Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Sáng nay 30.1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành TƯ, địa phương, một số cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, tham tán, sứ quán của một số nước, đông đảo các DN trong và ngoài nước cùng hơn 500 đại biểu.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2018 được tỉnh chuẩn bị chu đáo nhiều tháng qua. Với chủ đề “Khơi dậy tiềm năng - Phát triển bền vững”, hội nghị được chia làm 3 phiên: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Đồng thời, tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép đầu tư cho các dự án như: Điện gió, điện mặt trời, các dự án đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án phát triển thương mại - dịch, du lịch, y tế và giáo dục…

Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bạc Liêu tối 29.1 (ảnh chinhphu.vn)
Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bạc Liêu tối 29.1 (ảnh chinhphu.vn)

Theo BTC, tổng số có 10 dự án được cấp phép đầu tư, hơn 20 dự án đăng ký đầu tư và ký kết hợp tác đầu tư với tổng số vốn lên đến hơn 110 ngàn tỉ đồng ở các lĩnh vực: Điện gió, điện mặt trời; nuôi tôm, các ngành công nghiệp hỗ trợ tôm; bệnh viện, nhà hàng khách sạn, trung tâm thương mại...

Đây được xem là mức thu hút đầu tư cao nhất từ trước đến nay tại một hội nghị xúc tiến đầu tư ở ĐBSCL.

Trước đó, vào tối 29.1, Thủ tướng Chính phủ làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bạc Liêu. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ biểu dương những thành tích mà Bạc Liêu đạt được. Thủ tướng nhắc lại vào năm 2016, Thủ tướng đã kết luận chấp nhận Bạc Liêu rút nhà máy nhiệt điện Cái Cùng ra khỏi quy hoạch. Thủ tướng cho rằng, nhờ yếu tố trên cộng với các chính sách ngày càng cởi mở, ưu đãi của Chính phủ trong lĩnh vực này và với sự quyết tâm, cầu thị trong mời gọi đầu tư của tỉnh nên gần đây đã có nhiều nhà đầu tư vào Bạc Liêu.

Thủ tướng chỉ đạo: “Bạc Liêu cần có khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn, cần tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, cụ thể hơn”. Với tiềm năng lợi thế như nuôi tôm nước lợ thâm canh năng suất cao; du lịch; năng lượng tái tạo; giáo dục, thương mại. Thủ tướng tin tưởng rằng Bạc Liêu có thể vươn lên từ “vùng trũng” đến “vùng cao” tại ĐBSCL.

Thủ tướng cũng lưu ý Bạc Liêu cần quan tâm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ, các biểu hiện lợi ích nhóm để trục lợi….

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đã cho ý kiến đối với các kiến nghị của Bạc Liêu trên tinh thần tạo mọi điều kiện để Bạc Liêu phát triển.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Nhân rộng bản lĩnh, ý chí U23 Việt Nam

BTS |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong rằng, thành tích đạt được và bản lĩnh, ý chí của Đội bóng đá U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy, nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực, vùng miền của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc Báo Lao Động nêu về làng nghề truyền thống

Bích Hà |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương về việc xử lý thông tin Báo Lao Động nêu trong bài viết “Làng nghề truyền thống trước cơn lốc đô thị hóa”.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo chênh lệnh giá các mặt hàng xăng dầu

P.V (T/H) |

Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình biến động giá xăng dầu, sự chênh lệch giá giữa các mặt hàng xăng dầu.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Thủ tướng: Nhân rộng bản lĩnh, ý chí U23 Việt Nam

BTS |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong rằng, thành tích đạt được và bản lĩnh, ý chí của Đội bóng đá U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy, nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực, vùng miền của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc Báo Lao Động nêu về làng nghề truyền thống

Bích Hà |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương về việc xử lý thông tin Báo Lao Động nêu trong bài viết “Làng nghề truyền thống trước cơn lốc đô thị hóa”.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo chênh lệnh giá các mặt hàng xăng dầu

P.V (T/H) |

Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình biến động giá xăng dầu, sự chênh lệch giá giữa các mặt hàng xăng dầu.