt TCty Việt Thắng) thay vì vội vã về nhà, họ nán lại cùng với những đồng nghiệp đi làm sớm ăn một bữa sáng nóng hổi với nhiều món như hủ tiếu, bún, bánh mì chả cá… ở nhà ăn của TCty. Những bữa ăn sáng này đều được miễn phí. Đây chỉ là một trong rất nhiều hoạt động chăm lo người lao động của TCty Việt Thắng.

An Giang: Khởi công “Cửa hàng tiện ích Công đoàn” đầu tiên

Lục Tùng |

“Cửa hàng tiện ích Công đoàn” được xây dựng theo mô hình là một siêu thi mini, cung cấp các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng đa dạng phong phú về chủng loại với nhiều mẫu mã hấp dẫn, đảm bảo về chất lượng, đặc biệt giá ưu đãi phục vụ cho nhu cầu mua sắm của đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Ra mắt câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp FDI

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng ngày 29.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức ra mắt câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.