Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không khát vọng không thể phát triển

NHẬT HỒ |

Như tin đã đưa, sáng nay (30.1), tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018. Sau khi tham dự các phiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu, trong đó Thủ tướng khá ấn tượng trước sự thu hút đầu tư mạnh mẽ của Bạc Liêu.

Phát biểu trước các bộ, ngành, địa phương và các nhà đầu tư, Thủ tướng hoan nghênh Bạc Liêu tổ chức hội nghị xúc tiến với chủ đề khá hay “Khơi dậy tiềm năng - phát triển bền vững”.

Thủ tướng biểu dương Bạc Liêu đã kiên trì chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chỉ đạo tái cơ cấu tỉnh nhà, đặc biệt tái cơ cấu nông nghiệp cơ bản và quyết liệt. Không chỉ quan tâm phát triển mà quan tâm đến xã hội, nhất là giảm nghèo. Kết quả giảm nghèo rất lớn, điều này Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng. 

Thủ tướng Chính phủ chứng kiến các nhà đầu tư ký kết đầu tư tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Thủ tướng Chính phủ chứng kiến ký kết đầu tư tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Thủ tướng cho rằng, nổi bật nhất của Bạc Liêu là mô hình phát triển dựa trên lợi thế của địa phương, có mối liên hệ chặt chẽ giữa kinh tế và bền vững, kinh tế và môi trường, kinh tế và xã hội. Đó là lợi thế của Bạc Liêu trong các tỉnh ĐBSCL.

Thủ tướng cũng nêu ra những tồn tại của Bạc Liêu là thuộc tỉnh nghèo, nhóm cuối ĐBSCL, từ đó cần có suy nghĩ để Bạc Liêu phát triển.

Trên 110.000 tỉ đồng đầu tư vào Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Trên 110.000 tỉ đồng đầu tư vào Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Thủ tướng đánh giá cao Bạc Liêu tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư, đồng thời tin tưởng, với lợi thế và tiềm năng, Bạc Liêu hoàn toàn có thể phấn đấu trở thành địa phương khá của khu vực và trung bình khá của cả nước.

“Thậm chí, còn hơn nữa nếu chúng ta đi đúng hướng. Bạc Liêu phát triển xanh với “bốn trụ cột” đã xác định. Chúng ta phải có khát vọng, tầm nhìm trong phát triển. Không có khát vọng không thể phát triển được. Nếu biết khai thác đúng tiềm năng, lợi thế Bạc Liêu hoàn toàn có thể trở thành viên ngọc xanh bên bờ biển Tây Nam của tổ quốc” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng đề nghị Bạc Liêu cần liên kết chặt chẽ, toàn diện với các tỉnh trong khu vực và TPHCM. Phát triển không tách rời khu vực, cần xóa bỏ tư duy về địa giới hành chính mà cần liên kết. Bạc Liêu cần trở thành trung tâm nông nghiệp ngành tôm của cả nước; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền liêm chính; chú ý đến khởi nghiệp…

Trước đó, Thủ tướng cũng chứng kiến Bạc Liêu trao chứng nhận đầu tư cho 10 dự án và cấp giấy phép đầu tư hơn 20 dự án với tổng mức đầu tư lên đến trên 110.000 tỉ đồng. Trong đó, lĩnh vực năng lượng tái tạo cố số vốn đăng ký đầu tư lên đến trên 81.000 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, chú ý đến DN nhỏ và vừa trong tỉnh.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Sáng nay 30.1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu.

Thủ tướng: Có tâm huyết, khát vọng thì mới sáng tạo, hành động mạnh mẽ

Theo Chinhphu.vn |

Sáng 20.1, tại TP. Quy Nhơn, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lãnh đạo tỉnh phải có sự quyết tâm, thể hiện khát vọng phát triển với quan điểm tăng trưởng bao trùm, bởi “có tâm huyết, có khát vọng thì mới sáng tạo và có hành động mạnh mẽ”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng BCĐ xây dựng đặc khu kinh tế

Theo Báo Giao thông |

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Sáng nay 30.1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu.

Thủ tướng: Có tâm huyết, khát vọng thì mới sáng tạo, hành động mạnh mẽ

Theo Chinhphu.vn |

Sáng 20.1, tại TP. Quy Nhơn, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lãnh đạo tỉnh phải có sự quyết tâm, thể hiện khát vọng phát triển với quan điểm tăng trưởng bao trùm, bởi “có tâm huyết, có khát vọng thì mới sáng tạo và có hành động mạnh mẽ”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng BCĐ xây dựng đặc khu kinh tế

Theo Báo Giao thông |

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu).