Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp công du Indonesia

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân hội nghị thường niên IMF-WB, thăm làm việc Indonesia trong hai ngày 11 và 12.10.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 8.10, nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - Ngân hàng Thế giới (WB) tại thành phố Bali, Indonesia và thăm làm việc Indonesia từ ngày 11-12.10.

Hội nghị thường niên IMF và WB chính chức khai mạc trên đảo Bali, Indonesia ngày 8.10 và sẽ kéo dài đến ngày 14.10. .

Theo TTXVN, hội nghị thu hút sự tham dự của lãnh đạo các ngân hàng trung ương, các bộ trưởng tài chính cùng lãnh đạo các doanh nghiệp, đại diện các tổ chức xã hội dân sự và học giả của 189 quốc gia thành viên của IMF và WB.

Đặc biệt, bên lề hội nghị còn có cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) theo sáng kiến của Indonesia. Tổng số đại biểu tham dự hội nghị của IMF và WB lần này lên tới 34.000 người, bao gồm cả đại biểu chính thức và không chính thức.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các vấn đề kinh tế toàn cầu như mất cân bằng thương mại, biến động thị trường tài chính, bất bình đẳng, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và hiệu quả viện trợ, trao quyền cho phụ nữ cũng như các sáng kiến nâng cao niềm tin vào hệ thống đa phương...

Với trò nước chủ nhà của hội nghị lần này, Indonesia xác định đây là một trong những trọng tâm công tác đối ngoại năm 2018, đồng thời kỳ vọng đây sẽ là cơ hội lớn để giới thiệu các thành tựu kinh tế, xã hội của mình với vị trí là nền kinh tế lớn nhất ASEAN và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rót vốn vào Indonesia.

Việc tổ chức hội nghị thường niên của IMF và WB tại Bali năm nay cũng là một trong những kế hoạch của chính phủ Indonesia nhằm tích cực quảng bá văn hóa, du lịch của Indonesia tới bạn bè quốc tế.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường dự Hội nghị Mekong – Nhật Bản và thăm Nhật Bản

B.Q.T |

Hôm nay (7.10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường sang thủ đô Tokyo, Nhật Bản để tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Hải Anh |

Chiều 6.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Thongloun Sisoulith - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào sang dự lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản và thăm Nhật Bản

HẢI ANH |

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 4.10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản từ ngày 8 - 10.10”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường dự Hội nghị Mekong – Nhật Bản và thăm Nhật Bản

B.Q.T |

Hôm nay (7.10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường sang thủ đô Tokyo, Nhật Bản để tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Hải Anh |

Chiều 6.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Thongloun Sisoulith - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào sang dự lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản và thăm Nhật Bản

HẢI ANH |

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 4.10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản từ ngày 8 - 10.10”.