Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản và thăm Nhật Bản

HẢI ANH |

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 4.10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản từ ngày 8 - 10.10”.

Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản năm nay đánh dấu 10 năm hình thành cơ chế hợp tác Mekong - Nhật Bản và 3 năm triển khai Chiến lược Tokyo 2015.

“Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị lần này nhằm khẳng định cam kết của Việt Nam đối với cơ chế hợp tác này, đánh giá các kinh nghiệm trong 10 năm qua, đề ra định hướng lớn và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới” - bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có chuyến thăm Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh: “Chuyến thăm diễn ra đúng dịp 2 nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước”.

Trong khuôn khổ chuyến đi, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản, phát biểu tại Diễn đàn đầu tư Mekong - Nhật Bản, cùng lãnh đạo các nước Mekong hội kiến nhà vua, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, gặp Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện, làm việc với liên đoàn kinh tế Nhật Bản và phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam, tọa đàm với một số doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản. 

HẢI ANH
TIN LIÊN QUAN

Chuyến làm việc 10 giờ với 15 hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Mỹ

Ngọc Vân |

Trong một ngày làm việc (hơn 10 giờ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chương trình với 15 hoạt động dày đặc tại New York, Mỹ, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp riêng bạn bè Mỹ của Việt Nam tại New York

H.Liên |

Chiều 27.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ các cán bộ Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, cộng đồng người Việt Nam, lưu học sinh tiêu biểu và bạn bè Mỹ tại New York.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến New York dự phiên thảo luận Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

8h sáng 27.9 theo giờ Việt Nam (21h đêm 26.9 giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế John F.Kennedy, thành phố New York, Mỹ, bắt đầu chuyến tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chuyến làm việc 10 giờ với 15 hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Mỹ

Ngọc Vân |

Trong một ngày làm việc (hơn 10 giờ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chương trình với 15 hoạt động dày đặc tại New York, Mỹ, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp riêng bạn bè Mỹ của Việt Nam tại New York

H.Liên |

Chiều 27.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ các cán bộ Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, cộng đồng người Việt Nam, lưu học sinh tiêu biểu và bạn bè Mỹ tại New York.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến New York dự phiên thảo luận Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

8h sáng 27.9 theo giờ Việt Nam (21h đêm 26.9 giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế John F.Kennedy, thành phố New York, Mỹ, bắt đầu chuyến tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73.